Ðồ handmade - sự sáng tạo của giới trẻ Hà Nội

NDO - Những năm gần đây, trên thị trường quà tặng, đồ trang sức, đồ chơi... ở Hà Nội xuất hiện thương hiệu mới do các bạn trẻ thực hiện, đó là hàng thủ công làm bằng tay - handmade. Những mặt hàng này không chỉ thu hút khách hàng  trẻ tuổi, mà còn là những món quà lưu niệm hấp dẫn khách du lịch bởi chúng mang đậm phong cách và dấu ấn Hà Nội.

Mặt hàng hấp dẫn khách du lịch

Cách đây khoảng ba, bốn năm ở Hà Nội, xu hướng sử dụng đồ handmade được khởi động với sự xuất hiện của một vài cửa hàng chuyên bán đồ trang sức tự thiết kế, được làm bằng tay. Với chất liệu đa dạng, phong phú như gỗ, gốm, sứ, thủy tinh, vỏ trai, vỏ ốc, hạt nhựa, giả da..., các sản phẩm có kiểu dáng độc đáo, sinh động, giá hợp lý, cho nên ngay lập tức được giới trẻ yêu thích. Với khiếu thẩm mỹ tinh tế, nhiều bạn trẻ đã biết kết hợp những đồ trang sức lạ mắt với trang phục để tạo nên phong cách thời trang trẻ trung, đáng yêu. 

Ðồ handmade không chỉ dừng lại ở các sản phẩm trang sức, mà mở ra cả một thế giới đa dạng gồm quần áo, giày dép, túi xách, phụ kiện, bưu thiếp, đồ chơi, quà tặng, đồ trang trí nội thất..., cuốn hút hàng triệu người yêu thích, tìm hiểu và mày mò lùng mua. Tại các phố Ðinh Liệt, Hàng Bông, Lý Quốc Sư... những cửa hàng handmade rất bắt mắt, thu hút nhiều khách hàng.  Chị Mai Anh, chủ cửa hàng chuyên bán các loại vòng tay, dây đeo cổ, khuyên tai số 34 phố Ðinh Liệt cho biết: Hàng handmade phải vừa làm vừa bán tại chỗ, vì khách hàng không chỉ chọn mua những món hàng đã có sẵn, mà đặt làm theo ý tưởng của họ. Có sản phẩm làm trong vài phút, nhưng có cái cầu kỳ mất một, hai ngày mới hoàn thành. Khách hàng đến với cửa hàng không giới hạn lứa tuổi. Một ngày chị bán từ 5 đến 30 sản phẩm các loại; giá mỗi sản phẩm dao động từ 60 nghìn đến 100 nghìn đồng (với loại đơn giản) và từ 200 nghìn đến 300 nghìn đồng với những loại cầu kỳ, phức tạp hơn.

Bạn Nguyễn Thu Vân, sinh viên Trường đại học Quốc gia tâm sự: Em rất thích đồ handmade vì nó hợp với sở thích, cũng như khả năng tài chính của em. Không mất quá nhiều tiền, em có thể chọn vài ba đồ trang sức có mầu sắc, kiểu dáng khác nhau kết hợp với những trang phục đã có, chẳng hạn như mặc quần jean và áo pull, thêm một chiếc vòng được làm bằng dây lát nhiều mầu là đã tạo cho mình một phong cách tươi trẻ.  Vốn khéo tay, lại có năng khiếu về việc phối mầu, bạn Minh Thơ, sinh viên Trường cao đẳng Sư phạm Nhạc - Họa trung ương thường thay đổi một số chi tiết nhỏ khi mua sản phẩm trang sức tự chế. Thơ thường xuyên tư vấn cho bạn bè của mình cách phối hợp vòng cổ, khuyên tai... với trang phục, để tạo sự tươi trẻ, sống động.

Không chỉ thu hút giới trẻ, đồ handmade còn hấp dẫn cả khách hàng trung niên và trở thành món quà lưu niệm ưa thích với những khách du lịch, nhất là khách du lịch quốc tế, bởi chúng mang đậm phong cách và dấu ấn Hà Nội. Chị Gien-ni-phơ (khách du lịch Hoa Kỳ) cho biết: "Những chiếc bưu thiếp, hay bức tranh nhỏ làm bằng giấy cuộn, giấy cắt hình nổi hoặc tranh thêu tay, những chiếc khung ảnh bọc bằng vải lụa, các món đồ trang sức bằng chất liệu gốm, vỏ dừa, gỗ, sừng, bạc... là những món đồ kỷ niệm mà họ rất yêu thích. Thú vị ở chỗ là nhiều khi bạn muốn mua cái thứ hai giống thế cũng không có, vì chúng không được sản xuất hàng loạt".

Thể hiện óc sáng tạo đầy cá tính

Không chỉ dừng lại ở việc yêu thích và sử dụng đồ handmade, giới trẻ Hà Nội nhanh chóng thể hiện óc sáng tạo và cá tính của mình qua những món đồ tự làm để tặng bạn bè, người thân. Vào mùa đông, sản phẩm phổ biến nhất của những người thích đồ handmade là tự đan khăn, mũ, găng tay, tất... Có bạn tự làm thiếp, làm hoa giấy, nơ cài áo, thú nhồi bông... để tặng nhau. Cũng từ đó, nhiều bạn nảy ra ý tưởng kinh doanh táo bạo, một phần để tạo thêm thu nhập, nhưng phần lớn là muốn thể hiện cá tính sáng tạo cũng như sự khéo léo và tinh tế của mình.

Bạn Thanh Hằng, tại tổ Giáp Nhất, phường Nhân Chính (Thanh Xuân) đang kinh doanh sản phẩm móc chìa khóa hình các con giống làm từ đất sét trông rất dễ thương trên mạng in-tơ-nét. Mặc dù giá mỗi sản phẩm chỉ từ 10 nghìn đến 30 nghìn đồng/con, nhưng ai sở hữu nó cũng phải thừa nhận mẫu hình tinh tế và đôi bàn tay khéo léo của chủ nhân. Bạn Trang Nhung tại khu đô thị mới Ðịnh Công (Hoàng Mai) lại rất mê việc thiết kế những chiếc gối ôm, gối dựa lưng bằng chất liệu vải lụa, vải thô. Theo Nhung, làm gối rất dễ, chủ yếu là sáng tạo các cách trang trí hình vuông, hình chữ nhật ở mặt gối sao cho có tính thẩm mỹ cao,  lạ mắt và độc đáo. Những người thân được cô tặng những bộ gối bốn chiếc hay sáu chiếc rất thích thú, bởi chẳng cái nào giống cái nào, nhưng chúng lại là tổng thể thống nhất. Người nọ ngắm, người kia ngắm rồi mách nhau, thế là cô đã có những "đơn đặt hàng". Lại có bạn nghĩ ra cách làm những đồ chơi cho trẻ nhỏ bằng vải nhồi bông rất đẹp.

Shop Thiệp Giấy Cuộn tại ngõ 195 phố Ðội Cấn (Ba Ðình) là địa chỉ yêu thích của nhiều bạn trẻ bởi một thế giới giấy cuộn với những mầu sắc rất tươi sáng, sống động. Chủ cửa hàng Nguyễn Hồng Nhung cho biết: Vào ngày 8-3, những thiếp hoa giấy cuộn bán rất đắt hàng. Làm thiếp giấy cuộn không hề khó nhưng đòi hỏi phải có tính kiên trì, cẩn thận mới làm được và đây cũng là đặc tính cần phải có khi làm đồ handmade. Cửa hàng 89 phố Hàng Trống lại bán đủ thứ, từ những chiếc áo, mũ, khăn, phụ kiện đến đồ trang sức đều làm bằng tay; nhất là đồ trang sức trông rất ngộ nghĩnh bởi chủ yếu làm bằng khuy bọc vải, khuy nhựa, khuy gỗ mầu. Nguyễn Quang Hải từ thời là sinh viên Trường đại học Kiến trúc đã có ý tưởng làm cây bon-sai từ dây đồng trần, lõi thép và hạt cườm. Những cây mai vàng, đào phai do Quang Hải làm có dáng dấp mềm mại, đẹp, bền, là sản phẩm trang trí nội thất sang trọng. Nay Hải đã mở Công ty TNHH ANC tại đường Nguyễn Trãi (Hà Ðông) để chuyên kinh doanh sản phẩm bon-sai handmade. Hải cho biết đã có lần nhận đơn đặt hàng làm hàng trăm cây bon-sai bày trên bàn ăn cho một khách sạn lớn của Hà Nội. Khách nước ngoài tới khách sạn đã vô cùng bất ngờ và thích thú với sản phẩm này...

Thế giới của những ý tưởng sáng tạo đồ handmade luôn rộng mở. Ðây là một sân chơi lành mạnh để giới trẻ Hà Nội thể hiện sự sáng tạo, óc thẩm mỹ tinh tế và đôi bàn tay khéo léo của mình, đồng thời là cơ hội để các bạn trẻ học hỏi, rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, yêu lao động.