Độc đáo nghề đào rễ dừa ở Bến Tre

Khoảng chục năm trở lại đây, tại tỉnh Bến Tre xuất hiện một nghề rất đặc biệt là đào rễ dừa mục để bán cho người dân trồng cây kiểng trong và ngoài tỉnh. Những cây dừa sau khi đốn hạ khoảng 6-7 năm được mua lại để đào gốc, lấy phần rễ. Đây là loại phân hữu cơ rất tốt cho các loại cây kiểng như: mai, nguyệt quế, hoa giấy, mẫu đơn… Phần rễ dừa mục có tác dụng giữ ẩm, giữ cho đất luôn tơi xốp, giúp cây phát triển tốt, nên được thị trường ưa chuộng.
Gốc dừa mục được tìm mua để đào lấy rễ.
Gốc dừa mục được tìm mua để đào lấy rễ.

Hiện tại, người dân tại xã Mỹ Thạnh An (thành phố Bến Tre) và một số vùng lân cận thường xuyên đến các huyện, vùng giải phóng mặt bằng các dự án để tìm mua rễ dừa. Giá bán rễ dừa dao động từ 60-70.000 đồng/gốc. Trung bình một người chuyên mua rễ dừa bán lại có thể thu nhập khoảng 400.000 đồng/ngày. Tỉnh Bến Tre có diện tích vườn dừa lớn nhất cả nước với hơn 77.000 ha. Rất nhiều vườn dừa già cỗi được người dân cải tạo nên nguồn rễ dừa khá dồi dào.

Rễ dừa mục được trộn với mụn dừa, tro trấu sẽ được dùng để bón các loại cây kiểng.

Rễ dừa mục được trộn với mụn dừa, tro trấu sẽ được dùng để bón các loại cây kiểng.

Phần rễ được đào lên rồi băm nhuyễn để bán lại cho các điểm kinh doanh phân bón.

Phần rễ được đào lên rồi băm nhuyễn để bán lại cho các điểm kinh doanh phân bón.

Có thể bạn quan tâm