Triển lãm về quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt - Lào

Nhằm giúp khách tham quan trong nước và quốc tế cảm nhận sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt - Lào, triển lãm tài liệu, ảnh, hiện vật và sách về “Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” mới đây đã được mở cửa tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 18/7 vừa qua.
0:00 / 0:00
0:00
Triển lãm thu hút được sự quan tâm của người xem. Ảnh: vân khánh
Triển lãm thu hút được sự quan tâm của người xem. Ảnh: vân khánh

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào (5/9/1962-5/9/2022), 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977-18/7/2022), Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Triển lãm tài liệu, ảnh, hiện vật và sách về “Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam, số 25 Tông Đản, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Triển lãm nhằm tuyên truyền về quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào trong chặng đường đấu tranh giành độc lập dân tộc, công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, đặc biệt là những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phản ánh mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào qua 35 năm đổi mới; góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt trong giai đoạn hiện nay; tăng cường sự hợp tác giữa hai Văn phòng Trung ương của hai Đảng; giới thiệu với đông đảo công chúng hai nước về các giá trị của tài liệu lưu trữ, nhằm nâng cao nhận thức và sự hiểu biết của xã hội về vai trò, giá trị tài liệu lưu trữ trong việc giáo dục truyền thống, lịch sử ở mỗi nước.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Cục trưởng Lưu trữ, Văn phòng Trung ương Đảng, triển lãm năm nay trưng bày gần 500 tài liệu, ảnh, hiện vật và sách (63 tài liệu, 236 ảnh, 45 hiện vật và gần 100 cuốn sách), phản ánh quá trình xây dựng và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử, tập trung từ năm 1962 đến 2022.

Nội dung chính của triển lãm được bố cục thành ba phần: “Phần một: Một số nét về lịch sử quan hệ Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam”; “Phần hai: Thiết lập quan hệ ngoại giao và thắt chặt liên minh chiến đấu Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam (1962-1977)”; “Phần ba: Đẩy mạnh mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước (1977-2022)”.

Năm nay, triển lãm có nhiều tài liệu, ảnh, hiện vật mới so triển lãm năm 2017. Một số tài liệu, ảnh, hiện vật tiêu biểu trong triển lãm lần này, gồm: “Hiện vật Bản án chế độ thực dân Pháp”, “Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, Viêng Chăn ngày 18/7/1977”; “Phù điêu chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh mà Đoàn đại biểu Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tặng Đại hội lần thứ VI Đảng Cộng sản Việt Nam, tháng 12/1986”…

Triển lãm về quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt - Lào ảnh 1

Biểu diễn nghệ thuật chào mừng triển lãm. Ảnh: TỔ QUỐC

Trong khi đó, chia sẻ về nguồn gốc các hiện vật và quá trình sưu tầm hiện vật, bà Nguyễn Thị Thu Hoan, Phó Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia cho biết: “Hầu hết hiện vật, tài liệu, ảnh, sách đều là bản gốc do các tình nguyện viên hoặc chuyên gia quân sự Việt Nam và Lào quyên tặng. Việc sử dụng chủ đạo các hiện vật gốc trong triển lãm sẽ mang lại cảm xúc tối đa cho người xem”. Cũng theo bà Hoan, triển lãm lần này không chỉ nhằm mục đích minh chứng cho mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, mà còn muốn đem đến cho khán giả những câu chuyện đặc biệt, sâu sắc đằng sau mỗi hiện vật được trưng bày.

Từng có thời gian ngắn sinh sống và làm việc tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào), chị Nguyễn Thị Phương Chi (35 tuổi), một khán giả đến xem triển lãm cho biết, triển lãm về “Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” được đầu tư một cách công phu, bài bản. “Qua những tài liệu, ảnh, sách và hiện vật, chân thực, cụ thể, khán giả có thể nhận thấy Việt Nam và Lào có rất nhiều nét tương đồng. Không chỉ “cùng tựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ, cùng uống chung dòng nước Mê Kông”, hai nước còn cùng giành độc lập dân tộc năm 1945, cùng giải phóng, thống nhất đất nước năm 1975 và cùng tiến lên đổi mới năm 1986. Chính những điểm tương đồng này đã giúp tình cảm hai nước thêm gắn bó sâu sắc hơn”, chị Chi chia sẻ.

Dự kiến mở cửa tới ngày 18/10, triển lãm về “Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” sẽ giúp khách tham quan trong nước và quốc tế cảm nhận sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam, góp phần nâng cao hơn nữa ý thức bồi đắp, dựng xây cho mối quan hệ quý báu này phát triển lên một tầm cao mới, phù hợp bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay.