Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2023

Đội tuyển nữ Việt Nam quyết tâm thi đấu cống hiến

Cơ hội đi tiếp vào vòng 1/16 của đội tuyển nữ Việt Nam đã khép lại, song huấn luyện viên (HLV) Mai Đức Chung và các cầu thủ sẽ không buông xuôi. Dốc hết sức mình trong trận đấu với Hà Lan và tận dụng tối đa cơ hội để có được bàn thắng đầu tiên tại World Cup ở trận đấu vào 14 giờ chiều nay (1/8).
0:00 / 0:00
0:00
Pha tranh bóng giữa cầu thủ nữ Việt Nam và Bồ Đào Nha.
Pha tranh bóng giữa cầu thủ nữ Việt Nam và Bồ Đào Nha.

Nếu đội tuyển nữ Việt Nam cố gắng tấn công để ít nhất cũng có được một bàn thắng thì có nguy cơ thua đậm hơn trước một Hà Lan hơn hẳn cả về tầm vóc, kỹ chiến thuật lẫn thể lực. Trong khi đó, đội tuyển Hà Lan không hề giấu quyết tâm thắng đậm để tranh ngôi đầu với đội tuyển Mỹ.

HLV Andries Jonker khẳng định: “Chúng tôi đã thu thập nhiều thông tin về đội tuyển nữ Việt Nam. Họ chơi phòng ngự rất tốt. Mục tiêu của Hà Lan là giành chiến thắng và lọt vào vòng 16 đội, nhưng chúng tôi muốn ghi càng nhiều bàn càng tốt”.

Dù vậy, nếu Việt Nam thiên về phòng ngự với lối chơi lăn xả của các cầu thủ thì ý đồ thắng đậm của Hà Lan sẽ rất khó thực hiện.

Ông Andries Jonker cũng đã lường trước điều này: “Nhìn vào hai trận đấu mà đội tuyển nữ Việt Nam gặp Mỹ (thua 0-3) và Bồ Đào Nha (thua 0-2), chúng tôi hiểu rằng thắng đậm đội tuyển nữ Việt Nam là không dễ dàng. Chúng tôi dành sự tôn trọng cho Việt Nam”.

Trước khi về nước, các cầu thủ sẽ quyết tâm dồn sức chơi trận đấu cuối cùng với tinh thần cao nhất.

Rất có thể, Hà Lan sẽ không tung các cầu thủ chủ chốt vào trận để giữ sức cho vòng 1/8 như ông HLV của họ đã nói: “Hà Lan đã chuẩn bị đầy đủ những kịch bản cho các tình huống khác nhau, nhằm đạt được kết quả như mong đợi”.

Trả lời phỏng vấn trước trận đấu, tiền đạo Phạm Hải Yến chia sẻ: “Khi thi đấu ở Đông Nam Á, một tiền đạo như tôi có thể tiếp cận ở cầu môn khá dễ dàng, nhưng điều đó không xảy ra ở World Cup. Dù là một tiền đạo, tôi vẫn phải lui về hỗ trợ phòng ngự. Ngay cả khi nhận được bóng, tôi cũng khó quay lên để phát triển tấn công. Lý do là bởi hậu vệ đối phương áp sát rất nhanh và chơi rát. Hơn nữa, đội cũng phải ưu tiên mặt trận phòng ngự, hạn chế số bàn thua”.

Trước khi về nước, các cầu thủ sẽ quyết tâm dồn sức chơi trận đấu cuối cùng với tinh thần cao nhất.

HLV Mai Đức Chung cho biết: “Ở trận đấu chiều nay, ai sẵn sàng, có thể lực tốt, thì chúng tôi ưu tiên. Ở những trận đấu trình độ cao tại World Cup, các cầu thủ có tuổi sẽ gặp khó khăn nếu không đủ sức đá. Vì vậy, Ban huấn luyện phải tính toán sao cho phù hợp. Chúng tôi không thể đá theo kiểu 5 ăn 5 thua, thiên về tấn công bởi sẽ rất khó khăn như đã thấy ở trận đấu với Bồ Đào Nha.

Mỹ sẽ giữ vững ngôi đầu, bảng D khó lường

Cục diện bảng E được quyết định trong lượt trận vào 14 giờ chiều nay (1/8). Hà Lan gần như chắc chắn sẽ vào vòng 1/8, kể cả họ có hòa đội tuyển nữ Việt Nam.

Chính vì vậy kết quả trận đấu giữa Mỹ và Bồ Đào Nha sẽ là cuộc đấu quyết định tấm vé thứ hai đi tiếp. Nhìn vào tương quan lực lượng, về chuyên môn và đẳng cấp, sẽ rất khó để Bồ Đào Nha có thể làm nên một chiến thắng trước Mỹ. Mỹ sẽ tung các cầu thủ chủ lực vào trận ngay từ đầu và thi đấu với đúng sức mạnh của mình để tìm kiếm bàn thắng sớm. Lịch sử đang đứng về phía Mỹ khi họ đã đánh bại Bồ Đào Nha trong cả bốn trận gần đây nhất.

* Cục diện bảng D cũng đang trong tình trạng tương tự khi lượt trận cuối cùng vào 18 giờ chiều nay mới chính thức xác định các đội đi tiếp.

