Quy trình chế tác hai linh vật này khá kỳ công, đầu tiên là giai đoạn luyện kim, phối hợp giữa đồng vàng, đồng đỏ và bạc; sau đó tạo hình, điêu khắc chi tiết, rồi mạ vàng 24k; cuối cùng là đính từng viên pha lê, đá quý và ngọc. Tổng trị giá của hai linh vật này hơn sáu tỷ đồng.
Giám đốc Khu du lịch Thung lũng Tình yêu - Đà Lạt, ông Phan Khắc Cử cho biết, cùng với tám linh vật khác, rồng (kim long thú châu) và công (thanh công trụ thiên liên mộc) trưng bày tại khu du lịch, được 270 nghệ nhân Thái-lan thực hiện trong 269 ngày, nhân dịp mừng thọ lần thứ 85 của vua Rama IX (Thái-lan).
Hiện, linh vật rồng, công được trưng bày tại không gian trên đồi vọng cảnh, cùng với vườn thượng uyển rộng khoảng 1 ha, với hàng chục tác phẩm bonsai đã đạt giải tại các cuộc thi do Hội sinh vật cảnh Việt Nam tổ chức, phục vụ du khách tham quan, chiêm ngưỡng.