Đội tuyển nữ Việt Nam thua Mỹ 0-3 ở trận ra quân World Cup

NDO -

Ở trận đấu ra quân tại World Cup nữ 2023, đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung chịu sức ép liên tục trong hầu hết thời gian thi đấu, nhưng với sự kiên cường, đội tuyển nữ Việt Nam chỉ chịu thua 3 bàn trước đội bóng số 1 thế giới - đương kim vô địch đội tuyển nữ Mỹ.

0:00 / 0:00
0:00
Đội tuyển nữ Việt Nam hài lòng với kết quả không quá cách biệt trước nhà vô địch thế giới. (Ảnh: ĐỨC ĐỒNG)
Đội tuyển nữ Việt Nam hài lòng với kết quả không quá cách biệt trước nhà vô địch thế giới. (Ảnh: ĐỨC ĐỒNG)

Sáng 22/7, đội tuyển nữ Việt Nam chạm trán đội tuyển nữ Mỹ ở trận ra quân bảng E World Cup nữ 2023. Trước giờ thi đấu, huấn luyện viên hai đội vừa công bố đội hình xuất phát.

Đội hình ra sân của đội tuyển nữ Việt Nam: Kim Thanh (GK), Thu Thương, Trần Thị Thu, Thu Thảo, Diễm My, Hoàng Thị Loan, Hải Linh, Thái Thị Thảo, Tuyết Dung, Bích Thùy, Huỳnh Như.

Đội hình ra sân của đội tuyển nữ Mỹ: Naeher, Girma, Ertz, Demelo, Horan, Smith, Morgan, Sullivan, Dunn, Rodman, Fox.

Trước khi trận đấu này diễn ra, Thanh Nhã bị sốt và mới cắt cơn sốt ngay trước thềm trận đấu. Trong khi đó, Dương Thị Vân dính chấn thương nhẹ, chưa rõ khả năng thi đấu ở trận đấu này.

Đội tuyển nữ Việt Nam thua Mỹ 0-3 ở trận ra quân World Cup ảnh 1
Đội tuyển nữ Việt Nam thua Mỹ 0-3 ở trận ra quân World Cup ảnh 2

Tốc độ trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Mỹ được đẩy cao ngay khi bóng lăn. Sự căng thẳng được thể hiện ở ngay phút đầu tiên, Trinity Rodman va chạm với Trần Thị Thu và phải nằm sân vì bị đau.

Phút thứ 3, đội tuyển nữ Mỹ tạo được tình huống nguy hiểm đầu tiên, lộn xộn trước khung thành của Kim Thanh nhưng bóng không thể vượt qua các hậu vệ.

Trước đương kim vô địch thế giới, các cô gái Việt Nam khá tự tin khi điều tiết bóng, thực hiện các đường chuyền chính xác. Tuy nhiên, sự áp sát tức thời của tuyển nữ Mỹ khiến chúng ta chưa thể tổ chức tấn công.

Đội tuyển nữ Việt Nam thua Mỹ 0-3 ở trận ra quân World Cup ảnh 3

Các cầu thủ Mỹ thể hiện sức mạnh vượt trội.

Sau những áp lực liên tiếp, phút 14, đội tuyển nữ Mỹ tấn công trung lộ bài bản. Sophia Smith băng xuống cực nhanh đón đường đánh gót từ đồng đội, trước khi dứt điểm quyết đoán hạ gục thủ môn Kim Thanh, mở tỷ số 1-0 cho đội tuyển nữ Mỹ.

Đội tuyển nữ Việt Nam thua Mỹ 0-3 ở trận ra quân World Cup ảnh 4

Đội tuyển nữ Mỹ ăn mừng bàn thắng mở tỷ số.

Kim Thanh cùng hàng phòng ngự của tuyển nữ Việt Nam phải hoạt động liên tục trước những đường tấn công của đối phương. Bóng hoàn toàn được luân chuyển chỉ trong phần sân tuyển Việt Nam.

Phút 40, Hoàng Thị Loan phạm lỗi với Trinity Rodman trong vòng cấm. Trọng tài Bouchra Karboubi phải kiểm tra VAR nhiều lần và đội tuyển nữ Mỹ được hưởng quả phạt 11m. Thế nhưng, trên chấm phạt đền, Alex Morgan đã không thể đánh bại được thủ thành Kim Thanh.

