Ðiều kiện triển khai giải phóng mặt bằng gặp rất nhiều khó khăn, diện tích đất phải thu hồi giải phóng mặt bằng là 10.357 m2 với chiều dài khoảng 250 m, có 197 hộ gia đình sử dụng nhà đất bị giải phóng mặt bằng tại 123 địa chỉ.
Ngoài các hộ được cơ quan, tổ chức phân đất để làm nhà ở, số còn lại sử dụng đất có nguồn gốc đất là: Ðất nông nghiệp, đất công, đất lưu không mở đường, đất thuê mướn của cơ quan, đã tự chuyển đổi mục đích sử dụng sang làm nhà ở... mua bán, chia tách, chuyển nhượng sang tay qua nhiều chủ đã bị Thanh tra Liên ngành thành phố Hà Nội kết luận từ năm 1996, đề nghị xử lý nhưng chưa xử lý dứt điểm.
Sau quá trình nỗ lực, quyết liệt trong tổ chức triển khai thực hiện và kiên trì, tích cực trong công tác thuyết phục, tuyên truyền vận động, đến nay 100% số hộ đã nhận tiền bồi thường, nhận nhà tái định cư, bàn giao mặt bằng.
Ðể bảo đảm bàn giao mặt bằng, kịp tiến độ thi công công trình, từ ngày 10-9-2010, UBND quận Thanh Xuân tiến hành tổ chức giải tỏa thu hồi đất, bắt đầu là các hộ mặt đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính (từ số nhà 109 đến số nhà 147).
Lãnh đạo quận cùng các thành viên Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư mỗi tuần bố trí một ngày để tiếp, đối thoại giải thích, giải quyết kịp thời các kiến nghị về chính sách giải phóng mặt bằng. Ðã tổ chức hai buổi làm việc với lãnh đạo Trường Phòng cháy chữa cháy và các chủ sử dụng đất được Trường Phòng cháy chữa cháy phân đất để trao đổi giải thích rõ về chủ trương, chính sách giải phóng mặt bằng.
Ðảng ủy hai phường Nhân Chính và Thanh Xuân Bắc có Nghị quyết về công tác tuyên truyền, thành lập các tổ tuyên truyền gồm đại diện Ðảng ủy, HÐND, UBND, UBMTTQ và đại diện các đoàn thể trong hệ thống chính trị đến tuyên truyền vận động, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và đối thoại trực tiếp với từng hộ dân.
Công an quận Thanh Xuân xây dựng kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn cho người và tài sản trước, trong và sau khi giải tỏa.
Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Nguyễn Xuân Lưu, cho biết: "Cho đến 12 giờ ngày 13-9, toàn bộ các hộ dân trong diện giải tỏa đã bàn giao mặt bằng để Hội đồng giải phóng mặt bằng quận tiếp nhận, bàn giao cho chủ đầu tư. Không có trường hợp nào phải cưỡng chế, sớm hơn kế hoạch dự kiến hai ngày".
Hiện cán bộ nhà thầu đã chuẩn bị đủ vật tư, thiết bị máy móc để bàn giao đến đâu, tổ chức thi công đến đấy.
Tổng Giám đốc Tập đoàn Nam Cường Trần Oanh cho biết: Tập đoàn Nam Cường sẽ thông xe kỹ thuật đường Lê Văn Lương kéo dài đoạn qua quận Thanh Xuân vào ngày 30-9, để đưa vào sử dụng và khánh thành trước ngày Ðại lễ".
Bài và ảnh:
QUANG KHÁNH