Giới thiệu các tác phẩm của đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn

Hai bộ phim của đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn được giới thiệu trong tháng 2 này bao gồm “Tuổi thơ dữ dội” và “Trăng nơi đáy giếng”. “Tuổi thơ dữ dội” là câu chuyện về cậu bé Mừng, Ga-vơ-rốt của Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Phùng Quán. Bộ phim giành nhiều giải thưởng điện ảnh lớn như Giải Bông sen Bạc năm 1990, Giải Đạo diễn xuất sắc nhất và Giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim năm 1990.

“Trăng nơi đáy giếng” nói về cuộc sống gia đình Việt Nam với bối cảnh xứ Huế êm đềm, xoay quanh cô giáo Hạnh – do Hồng Ánh thủ vai. Với vai diễn này, Hồng Ánh đã giành giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Giải thưởng phim Á – Phi – Liên hoan phim Dubai hồi tháng 12-2008.

Phim “Tuổi thơ dữ dội” chiếu lúc 19h30 ngày 19-2, còn “Trăng nơi đáy giếng” chiếu cùng giờ ngày 26-2 với giá vé 20.000 đồng và 30.000 đồng.

Cùng thời gian này, Trung tâm hỗ trợ phát triển tài năng Việt Nam cũng ra mắt chùm phim ngắn, cùng sự có mặt của chính các đạo diễn. Khán giả có thể gặp gỡ, trao đổi với các đạo diễn chung quanh các bộ phim. Buổi chiếu diễn ra vào 15h ngày 21-2, vào cửa tự do.

Trong tháng 2, L’Espace cũng giới thiệu bộ phim “Thương nhớ đồng quê” của đạo diễn Đặng Nhật Minh với hai buổi chiếu 19h30 ngày 14-2 và 19h30 ngày 28-2.