Hội thảo có sự tham dự của các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Sở Xây dựng các tỉnh miền trung-Tây Nguyên, nhà đầu tư, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phát triển nhà ở, xây lắp, tư vấn và cung cấp vật liệu.
Phát biểu khai mạc hội thảo, Tổng Biên tập Báo Xây dựng Nguyễn Thị Hồng Nga cho biết, phát triển nhà ở xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng đặc biệt quan tâm nhằm bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, công nhân và người thu nhập thấp.
Trong đó, việc thực hiện đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội trên quy mô cả nước giai đoạn 2021-2030 đang được Bộ Xây dựng, địa phương, các đơn vị chức năng tăng tốc triển khai với nhiều cơ chế chính sách đồng bộ, ưu đãi; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.
Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Công Hoàng, hiện nhu cầu nhà ở cho công nhân, người lao động và người thu nhập thấp ở Quảng Ngãi ngày càng lớn. Vì vậy, tỉnh xác định phát triển nhà ở xã hội là nhiệm vụ chính trị quan trọng, gắn với mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Thời gian qua, tỉnh đã tập trung rà soát quỹ đất, tháo gỡ khó khăn thủ tục đầu tư, thu hút doanh nghiệp tham gia phát triển nhà ở xã hội.
“Hội thảo là diễn đàn trao đổi thiết thực, giúp các địa phương, cơ quan quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp cùng chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp khả thi nhằm thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội trong thời gian tới”, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Công Hoàng nhấn mạnh.
Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, tính đến ngày 10/4/2026, cả nước đã khởi công thêm 40 dự án nhà ở xã hội với quy mô 36.590 căn, đạt khoảng 23% chỉ tiêu 158.723 căn trong năm 2026. Lũy kế đến nay, trên cả nước đang triển khai đầu tư xây dựng 786 dự án với tổng quy mô 725.146 căn, tương đương 72,5% mục tiêu của đề án.
Tại khu vực miền trung-Tây Nguyên, thời gian qua, nhiều địa phương đã chủ động ban hành cơ chế, chính sách, bố trí quỹ đất và thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển nhà ở xã hội.
Cụ thể, đến hết năm 2025, thành phố Huế đã hoàn thành 4 dự án nhà ở xã hội với gần 2.100 căn hộ và bàn giao cho khách hàng. Bên cạnh đó, có 18 dự án đang xây dựng, chấp thuận chủ trương đầu tư với hơn 18.461 căn.
Đà Nẵng đã hoàn thành 5 dự án với 2.907 căn và đang triển khai 15 dự án quy mô khoảng 10.814 căn. Trong khi đó, Quảng Ngãi đã hoàn thành 268 căn nhà ở xã hội và đang triển khai 7 dự án với tổng quy mô gần 9.000 căn.
Tại Gia Lai, hoàn thành 8 dự án và một phần của 3 dự án với tổng cộng 5.045 căn; đồng thời tiếp tục triển khai 10 dự án mới với hơn 11.600 căn. Tỉnh Khánh Hòa cũng hoàn thành hơn 3.000 căn nhà ở xã hội và đang xây dựng 12 dự án với khoảng 13.500 căn hộ.
Tuy nhiên, so chỉ tiêu được giao trong giai đoạn 2025-2030, khối lượng công việc còn lại vẫn rất lớn. Theo đó, thành phố Huế cần tiếp tục triển khai khoảng 11.800 căn; Đà Nẵng còn 26.279 căn; Quảng Ngãi khoảng 8.356 căn; Gia Lai hơn 13.300 căn và Khánh Hòa khoảng 10.088 căn nhà ở xã hội.
Trong bối cảnh đó, hội thảo đã mang đến cái nhìn toàn diện hơn về thực trạng phát triển nhà ở xã hội tại khu vực miền trung-Tây Nguyên; đồng thời, nhận diện rõ những khó khăn, vướng mắc đang đặt ra trong quá trình triển khai.
Thông qua các tham luận và ý kiến trao đổi tại hội thảo, các đại biểu ghi nhận nhiều mô hình triển khai hiệu quả, cách làm linh hoạt từ các địa phương và doanh nghiệp; đồng thời, chỉ ra những khó khăn, tồn tại như: quỹ đất, giải phóng mặt bằng, nguồn vốn tín dụng, lợi nhuận cho nhà đầu tư, cơ chế lựa chọn đối tượng thụ hưởng cũng như việc đồng bộ hạ tầng kỹ thuật-xã hội; đề xuất nhiều giải pháp mang tính thực tiễn nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội trong giai đoạn tới.