Đường dây ma túy vừa bị triệt phá tại Hà Nội: Lớn hơn, nguy hiểm hơn vụ án Vũ Xuân Trường!

Tang vật vụ án.
Tang vật vụ án.

* Có thông tin cho rằng số ma túy mà đường dây này vận chuyển lên tới 10,5 tấn heroin, thưa Thượng tá?

- Bây giờ chúng tôi không nói con số 10,5 tấn mà chỉ nói một cách khiêm tốn rằng đường dây này đã vận chuyển hàng tấn heroin. Chúng tôi đang tiếp tục mở rộng điều tra giai đoạn 2 của vụ án. Đường dây này đã hoạt động trong thời gian rất dài, từ năm 2002-2006, với gần 100 người tham gia.

Nếu so với vụ án Vũ Xuân Trường trước đây thì đường dây ma túy của Nguyễn Thị Thơm lớn hơn, nguy hiểm hơn nhiều về quy mô tổ chức, quy mô vận chuyển và mức độ phạm tội.

* Xin Thượng tá cho biết thủ đoạn hoạt động của các tội phạm trong đường dây?

Thượng tá Trần Quang Trong.

- Chúng chủ yếu vận chuyển ma túy bằng xe ô tô (của cá nhân hay xe thuê), tự lái. Nếu thuê người lái, chúng chỉ thuê theo từng cung đường với giá 1-2 triệu đồng/chuyến (từ Hà Nội lên Bắc Giang, hoặc từ Bắc Giang lên Lạng Sơn), sau đó thay đổi lái xe, thuê người khác lái tiếp. Do vậy, rất khó khăn cho CQĐT trong việc thu thập các chứng cứ. Hiện nay những người bị bắt giữ chỉ khai nhận có mức độ, còn nhiều đối tượng khác vẫn đang lẩn trốn.

* Đường dây tội phạm này có chân rết ở các địa bàn phía Nam như TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương hay không ?

- Chúng tôi đã phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh điều tra về một nhánh của đường dây này, lấy ma túy tổng hợp từ các tỉnh biên giới Tây Nam đưa về TP Hồ Chí Minh, vận chuyển ra Hà Nội, Hải Phòng và các tỉnh phía Bắc. Còn với heroin thì chúng lại vận chuyển từ các tỉnh, thành phía Bắc về các địa phương phía Nam. Tức là chúng hoạt động hai chiều.

Điều nguy hiểm là hiện nay chúng vận chuyển từ phía Nam ra rất nhiều loại ma túy tổng hợp mới chưa hề có trong danh mục của quốc tế và Việt Nam. Việc này cũng gây nhiều khó khăn cho CQĐT và cơ quan giám định vì không nằm trong danh mục thì không thể xử lý theo pháp luật được. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ kiến nghị Bộ Y tế và Chính phủ cho bổ sung vào danh mục các loại ma túy tổng hợp, chất gây nghiện mới.

* Liệu có sự bao che nào đối với đường dây tội phạm quy mô lớn, hoạt động trong thời gian dài, vận chuyển đến hàng tấn heroin?

- Quá trình điều tra đường dây tội phạm này trong hai năm qua, chúng tôi chưa phát hiện ra các hành vi bảo kê. Chúng hoạt động khá kín đáo, khi vận chuyển thì có xe đi trước để cảnh giới hoạt động của các lực lượng chức năng trên các tuyến đường, nên cảnh sát giao thông không thể phát hiện được, và việc bắt giữ qua kiểm soát công khai là rất khó. Trong chuyên án này, dựa vào tài liệu trinh sát, CQĐT chỉ bắt giữ được một lần vận chuyển hai bánh heroin trên ô tô tự lái.

* Nguồn heroin cung cấp cho đường dây này xuất phát từ đâu?

Trùm ma túy Nguyễn Thị Thơm (ảnh giữa, phía trên) và đồng bọn.

- Chủ yếu là từ Sơn La, Mộc Châu và các địa bàn thượng nguồn sông Mã ở các tỉnh Tây Bắc, được chúng đưa về Hà Nội, từ đó tỏa đi các nơi.

* CQĐT xác định Nguyễn Thị Thơm và Nguyễn Lương Dân là những kẻ cầm đầu đường dây tội phạm này ?

- Nguyễn Thị Thơm và Nguyễn Lương Dân được CQĐT xác định là những kẻ cầm đầu đường dây này vì đã đứng ra tổ chức hệ thống mua bán, vận chuyển ma túy qua nhiều tỉnh, chỉ huy, chỉ đạo các đối tượng khác, điều hành từng cung đoạn vận chuyển. Thơm là một phụ nữ xinh xắn, nói năng mềm dẻo, dễ nghe, mới tiếp xúc thì khó biết rằng đây là một đối tượng mua bán ma túy dày dạn.

* Giai đoạn 2 của vụ án đang tiếp tục, liệu có gặp nhiều khó khăn không?

- Tôi cho rằng giai đoạn 2 là giai đoạn khá quyết liệt nhưng cũng gặp khá nhiều khó khăn vì nhiều đối tượng đang bỏ trốn và CQĐT đang phải ra lệnh truy nã đặc biệt. Xin nói thêm, trong 10 năm qua đã có 75 cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng chống tội phạm ma túy của Công an Hà Nội bị tội phạm tấn công.

* Vụ án đường dây ma túy Vũ Xuân Trường được phát hiện ở thời điểm năm 1996 và đã từng gây chấn động dư luận cả nước. Có 34 đối tượng tham gia mua bán, vận chuyển hơn 400 kg heroin. TAND TP Hà Nội thời điểm ấy đã tuyên phạt 8 án tử hình và 7 án chung thân trong vụ án này.

* Chị ruột của trùm ma túy Nguyễn Thị Thơm là Nguyễn Thị Nga (có chồng là người Trung Quốc) bị Công an TP Bằng Tường, Quảng Tây (Trung Quốc)  bắt khi đang xách một cặp số đi từ cửa khẩu Tân Thanh về Pò Chài (Bằng Tường).

Công an Trung Quốc kiểm tra cặp của Nga đã thu 15 bánh heroin, khám xét phòng 293 khách sạn Kim Liên Thành (Pò Chài) thu tiếp 9 bánh heroin. Nguyễn Thị Nga khai Hà Phương (tức Nguyễn Thị Thơm) đã thuê Nga 5.000 NDT ra cửa khẩu Tân Thanh nhận cặp heroin nói trên từ hai người đàn ông để mang về Bằng Tường thì bị bắt.  

Có thể bạn quan tâm