Dốc lòng lo Tết cho đoàn viên, người lao động

Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn, tinh thần đại đoàn kết “tương thân, tương ái”, truyền thống “lá lành đùm lá rách”, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, các cấp công đoàn từ Trung ương xuống cơ sở đã tập trung nguồn lực, mỗi cán bộ công đoàn dốc lòng, dốc sức tổ chức nhiều hoạt động chăm lo thiết thực, hướng về cơ sở, bảo đảm cho mọi đoàn viên, người lao động được sum họp, đón Tết vui tươi, đầm ấm bên gia đình, người thân.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên trao quà Tết tặng công nhân, người lao động tại Tết Sum vầy-Xuân chia sẻ năm 2024.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên trao quà Tết tặng công nhân, người lao động tại Tết Sum vầy-Xuân chia sẻ năm 2024.

Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các cấp công đoàn đã tham mưu phục vụ, phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chính quyền, chuyên môn đồng cấp phục vụ 248 đoàn của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, các Ủy ban của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội tại địa phương trao quà Tết tặng 32.200 lượt đoàn viên, người lao động, với tổng kinh phí gần 39 tỷ đồng. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh cho biết: Thông qua hoạt động nêu trên, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, các ban, bộ, ngành, các Ủy ban của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội tại địa phương đã chia sẻ, ghi nhận và đánh giá cao công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động của tổ chức công đoàn; đánh giá đây là hoạt động thiết thực, nhân văn và cũng là cơ hội để Đảng, Chính phủ, Quốc hội, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đại biểu Quốc hội trao đổi, lắng nghe những ý kiến của nhân dân, đoàn viên, người lao động nhằm nghiên cứu, chỉ đạo xây dựng các cơ chế, chính sách giúp đỡ, tạo điều kiện cho công nhân, lao động nói riêng và tổ chức công đoàn nói chung có những thành công mới trong thời gian tới.

Các cấp công đoàn đã tổ chức 14.664 Chương trình “Tết Sum vầy-Xuân chia sẻ”, thu hút hơn ba triệu lượt đoàn viên, người lao động tham gia, hơn 1,8 triệu lượt đoàn viên, người lao động được tặng quà tại chương trình, tổng số tiền gần 1.022 tỷ đồng. Chương trình “Tết Sum vầy-Xuân chia sẻ”

được tập trung tổ chức tại cơ sở, quan tâm đến nhiều nhóm đoàn viên, người lao động, nhất là đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, nhập cư, là người dân tộc thiểu số, người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, người bị giảm, mất việc làm... các hoạt động được tổ chức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng cơ sở như: Thăm tặng quà đoàn viên, người lao động, bày mâm ngũ quả, thi gói bánh chưng, bốc thăm trúng thưởng, tổ chức các trò chơi dân gian, tư vấn pháp luật, các gian hàng 0 đồng, bán với giá ưu đãi, các hoạt động văn hóa, văn nghệ. Những hoạt động nêu trên đã góp phần tạo không khí vui tươi, gần gũi, chia sẻ trong đoàn viên, người lao động ngày càng gắn bó hơn với tổ chức công đoàn.

Chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2024” tiếp tục được đông đảo đoàn viên, người lao động mong chờ, ủng hộ, trở thành hoạt động nổi bật của các cấp công đoàn trong năm thứ hai triển khai. Với hình thức trực tiếp và trực tuyến, “Chợ Tết Công đoàn” năm 2024 thể hiện sự đổi mới, đa dạng và linh hoạt trong hoạt động cũng như công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động, với 25 chương trình được tổ chức ở các cấp, thu hút khoảng 390.000 lượt đoàn viên, người lao động tham gia, với kinh phí ước tính hơn 120 tỷ đồng. Bên cạnh đó, trong dịp Tết năm nay đã có gần 7,2 triệu lượt công nhân, lao động được thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ từ các cấp công đoàn với tổng số tiền hơn 4.000 tỷ đồng.

