Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định 5148/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026-2030.
Chiều 19/11, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), Hội Doanh nhân trẻ Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ ra mắt Ban Chủ nhiệm Chi hội Bình Dương nhằm giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa kết nối giao thương, xúc tiến đầu tư, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo nhằm phát triển bền vững.
Chiều 24/10, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hồ Chí Minh (HCM-SME) tổ chức Đại hội bất thường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với chủ đề “Chuẩn hóa-số hóa-xanh hóa, kiến tạo hệ sinh thái dịch vụ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa”.
Nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ kỷ niệm, tri ân, tôn vinh những đóng góp của đội ngũ doanh nhân nói chung, nữ doanh nhân là thành viên hiệp hội.
Sáng 11/9, tại Hà Nội, Tạp chí Dân chủ pháp luật (Bộ Tư pháp) đã tổ chức Hội thảo khoa học "Nhận diện các yếu tố cản trở và kiến nghị hoàn thiện thể chế, pháp luật để thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển". Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc chủ trì hội thảo.
Theo các chuyên gia, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ giúp doanh nghiệp cải thiện hoạt động sản xuất, kinh doanh theo hướng tích cực, tăng năng suất, doanh thu, lợi nhuận, giảm chi phí, nâng cao vị thế, năng lực cạnh tranh trên thương trường.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có hơn 17.700 doanh nghiệp, trong đó có 99,5% là doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa đã và đang đóng góp mạnh mẽ vào sự phát triển chung. Vì vậy, những năm qua, tỉnh đã ban hành các chính sách, chương trình hỗ trợ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển.
Ở thời khắc quan trọng có tính chất bước ngoặt của lịch sử hiện nay, kinh tế tư nhân đang được kích hoạt để tăng tốc trên đường ray phát triển mới. Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đưa ra 5 quan điểm chỉ đạo mang tính chất đột phá về phát triển kinh tế tư nhân, trong đó có yêu cầu xoá bỏ định kiến, đánh giá đúng vai trò quan trọng của kinh tế tư nhân đối với phát triển đất nước.
Trong bối cảnh nền kinh tế đang trên đà tăng tốc để hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số, nỗ lực khơi thông dòng vốn tín dụng trở thành yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp tăng tốc đầu tư sản xuất kinh doanh, mở ra dư địa tăng trưởng mới.
Trong những tháng đầu năm, ngành thủy sản Việt Nam đã gặt hái nhiều thành quả tích cực. Mặc dù đối mặt những biến động khó lường của thị trường, song với nỗ lực không ngừng trong đổi mới phương thức sản xuất theo hướng xanh hóa, tập trung vào giá trị sản phẩm, kiểm soát chất lượng và an toàn thực phẩm, ngành thủy sản kỳ vọng sẽ tiếp tục đón nhận những cơ hội xuất khẩu mới.
Doanh nghiệp nhỏ và vừa đang chật vật tìm vốn để phát triển sản xuất-kinh doanh, trong khi ngân hàng lại yêu cầu tài sản thế chấp. Sự lệch pha này khiến doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận vốn, dù họ chiếm đến 98% tổng số doanh nghiệp cả nước. Ông Nguyễn Văn Thân, đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa, đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân về câu chuyện vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa và những giải pháp tháo gỡ.
Hà Nội hiện có khoảng 370.000 doanh nghiệp. Đây là lực lượng quan trọng góp phần phát triển sản xuất, tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách và tham gia giải quyết các vấn đề xã hội trên địa bàn. Do đó, thành phố Hà Nội cần tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô phát triển cả về chất và lượng.
Doanh nghiệp nhỏ và vừa có vai trò trụ cột trong nền kinh tế Việt Nam, đóng góp 45% GDP và là khách hàng chính của các tổ chức tài chính. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp vẫn đang gặp khó khăn trong tiếp cận vốn. Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam phối hợp cùng các đối tác Visa và Sacombank tổ chức hội thảo để tìm ra hướng đi giải quyết vấn đề này.
