Liên hợp quốc quan ngại về ý định của chính quyền quân sự Niger truy tố Tổng thống Bazoum

NDO - Người phát ngôn Liên hợp quốc nhấn mạnh việc chính quyền quân sự ở Niger tuyên bố sẽ truy tố Tổng thống Mohamed Bazoum là "rất đáng lo ngại".
0:00 / 0:00
0:00
Ông Mohamed Bazoum phát biểu trước người ủng hộ sau khi được tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống tại Niger, ngày 23/2/2021. (Ảnh: Reuters)
Ông Mohamed Bazoum phát biểu trước người ủng hộ sau khi được tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống tại Niger, ngày 23/2/2021. (Ảnh: Reuters)

Người phát ngôn Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric ngày 14/8 nhấn mạnh việc chính quyền quân sự ở Niger tuyên bố sẽ truy tố Tổng thống Mohamed Bazoum là "rất đáng lo ngại".

"Chúng tôi vẫn vô cùng quan ngại về sức khỏe và sự an toàn của Tổng thống và gia đình ông. Một lần nữa, chúng tôi kêu gọi trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cũng như khôi phục vị trí người đứng đầu nhà nước cho ông (Bazoum)", Người phát ngôn Liên hợp quốc nêu rõ.

Liên quan tình hình Niger, Liên hợp quốc khẳng định sẽ duy trì viện trợ cho nước này, bất chấp cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay. Theo số liệu của Liên hợp quốc, khoảng 4,3 triệu người ở quốc gia Tây Phi này đang sống phụ thuộc vào viện trợ nhân đạo.

Cùng ngày, Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) cho biết, khối này bất ngờ khi biết tin chính quyền quân sự tại Niger sẽ buộc tội phản quốc đối với Tổng thống được bầu dân chủ.

ECOWAS đã áp đặt biện pháp trừng phạt đối với Niger sau cuộc đảo chính vừa qua và đang xem xét các phương án nhằm "khôi phục trật tự Hiến pháp" tại quốc gia Tây Phi này, bao gồm cả can thiệp quân sự.

Trước đó, tối 13/8, Người phát ngôn của chính quyền quân sự Niger, Đại tá Amadou Abdramane tuyên bố trên truyền hình nhà nước, chính quyền quân sự sẽ truy tố Tổng thống bị phế truất Bazoum với tội danh "phản quốc" và làm suy yếu an ninh quốc gia.

Người phát ngôn này cho biết thêm, chính quyền quân sự đã thu thập các bằng chứng cần thiết để truy tố ông Bazoum. Tuy nhiên, ông Abdramane không nêu chi tiết các cáo buộc hay thời điểm xét xử ông Bazoum.

Theo Luật Hình sự của Niger, nếu bị tuyên có tội, ông Bazoum có thể đối mặt với án tử hình.

Tổng thống Bazoum đã bị lực lượng cận vệ của ông bắt giữ vào ngày 26/7 vừa qua. Ông đang bị quản thúc tại gia cùng gia đình trong điều kiện thiếu điện, nước, thực phẩm và thuốc men.