Hiện tại, tuyển nữ Anh dẫn đầu bảng với sáu điểm, hiệu số (+2) so với Đan Mạch và Trung Quốc đang cùng có ba điểm, hiệu số (0). Nếu ở trận đấu chiều nay, Anh thất bại trước Trung Quốc, dù với tỷ số 0-1 họ cũng có thể bị loại nếu Đan Mạch thắng Haiti cách biệt hai bàn. Mọi kết quả đều có thể bởi đương kim vô địch châu Á là Trung Quốc không phải tầm thường.

Tuy nhiên, đội bóng đương kim vô địch châu Âu đang có lợi thế điểm số so với Trung Quốc và chỉ cần một kết quả hòa là họ sẽ tiếp tục giữ vững ngôi đầu. Tuy hàng công chưa được đánh giá cao nhưng hàng phòng ngự của Anh với thủ môn xuất sắc Lauren James thi đấu rất hiệu quả khi chưa để thủng lưới bàn nào trong chín trận đấu gần đây trên các mặt trận. Có thể nói, cuộc đối đầu giữa hai đương kim vô địch châu lục sẽ là một trận đấu hay, hứa hẹn sôi nổi và quyết liệt.

* Ở trận đấu cùng giờ của bảng D, đội tuyển nữ Haiti không có điểm nào (hiệu số thắng thua -2) vẫn chưa hoàn toàn mất cơ hội. Nếu họ thắng Đan Mạch và Anh thắng Trung Quốc cách biệt hai bàn thì Haiti sẽ đi tiếp ở vị trí thứ hai sau Anh nhờ hơn hai đội còn lại ở hiệu số thắng thua và đối đầu.

Đan Mạch với bản lĩnh, kinh nghiệm chinh chiến dày dạn sẽ không chấp nhận thất bại và tự quyết định tấm vé của mình thay vì chờ đợi vào kết quả trận đấu Anh-Trung Quốc.

Nhật Bản và Australia cùng thắng đậm 4-0

Đội tuyển nữ Việt Nam quyết tâm thi đấu cống hiến ảnh 1

Niềm vui chiến thắng của tuyển nữ Nhật Bản trước Tây Ban Nha.

Chiều qua (31/7), tuyển nữ Nhật Bản đã có chiến thuật cực kỳ hợp lý để thắng đậm 4-0 trước đối thủ “nặng ký” Tây Ban Nha để chính thức có mặt ở vòng 16 với tấm vé đầu bảng C. Đại diện hàng đầu của châu Á lùi sâu về phần sân nhà, phòng ngự tập trung với số đông cầu thủ, từ đó chờ cơ hội phản công nhanh.

Ngay từ phút thứ 11, từ một đợt phản công nhanh, nhận bóng từ đồng đội, Miyazawa dứt điểm cực khó khiến thủ thành đội Tây Ban Nha không thể cản phá. Tấn công mờ nhạt, Tây Ban Nha phải nhận bàn thua thứ hai sau pha nhả bóng của Miyazawa giúp Riko Ueki dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0.

Trước khi hiệp một kết thúc, đội bóng châu Á ghi thêm bàn thắng thứ ba do công của Miyazawa. Chưa dừng ở đó, các cầu thủ Nhật Bản có bàn thắng ở cuối trận của Tanaka để giành thắng lợi chung cuộc 4-0 qua đó chiếm ngôi đầu bảng. Vào vòng trong, Nhật Bản sẽ gặp Na Uy, đội bóng được xem là dễ chơi hơn Thụy Sĩ.

Trong trận đấu cùng giờ bảng C giữa hai đội đã xác định bị loại, Zambia đã có trận thắng an ủi ở vòng bảng trước Costa Rica với tỷ số 3-1. Trận đấu gần như được định đoạt trong hiệp một khi Lushomo và Barbra ghi hai bàn thắng cho Zambia ở phút 3 và 31.

Costa Rica vùng lên mạnh mẽ ở hiệp hai, nhưng họ chỉ gỡ được một bàn danh dự trước khi thua thêm bàn thứ ba ở cuối trận và chấp nhận kết quả thua cả ba trận.

* Ở bảng B, đội chủ nhà Australia kết thúc vòng bảng bằng trận thắng đậm 4-0 trước Canada. Hayley Raso chơi sắc sảo lập cú đúp ở phút thứ 9 và 39 giúp Australia dẫn trước 2-0 ngay trong hiệp một trước khi hai đồng đội Mary Fowler và Steph Catley ghi thêm hai bàn thắng trong hiệp hai để ấn định chiến thắng cách biệt.

Trận thắng đưa đội chủ nhà vươn lên ngôi đầu bảng với sáu điểm, đồng thời đẩy đối thủ chỉ có bốn điểm xuống vị trí thứ ba, qua đó bị loại.

Cũng ở bảng B, đội bóng đại diện châu Phi là Nigeria có trận hòa 0-0 với Ireland qua đó vừa đủ điểm giành ngôi nhì bảng B với năm điểm. Trước đó, Nigeria đã chia điểm với đội đương kim vô địch Olympic Canada và đánh bại cả đội chủ nhà Australia.