Chiều 28/8, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Doanh nghiệp nhỏ và vừa và khởi nghiệp của Hàn Quốc tổ chức cuộc họp lần thứ nhất Ủy ban hợp tác về doanh nghiệp nhỏ và vừa và khởi nghiệp giữa hai bộ.
Các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) đang đối diện với nhiều thách thức khi triển khai các hoạt động chuyển đổi số. Những thách thức này đang khiến quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp SME tại Việt Nam diễn ra chậm hơn so với tiềm năng, và cần có những hỗ trợ mạnh mẽ hơn từ các cơ quan liên quan để thúc đẩy sự thay đổi này.
Gặp mặt Đoàn đại biểu Hiệp hội Doanhnghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, chiều 22/8, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận những nỗ lực không mệt mỏi và những đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp nói chung, các doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng cho nền kinh tế nước nhà.
Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đề nghị Liên đoàn các doanh nghiệp nhỏ và vừa Hàn Quốc và Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc tăng cường quảng bá môi trường, chính sách đầu tư của Việt Nam tới doanh nghiệp Hàn Quốc và kết nối doanh nghiệp vừa và nhỏ hai nước hợp tác đầu tư.
The Norwegian Investment Fund for developing countries (Norfund) - quỹ đầu tư cho các nước đang phát triển của Chính phủ Na Uy quyết định đầu tư vào Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, Hose: SSB) 30 triệu USD dưới dạng khoản vay có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của SeABank trong vòng 4 năm nhằm bổ sung nguồn vốn hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, khách hàng cá nhân và doanh nghiệp siêu nhỏ tại Việt Nam.
Chiều 15/5, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội tổ chức “Lễ kỷ niệm 29 năm thành lập Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội” (15/5/1995- 15/5/2024), trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên của Hiệp hội.
Doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 98% tổng số doanh nghiệp cả nước ta, góp phần quan trọng như tạo việc làm cho lực lượng lao động, tăng thu ngân sách. Tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp này tiếp cận nguồn vốn thông qua xếp hạng tín nhiệm là một bước đà để phát triển nền kinh tế, đặc biệt trong thị trường hội nhập đầy cạnh tranh hiện nay.
Ông Sugano Yuichi, Trưởng đại diện JICA tại Việt Nam khẳng định, JICA sẽ tích cực làm việc với Chính phủ Việt Nam và các cơ quan liên quan để tăng cường hợp tác nhằm nâng cao năng lực và phát triển bền vững cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam.
Trong bối cảnh điều kiện kinh doanh suy giảm, nguồn lực doanh nghiệp cạn kiệt, câu chuyện tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng không chỉ phụ thuộc vào vấn đề lãi suất, hay điều kiện cho vay, mà còn bởi sự hấp thụ vốn của doanh nghiệp. Chính vì vậy, làm thế nào để tăng khả năng hấp thụ vốn cho doanh nghiệp, đang là một bài toán khó, cần các giải pháp đồng bộ từ nhiều phía.
Hiện nay, khó khăn đang bủa vây các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa do tiêu thụ trong nước và đơn hàng xuất khẩu đều giảm mạnh. Có tới 25% hội viên của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp khó trong việc tiếp cận vốn vay tín dụng do tiêu chí cho vay còn khắt khe và tình trạng gây khó dễ của các cán bộ ngân hàng vẫn còn tồn tại.
Ngày 28/6, tại Hà Nội, Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) phối hợp với Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) và Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tại Việt Nam ra mắt Sổ tay chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực chế biến và phân phối thực phẩm.
Ngày 16/5, Văn phòng Chính phủ phối hợp Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) thông qua Dự án Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa (USAID LinkSME) tổ chức Hội thảo tham vấn xây dựng Khung bộ chỉ số phục vụ chỉ đạo, điều hành của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.
Các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo khi đáp ứng một trong các tiêu chí sản xuất, kinh doanh sản phẩm sẽ được hỗ trợ đến 100 triệu đồng trong hoạt động ký hợp đồng tư vấn bán hàng trên các sàn thương mại điện tử quốc tế; hỗ trợ lên tới 50 triệu đồng cho doanh nghiệp duy trì tài khoản trên các sàn thương mại điện tử.