Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào

NDO - Ngày 20/7, nhân kỷ niệm 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2022), đồng chí Souphanh Hadaoheuang, Tổng lãnh sự Lào tại thành phố Đà Nẵng cùng đoàn cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự đến thăm và chúc mừng lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng. Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng cùng đại diện các cơ quan chức năng Đà Nẵng tiếp đoàn.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Souphanh Hadaoheuang, Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng Lãnh đạo Đà Nẵng.
Đồng chí Souphanh Hadaoheuang, Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng Lãnh đạo Đà Nẵng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào và Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các tỉnh Nam Trung Lào, đồng chí Souphanh Hadaoheuang gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng. Đồng chí tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền thành phố, kinh tế Đà Nẵng ngày càng phát triển nhanh, bền vững, đúng theo tinh thần Nghị quyết 43-NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Đồng chí Souphanh Hadaoheuang chúc mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào, giữa các tỉnh Nam Trung Lào và thành phố Đà Nẵng mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cảm ơn sự quan tâm của cá nhân đồng chí Tổng Lãnh sự, đồng thời khẳng định, mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân hai nước Việt Nam-Lào sẽ tiếp tục được vun đắp, phát triển, nâng cao trong thời gian tới.

Thời gian tới, Đà Nẵng tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động quan trọng nhân kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào (5/9/1962-5/9/2022) và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào(18/7/1977-18/7/2022).

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết, Thường trực Thành ủy đã thống nhất vào cuối tháng 8 tới, thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức kỷ niệm các sự kiện trọng đại này và đề nghị Sở Ngoại vụ, Hội Hữu nghị Việt-Lào thành phố chuẩn bị chu đáo các nội dung để lễ kỷ niệm diễn ra trang trọng, thành công.