Hợp tác Việt-Lào về quản lý tài chính công

Ngày 25/7, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức buổi làm việc giữa hai Bộ trưởng Tài chính Việt Nam và Lào về hợp tác song phương trong lĩnh vực quản lý tài chính công.
0:00 / 0:00
0:00
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: mof.gov.vn.
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: mof.gov.vn.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam thời gian qua, khẳng định kinh tế Việt Nam vẫn bảo đảm sự tăng trưởng, lạm phát được kiểm soát chặt chẽ, công tác thu ngân sách vượt 20% so cùng kỳ… Về quan hệ hợp tác, hai Bộ đã có mối quan hệ hữu nghị truyền thống gắn bó lâu đời để hỗ trợ cùng nhau phát triển. Hai bên thường xuyên trao đổi kịp thời thông tin, tham vấn và phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau hiệu quả tại các diễn đàn quốc tế và khu vực.

Trong giai đoạn 2021-2025, vốn viện trợ cho Chính phủ Lào được cam kết ở cấp hai Bộ Chính trị và hai Chính phủ khoảng 3.600 tỷ đồng. Về vay nợ, hiện nay, Việt Nam cung cấp hỗ trợ tài chính cho Chính phủ Lào thông qua 10 Hiệp định cho vay, với tổng vốn ký kết là 502 triệu USD.

Hai bên trao đổi sâu về các lĩnh vực quản lý tài chính như: quản lý nợ công; thu chi ngân sách nhà nước; cải cách thuế, hải quan, kho bạc; tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước.

Bộ trưởng Tài chính Lào Bounchom Ubonpaseuth đánh giá cao và bày tỏ mong muốn quan hệ hợp tác giữa hai bên sẽ tiếp tục được tăng cường, bền vững. Lào sẽ sử dụng các nguồn vốn hỗ trợ từ Việt Nam một cách hiệu quả nhất. Nhân dịp này, để ghi nhận kết quả sau 15 năm ký Thỏa thuận hợp tác, Bộ Tài chính hai nước tổ chức lễ trao thưởng cho các tập thể, cá nhân của hai Bộ Tài chính đã có nhiều đóng góp cho chương trình hợp tác giữa Bộ Tài chính hai nước.