Xây dựng chính sách phát triển nhà ở theo mô hình mới, bảo đảm mọi người đều có chỗ ở
Chiều 19/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương và các ban, bộ, ngành liên quan về tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 24/5/2024 của Ban Bí thư.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, chăm lo chỗ ở cho nhân dân là bản chất tốt đẹp của chế độ ta. Nhà ở phải là chiến lược dài hạn của Nhà nước nhằm bảo đảm công bằng xã hội, ổn định thị trường, tạo nền tảng cho đô thị hóa một cách bền vững.
Khẳng định quan điểm nhà là để ở chứ không phải để kinh doanh, để tích sản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu chính sách nhà ở trong giai đoạn mới phải được thiết kế với một tư duy mới, tầm nhìn mới, bảo đảm mọi người đều có chỗ ở. Phát triển nhà ở phải được đặt trong tư duy tổng thể, là vấn đề chung của các cấp, các ngành, liên cấp, liên vùng gắn với quy hoạch đô thị, đất đai, giao thông, quản lý thị trường lao động, quản lý dân cư...
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự lễ trao tặng Huy hiệu Đảng tại Hà Nội, Đà Nẵng
Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), Đảng bộ thành phố Hà Nội tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm, 75 năm và 70 năm tuổi Đảng cho 34 đảng viên lão thành. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu.
Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao Giấy chứng nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho 19 đảng viên; Giấy chứng nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên; Giấy chứng nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho 12 đảng viên.
Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm xúc động gửi lời thăm hỏi ân cần, sự tri ân sâu sắc tới các đồng chí đảng viên lão thành; mong các các đồng chí giữ gìn sức khỏe, trường thọ; tiếp tục là những tấm gương sáng về lòng trung thành, bản lĩnh, đạo đức và sự cống hiến; phát huy uy tín, trí tuệ, kinh nghiệm và tình cảm cách mạng, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và giáo dục truyền thống cách mạng cho con cháu, cho thế hệ trẻ, là chỗ dựa tinh thần của cấp ủy, chính quyền và nhân dân.
*Sáng 19/5, nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), Thành ủy Đà Nẵng tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 19/5 tặng các đảng viên 80 năm tuổi Đảng. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và trao Huy hiệu Đảng.
Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trân trọng trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Nguyễn Thị Khá ( sinh năm 1930) tại nhà riêng ở phường An Hải, thành phố Đà Nẵng; trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng các đồng chí: Bùi Thị Liễu (sinh năm 1926); Trần Thanh Dân (sinh năm 1927) tại Hội trường Thành ủy Đà Nẵng.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn trân trọng và ghi nhận đóng góp suốt cuộc đời của các đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đồng chí mong muốn các đảng viên lão thành giữ sức khỏe, tiếp tục là điểm tựa tinh thần để Đảng bộ, chính quyền, địa phương và con cháu học tập, noi theo.
Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội
Chiều 19/5, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội xem xét, cho ý kiến một số nội dung liên quan đến công tác cán bộ.
Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội đã cho ý kiến về: Chủ trương trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét bổ sung một đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030 và tham gia Thường trực Đảng ủy Quốc hội; xem xét kiện toàn cấp ủy trực thuộc gồm: Kiện toàn Bí thư Đảng ủy các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Quốc hội, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Văn phòng Quốc hội; Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Ủy ban Dân nguyện và Giám sát nhiệm kỳ 2025-2030.
Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội cũng cho ý kiến về đề án nhân sự Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030; xem xét việc kiện toàn lãnh đạo cấp vụ trực thuộc các Ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Quốc hội, điều động Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Quốc hội; nghe báo cáo về tình hình biên chế của khối cơ quan Quốc hội, cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Quốc hội.
*Trước đó, sáng 19/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ khởi công dự án trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng-chuyển giao (BT), đoạn từ đường vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ. Dự án do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Tập đoàn Vingroup phối hợp thực hiện.
Đây là dự án hạ tầng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với chiến lược phát triển không gian đô thị, kết nối vùng và hiện đại hóa hệ thống hạ tầng phía nam Thủ đô trong giai đoạn mới. Dự án có chiều dài khoảng 36,3km, đi qua 18 xã, phường của thành phố Hà Nội, tổng mức đầu tư gần 162.000 tỷ đồng. Tuyến đường được đầu tư với quy mô hiện đại, đồng bộ, kết hợp chỉnh trang và tái thiết đô thị theo mô hình phát triển tích hợp giữa giao thông với phát triển không gian kinh tế đô thị.
Thành phố Hồ Chí Minh tôn vinh tập thể, cá nhân học tập và làm theo Bác Hồ
Sáng 19/5, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026. Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đến dự.
Sau ngày 1/7/2025, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trên địa bàn thành phố tiếp tục được các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp với yêu cầu chính quyền gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.
Qua gần 1 năm thực hiện với mô hình tổ chức bộ máy mới, cuộc vận động đã được triển khai rộng khắp, mạnh mẽ với nhiều kết quả tốt đẹp. Nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của từng khu vực đã được nhân rộng, phát huy.
Tại lễ tuyên dương, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tôn vinh, tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố cho 181 tập thể, 177 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Từ 1/7/2026 chỉ còn 142 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66.17/2026/NQ-CP về cắt giảm, sửa đổi ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Theo đó, từ ngày 1/7/2026, số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện sẽ giảm từ 198 xuống còn 142.
Việc cắt giảm, sửa đổi ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được thực hiện theo các nguyên tắc sau:
Cắt giảm những ngành, nghề không thật sự cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng theo quy định tại khoản 1 Điều 7 của Luật Đầu tư.
Cắt giảm những ngành, nghề mà điều kiện đầu tư kinh doanh có thể nghiên cứu quản lý thông qua tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn nghề để quản lý theo phương thức hậu kiểm.
Cắt giảm, sửa đổi những ngành, nghề mà điều kiện đầu tư kinh doanh không rõ ràng hoặc có tính chất tương tự nhau, đã được kiểm soát thông qua hoạt động quản lý khác hoặc những ngành, nghề mà từ khi được quy định cho đến nay vẫn chưa ban hành được điều kiện đầu tư kinh doanh hoặc đã không còn quy định điều kiện đầu tư kinh doanh.
Khởi công nhiều dự án vốn đầu tư nghìn tỷ đồng
*Cần Thơ khởi công 2 dự án điện gió hơn 23.000 tỷ đồng: Ngày 19/5, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức Lễ khởi công nhà máy điện gió Sóc Trăng 4 và Dự án cụm nhà máy điện gió Phú Cường 1A và 1B (hạng mục trạm biến áp). Đây là hoạt động chào mừng Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026).
Dự án Nhà máy điện gió Sóc Trăng 4 do Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng Sóc Trăng 1 làm chủ đầu tư có công suất thiết kế 350MW, với 56 tuabin. Tổng mức đầu tư 14.500 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành cuối năm 2028. Dự án cụm nhà máy điện gió Phú Cường 1A và 1B (hạng mục trạm biến áp) do Công ty trách nhiệm hữu hạn năng lượng REE làm chủ đầu tư, với vốn hơn 9.000 tỷ đồng.
Tại lễ khởi công, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị, kinh tế, xã hội sâu sắc; thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong việc cụ thể hóa khát vọng phát triển nhanh và bền vững, xây dựng thành phố Cần Thơ văn minh, hiện đại, xứng tầm trung tâm động lực của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
* Thái Nguyên khởi công động thổ 5 dự án, tổng vốn đầu tư hơn 8.700 tỷ đồng: Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), sáng 19/5, tỉnh Thái Nguyên khởi công, động thổ 5 dự án gồm: Khu đô thị Nam Tiến 2; Trường liên cấp tiểu học- trung học cơ sở Linh Sơn, Khu đô thị City Home, Khu tổ hợp sân golf Quân Chu, Khu tổ hợp nhà máy sản xuất chè, vùng nguyên liệu chè hữu cơ Quân Chu.
Các dự án này có tổng mức đầu tư hơn 8.700 tỷ đồng. Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt tỉnh Thái Nguyên dự, khẳng định quyết tâm của tỉnh trong thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, tạo thêm động lực cho tăng trưởng trong giai đoạn mới.
*Khởi công Dự án mở rộng Nhà ga hành khách quốc tế Đà Nẵng: Ngày 19/5, Công ty cổ phần Đầu tư Khai thác Nhà ga quốc tế Đà Nẵng (AHT) tổ chức Lễ khởi công dự án mở rộng Nhà ga hành khách quốc tế Đà Nẵng (Nhà ga T2).
Với tổng vốn đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, dự án hướng tới việc không ngừng nâng tầm trải nghiệm hành khách thông qua thiết kế giao hòa với thiên nhiên, đưa không gian nghỉ dưỡng và trải nghiệm văn hóa vào trong từng điểm chạm tại nhà ga.Dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác, nâng tổng công suất thiết kế lên 6 triệu hành khách/năm, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu tăng trưởng du lịch trong giai đoạn 2026-2030.
Công an Hà Nội bắt giữ đường dây buôn lậu 8 nghìn cây vàng
Chiều 19/5, Công an Hà Nội thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng, trong đó có 5 đối tượng người Trung Quốc về tội Buôn lậu.
Trước đó, khoảng tháng 10/2025, qua công tác nắm tình hình, Đội Thẩm định hồ sơ tố tụng thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Hà Nội phát hiện một đường dây buôn lậu vàng từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam với số lượng đặc biệt lớn.
Nhận định đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng, phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, Cơ quan Cảnh sát điều tra báo cáo Ban Giám đốc xác lập chuyên án đấu tranh, tập trung lực lượng quyết tâm triệt phá đường dây này trong thời gian sớm nhất.
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định số vàng nguyên liệu được nhóm đối tượng bán ra thị trường với giá hơn 4 tỷ đồng/kg. Sơ bộ từ tháng 3/2026 đến thời điểm bị bắt giữ, các đối tượng đã vận chuyển, giao dịch khoảng 300kg vàng với giá trị khoảng 1.200 tỷ đồng.
Giá vàng trong nước, thế giới đồng loạt giảm sâu
Giá vàng thế giới hôm nay (19/5) hạ nhiệt trong bối cảnh giá dầu tăng mạnh làm dấy lên lo ngại lạm phát leo thang và lãi suất tăng cao, giao dịch ở mức 4.538,6 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng, vàng nhẫn SJC đồng loạt giảm 300 nghìn đồng mỗi lượng, niêm yết lần lượt ở mức 163,5 triệu đồng/lượng và 163,3 triệu đồng/lượng.
Cụ thể, tại thời điểm 11 giờ 30 phút ngày 19/5, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 161-163,5 triệu đồng/lượng, giảm 300 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán ở mức 2,5 triệu đồng.
Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 160,3 triệu đồng/lượng, bán ra 163,3 triệu đồng/lượng, không đổi ở cả hai chiều (mua vào-bán ra).
Trong khi đó, giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 161 triệu đồng/lượng và bán ra 163,5 triệu đồng/lượng, giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua và chiều bán so chốt phiên hôm trước.
Ấn Độ và Thụy Điển nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược
Trong khuôn khổ chuyến thăm Thụy Điển của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, hai nước đã nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược.
Tại cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo, Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson khẳng định, chuyến thăm của người đồng cấp Ấn Độ là dấu mốc quan trọng trong quan hệ song phương và hai nước đặt mục tiêu tăng gấp đôi kim ngạch trao đổi thương mại trong 5 năm tới.
Trong khi đó, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhấn mạnh, tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất rộng mở; kêu gọi các doanh nghiệp Thụy Điển tăng cường đầu tư vào Ấn Độ, nhất là trong các lĩnh vực sản xuất công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, viễn thông, hạ tầng kỹ thuật số, hydro xanh, năng lượng tái tạo, chăm sóc sức khỏe và khoa học đời sống.
Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, nhấn mạnh sự cần thiết phải cải cách Liên hợp quốc và các thể chế đa phương nhằm phản ánh tốt hơn vai trò của các nền kinh tế đang phát triển.