Từng là doanh nghiệp có hàng trăm công nhân, lao động nhưng đến tháng 12/2023, Công ty cổ phần May Quảng Trị (thị xã Quảng Trị) phải đóng cửa, ngừng hoạt động do không có đơn hàng. Nhiều công nhân công ty bị nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội, lại rơi vào cảnh mất việc vào cuối năm, cuộc sống càng trở nên khó khăn. Thấu hiểu sự khó khăn này, công đoàn ngành Công thương tỉnh Quảng Trị đã tìm và mời 65 công nhân hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về dự Chương trình “Tết sum vầy-Xuân chia sẻ”. Tại đây, mỗi công nhân được lãnh đạo công đoàn ngành thăm hỏi, động viên và nhận quà Tết, mỗi suất quà trị giá từ 500.000-800.000 đồng. Chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm đang bị Công ty cổ phần May Quảng Trị nợ hai tháng lương và nợ đóng một năm bảo hiểm xã hội cho biết, sau khi nhận thông báo công ty ngừng hoạt động, chị và các đồng nghiệp vẫn nuôi hy vọng sẽ được trả hết các khoản nợ trước Tết Nguyên đán như lời hứa của lãnh đạo doanh nghiệp. Tuy nhiên, dù Tết đã cận kề nhưng chưa có tín hiệu khả quan nào từ phía doanh nghiệp. “Với số tiền được hỗ trợ từ tổ chức Công đoàn, tôi sẽ dành mua bánh kẹo để gia đình đón năm mới. Dù sao, trong cơn bĩ cực, vẫn được tổ chức công đoàn tìm đến và mời đến đây nhận quà, chúng tôi thật sự xúc động và không còn cảm giác bị cô đơn và bỏ rơi” - chị Trâm nói.

Theo báo cáo nhanh của 74/82 địa phương, đơn vị, đến hết ngày 28/1, gần 7,5 triệu lượt đoàn viên, người lao động được thụ hưởng các hoạt động chăm lo của tổ chức công đoàn, với tổng kinh phí hơn 4.241 tỷ đồng; trong đó, nguồn xã hội hóa gần 1.800 tỷ đồng, chiếm 42,44%.

Được biết, từ nguồn kinh phí của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, công đoàn tỉnh và các công đoàn cơ sở, các cấp công đoàn Quảng Trị đã trao 4.240 suất quà tặng đoàn viên, người lao động khó khăn, với tổng số tiền gần 2,9 tỷ đồng. Đối với các nhà máy, đơn vị có đông đoàn viên, người lao động hoàn cảnh khó khăn, tổ chức công đoàn sẽ đến tận nơi trao quà trực tiếp; các đơn vị ít lao động sẽ chọn địa điểm ở trung tâm. Việc công đoàn Quảng Trị linh hoạt, sáng tạo trong việc trao quà Tết đã tiết kiệm thời gian cho công nhân lao động và giảm chi phí, dồn nguồn lực vào việc chăm lo Tết.

Với mục tiêu đa dạng các hình thức chăm lo, giúp đoàn viên, người lao động về quê đón Tết an toàn, thuận lợi, phấn khởi, các cấp công đoàn tiếp tục tổ chức tặng vé tàu, vé xe, vé máy bay, hỗ trợ phương tiện đưa, đón đoàn viên, người lao động hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về quê đón Tết và quay lại làm việc sau Tết. Thông qua chương trình, có gần 163.000 lượt đoàn viên, người lao động được hỗ trợ vé tàu, vé xe, vé máy bay, với tổng số tiền hỗ trợ gần 76 tỷ đồng; đồng thời, các cấp công đoàn trực tiếp tổ chức và phối hợp cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động tổ chức 3.382 chuyến xe tập trung miễn phí để đưa hơn 112.000 đoàn viên, người lao động về quê đón Tết, với tổng số tiền gần 31 tỷ đồng. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức “Chuyến tàu Công đoàn-Xuân 2024”, “Chuyến bay Công đoàn-Xuân 2024” hỗ trợ miễn phí gần 1.300 đoàn viên, người lao động hoàn cảnh khó khăn, hoặc có thành tích xuất sắc làm việc ở các tỉnh phía nam, có quê ở phía bắc về quê đón Tết và quay lại nơi làm việc sau Tết, với số tiền hơn 7 tỷ đồng.

Tại Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 13, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang yêu cầu: Các cấp công đoàn đẩy mạnh tổ chức các hoạt động vui xuân, đón Tết đầm ấm, vui tươi, mang dấu ấn công đoàn, động viên đoàn viên, người lao động không có điều kiện về quê đón Tết. Nơi nào có nhiều đoàn viên, người lao động không về quê đón Tết, công đoàn tổ chức Chương trình “Tết không xa nhà”, cùng các hình thức phù hợp với từng địa phương, đơn vị. Bên cạnh đó, công đoàn rà soát, để thăm hỏi, tặng quà, biểu dương đối với chủ sử dụng lao động có các chính sách tốt chăm lo cho người lao động; tổ chức ra quân đầu năm mới; phối hợp chủ sử dụng lao động tổ chức phương tiện đón công nhân, lao động quay trở lại làm việc, bảo đảm an toàn, thuận lợi, chu đáo ■