Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Savanakhet (Lào) thăm Đà Nẵng

NDO - Chiều 3/8, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Savanakhet (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào), do đồng chí Santiphap Phomvihan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet làm trưởng đoàn thăm và làm việc với Thường trực Thành ủy Đà Nẵng.
0:00 / 0:00
0:00
Thường trực Thành ủy Đà Nẵng tặng quà lưu niệm cho đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Savanakhet.
Thường trực Thành ủy Đà Nẵng tặng quà lưu niệm cho đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Savanakhet.

Đón tiếp đoàn, về phía thành phố Đà Nẵng có đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng, cùng dự có đồng chí Vũ Anh Dũng, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Savanakhet, đồng chí Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và đại diện các sở, ban, ngành Đà Nẵng.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, trên cơ sở quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt của Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt-Lào, thành phố Đà Nẵng luôn quan tâm và đánh giá cao mối quan hệ hợp tác với các đối tác và các địa phương của Lào. Mối quan hệ vĩ đại giữa hai Đảng, hai nước Việt-Lào nói chung, giữa Đà Nẵng với các đối tác và địa phương của Lào sẽ mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Đến nay, thành phố Đà Nẵng đã ký kết 35 văn bản thỏa thuận và ghi nhớ với 7 địa phương của Lào, gồm: thủ đô Viêng Chăn, các tỉnh: Xaynhaburi, Savanakhet, Champasak, Sekong, Salavane và Attapeu.

Đà Nẵng đã triển khai nhiều chương trình hợp tác, hỗ trợ cho các tỉnh Nam Trung Lào, tập trung các chương trình, dự án trên các lĩnh vực: xây dựng và nâng cấp các trường học, công trình công cộng, các trung tâm dạy tiếng Việt; cấp học bổng cho sinh viên theo học tại Đà Nẵng; cử giáo viên dạy tiếng Việt tại các Trung tâm tiếng Việt; tiếp nhận cán bộ sở, ngành thực tập và học tập kinh nghiệm tại thành phố Đà Nẵng; hỗ trợ về trồng trọt, chăn nuôi; hỗ trợ nghiên cứu quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội địa phương...

Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác giai đoạn 2018-2022 giữa Đà Nẵng với 5 tỉnh Nam Trung Lào, chương trình hỗ trợ học bổng của thành phố Đà Nẵng dành cho cán bộ, học sinh Lào học tập tại các trường đại học của Đà Nẵng là một điểm sáng.

Từ năm 2002 đến nay, Đà Nẵng đã cấp học bổng cho lưu học sinh Lào từ các tỉnh: Champasak, Sekong, Savanakhet, Salavan, Attapeu, Khammuon, Bolikhamxay, Đại học Quốc gia Lào theo học tiếng Việt, học đại học và sau đại học.

Mỗi năm thành phố Đà Nẵng tiếp nhận và tài trợ học bổng, sinh hoạt phí cho khoảng 100-120 sinh viên Lào theo học các ngành, chương trình đào tạo tại Đại học Đà Nẵng, qua đó hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phù hợp nhu cầu phát triển của Lào, trong đó có nhiều sinh viên từ tỉnh Savanakhet.

Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Savanakhet (Lào) thăm Đà Nẵng ảnh 1
Hai bên sẽ tích cực phối hợp, triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác.

Trong giai đoạn 2023-2027, thành phố Đà Nẵng tiếp tục triển khai 5 Bản ghi nhớ về quan hệ hợp tác và hữu nghị giai đoạn 2023-2027 với các tỉnh bạn Lào gồm: Savanakhet, Champasak, Sekong, Salavane và Attapeu, tiếp tục hợp tác và hỗ trợ các địa phương của Lào trong các lĩnh vực, như: đào tạo sinh viên, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, dạy tiếng Việt, xây dựng các công trình thiết yếu, tăng cường hợp tác lĩnh vực công thương, an sinh xã hội, giới thiệu dự án và thu hút đầu tư.

Cảm ơn sự hỗ trợ vô tư, trong sáng, thường xuyên của Đà Nẵng đối với các địa phương Nam Trung Lào nói chung, tỉnh Savanakhet nói riêng, đồng chí Santiphap Phomvihan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet mong muốn thời gian tới, Đà Nẵng tiếp tục dành sự quan tâm, hỗ trợ trên nhiều lĩnh vực, nhất là đào tạo cán bộ, đầu tư xây dựng cơ bản, quy hoạch tổng thể về kinh tế-xã hội…

Năm 2022 có ý nghĩa rất quan trọng của hai nước, kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào. Chuyến thăm, làm việc của đoàn lãnh đạo cấp cao thành phố Đà Nẵng tại tỉnh Savanakhet hồi đầu tháng 7/2022 đã thành công tốt đẹp.

Savanakhet sẽ tích cực phối hợp với Đà Nẵng để triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác giữa hai địa phương, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam.