Thủ tướng Phạm Minh Chính chụp ảnh lưu niệm với toàn thể Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, động viên Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Chiều 3/7, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, động viên Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Mỹ Đình) trước khi xuất quân lên đường tham dự vòng Chung kết bóng đá nữ thế giới World Cup 2023 được tổ chức tại Australia và New Zealand từ ngày 20/7 đến 20/8 tới đây.
Huỳnh Như ăn mừng bàn thắng mở tỷ số cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trong trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 31. (Ảnh: Thành Đạt)

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam nhận thưởng lớn

Với ngôi vô địch SEA Games 31, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam lập kỷ lục bảy lần vô địch đại hội, hai lần có ba lần vô địch liên tiếp. Ngay sau trận thắng Thái Lan tối 21/5, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã nhận thưởng từ nhiều đơn vị. Theo đó, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thưởng nóng hai tỷ đồng, UBND tỉnh Quảng Ninh thưởng một tỷ đồng. 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chúc mừng đại diện ban huấn luyện, nữ cầu thủ Việt Nam. (Ảnh: VGP)

Huấn luyện viên Mai Đức Chung: “Huy chương Vàng chúng tôi giành được hôm nay có rất nhiều ý nghĩa”

Giành chiến thắng với tỷ số tối thiểu trước tuyển nữ Thái Lan vào tối 21/5 trên sân Cẩm Phả, Tuyển nữ Việt Nam tái lập thành tích 3 lần liên tiếp đứng đầu ở một kỳ Đại hội. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung đã có những chia sẻ giàu cảm xúc.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đón nhận Huy chương Vàng SEA Games 31

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đón nhận Huy chương Vàng SEA Games 31

Tối 21/5, với chiến thắng chung cuộc 1-0 trước Đội tuyển Thái Lan, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã bảo vệ thành công tấm Huy chương Vàng môn bóng đá nữ SEA Games. Tại lễ trao huy chương ngay sau chiến thắng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tới trao huy chương, chúc mừng và chung vui cùng chiến thắng của những nhà vô địch bóng đá nữ khu vực. 

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam lần thứ ba liên tiếp giành chức vô địch SEA Games. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

SEA Games 31 ngày 21/5: Việt Nam có 181 Huy chương Vàng

Ngày 21/5, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục có một ngày thi đấu thành công. Trong ngày, đội tuyển lặn đã lập 4 kỷ lục SEA Games mới. Đặc biệt, tối 21/5, chiến thắng trước đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan với tỷ số 1-0, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã giành tấm Huy chương Vàng SEA Games 31, bảo vệ thành công ngôi hậu khu vực.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chúc mừng đội tuyển bóng đã nữ quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Đăng Anh)

Khơi dậy sức mạnh nội sinh, động lực, khát vọng xây dựng và phát triển đất nước

Sáng nay 8/3, nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ và chào mừng Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027, tại Nhà Quốc hội, vinh danh “Nữ chiến binh Sao vàng”, những “Cô gái Vàng” của Bóng đá Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội chúc các nữ cầu thủ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công rực rỡ nữa cho sự nghiệp thể thao nước nhà.

Khát vọng, cảm hứng từ "những cô gái kim cương"

Khát vọng, cảm hứng từ "những cô gái kim cương"

Tháng 2/2022, nhiều người Việt Nam rưng rưng tự hào khi chứng kiến đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử đoạt vé dự World Cup. Đằng sau kỳ tích ấy là những câu chuyện đầy cảm hứng về nghị lực phi thường, ý chí chinh phục đỉnh cao trong môn thể thao vốn tưởng không dành cho phái yếu.

Chủ tịch nước biểu dương Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia lần đầu giành quyền tham dự Giải vô địch bóng đá nữ thế giới

Chủ tịch nước biểu dương Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia lần đầu giành quyền tham dự Giải vô địch bóng đá nữ thế giới

Ngay sau khi Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia giành chiến thắng 2-1 trước Đội tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa tại lượt trận play-off, để lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền tham dự Giải Vô địch bóng đá nữ thế giới (World Cup 2023), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương, khen ngợi toàn thể các cầu thủ và Ban Huấn luyện.