Đội tuyển nữ Việt Nam thua Mỹ 0-3 ở trận ra quân World Cup ảnh 5

Kim Thanh ăn mừng cùng các đồng đội sau khi cứu thua 1 bàn.

Phút 45+7, Smith một lần nữa đưa bóng vào lưới đội tuyển nữ Việt Nam nhưng trọng tài biên đã căng cờ báo việt vị. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài người Maroc quyết định công nhận bàn thắng thứ hai cho đội tuyển nữ Mỹ để nâng tỷ số lên 2-0.

Hiệp 1 qua đó cũng kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về đội tuyển nữ Mỹ. Một kết quả khả quan đối với đội tuyển nữ Việt Nam khi phải chịu sức ép liên tục trong 45 phút qua.

Người hâm mộ Việt Nam đến New Zealand cổ vũ đội tuyển nữ

Đội tuyển nữ Việt Nam thua Mỹ 0-3 ở trận ra quân World Cup ảnh 6
Đội tuyển nữ Việt Nam thua Mỹ 0-3 ở trận ra quân World Cup ảnh 7
Đội tuyển nữ Việt Nam thua Mỹ 0-3 ở trận ra quân World Cup ảnh 8
Đội tuyển nữ Việt Nam thua Mỹ 0-3 ở trận ra quân World Cup ảnh 9
Đội tuyển nữ Việt Nam thua Mỹ 0-3 ở trận ra quân World Cup ảnh 10

Bước sang hiệp 2, đội tuyển nữ Việt Nam có sự thay đổi người đầu tiên khi Ngân Thị Vạn Sự vào sân thay Tuyết Dung. Nhịp độ tấn công nhanh tiếp tục được các cô gái Mỹ triển khai.

Thủ thành Kim Thanh phải làm việc hết công suất với những pha xử lý chắc chắn, cản phá những cú dứt điểm của Smith và Horan.

Đến phút 61, huấn luyện viên Mai Đức Chung có sự thay đổi người tiếp theo, Bích Thùy và Thu Thương rời sân nhường chỗ cho Mỹ Anh và Chương Thị Kiều.

Đội tuyển nữ Mỹ cũng đưa cầu thủ kỳ cựu Megan Rapinoe vào sân. Trận đấu với đội tuyển nữ Việt Nam cũng chính là lần thứ 200 Repinoe khoác áo đội tuyển quốc gia Mỹ.

Bàn thắng thứ 3 của Mỹ đến ở phút 78, trong một pha xuống biên cực nhanh. Chương Thị Kiều mắc sai lầm ở tình huống phán đoán, tạo điều kiện để cầu thủ đối phương căng ngang kiến tạo cho đội trưởng Horan nâng tỷ số lên 3-0.

Đội tuyển nữ Việt Nam thua Mỹ 0-3 ở trận ra quân World Cup ảnh 11

Lindsey Horan nâng tỷ số lên 3-0 cho đội tuyển nữ Mỹ.

Phút 86, cầu thủ vào sân thay người Rose tung cú dứt điểm uy lực bóng dội xà ngang đội tuyển nữ Việt Nam.

Về cuối trận, đội tuyển nữ Mỹ tăng tốc và dốc sức nhằm tìm kiếm thêm bàn thắng. Tuy nhiên, họ vấp phải hàng phòng ngự đầy tập trung của các cô gái áo đỏ. Trận đấu qua đó kết thúc với tỷ số chung cuộc 3-0 nghiêng về đội tuyển nữ Mỹ.

Sau trận đấu, thủ môn Kim Thanh chia sẻ: Toàn đội đã nỗ lực đến những phút cuối cùng. Trước trận, Kim Thanh đã xem kỹ các băng hình thi đấu của đội tuyển nữ Mỹ, đọc tình huống để ra vào hợp lý, chú ý các tình huống đá phạt penalty và bắt bài thành công Alex Morgan.

Kim Thanh cảm thấy xúc động khi quốc ca Việt Nam vang lên trên sân vận động Eden Park, tự hào khi bóng đá nữ ngày càng tiến bộ và vươn mình đến giải đấu lớn.