Đồ chơi - người thầy đầu tiên của trẻ

1 - Khi mua một món đồ chơi, nên hỏi con mình có thích không?

Đơn giản nhất là không nên mua búp bê cho các bé trai và ngược lại, chiếc xe tăng cho các bé gái. Tuy nhiên, mong muốn của trẻ thực sự phức tạp hơn vì tùy theo lứa tuổi, mọi đứa trẻ sẽ có những chọn lựa khác nhau.

* Từ 6 - 12 tháng tuổi: Trẻ không cầu kỳ lắm trong việc chọn đồ chơi nhưng thường là các bé sẽ chỉ tay vào những món đồ chơi nhiều mầu sắc, phát ra tiếng kêu vui tai. Càng đơn giản càng có lợi cho tâm trí trẻ và với trẻ lúc này chưa có sự phân định rõ “giới tính" của đồ chơi.

* Từ 1 - 2 tuổi: Nên dành cho trẻ cơ hội rèn luyện cơ bắp, khéo léo. Vì vậy, những bộ lắp ráp xe, cần cẩu, nhà cửa hay các món đồ chơi buộc trẻ phải kéo, đẩy tung lên mới điều khiển được chúng như tàu hỏa, xe cứu hỏa, quả bóng... rất thích hợp cho trẻ.

* Từ 2 - 3 tuổi: Trẻ bắt đầu muốn bước ra thế giới do đó nên giải phóng trẻ khỏi căn phòng của chúng. Những trò chơi, đồ chơi ngoài trời thích hợp lúc này là nhào nặn đất sét, cát, sỏi, đu quay, xích đu... Lưu ý, đây cũng là lúc trẻ đã có khả năng làm phiền người lớn vì chúng thường gia tăng cường độ, sự mạnh tay với đồ chơi và nếu đó là một chiếc trống, một cái kèn hơi... thì người lớn nên cố chịu đựng và thông cảm!

* Từ 4 - 5 tuổi: Trẻ bắt đầu để mắt đến những việc người lớn làm và bắt chước nên các bé hay bày những trò chơi bán hàng, đám cưới, đóng vai bố mẹ... Các trò chơi mà bé chọn cũng được phả vào nhiều "chất xám" hơn như bộ lắp ráp chữ, cắt dán hình ảnh các con thú. Đương nhiên, nếu có cơ hội, trẻ vẫn không từ chối những trò chạy, nhảy, rượt đuổi, la hét ầm ĩ vì lúc này độ phiêu lưu và thử thách của các trò chơi sẽ được trẻ ưu tiên thử nghiệm.

* Từ 5 - 8 tuổi : Trẻ đã khá "người lớn", các nhu cầu đồ chơi đã được nâng cấp và có vẻ chỉnh chu, trí tuệ hơn. Các bé trai đặc biệt yêu thích các đồ chơi rèn luyện như vờn trái bóng, đạp xe... Bé gái thì vẫn bày trò chăm sóc búp bê, dọn dẹp nhà cửa, buôn hàng xén nhưng đã có "trách nhiệm" hơn với việc đang làm.

2 - Mọi món đồ chơi đều "đắt tiền" như nhau

Đừng nghĩ khi trẻ tung một quả bóng lên và hứng lấy đơn giản chỉ là trò... trẻ con, đó là lúc trẻ đang tập để hoàn thiện dần các phản xạ cơ bắp, thần kinh, những thao dượt đặc biệt quý báu giúp trẻ đương đầu với những lạ lẫm của thế giới xa lạ mà trẻ sắp bước vào khi không còn bố mẹ bên cạnh. Vì vậy, không nên ngăn cản hay đe nẹt quá đáng lúc trẻ đang tự trui rèn. Nhận thức mọi vật tròn - méo, cái gì êm ái, cái gì xù xì, cái gì làm đau, cái gì thân thiện... đó cũng là những kiến thức sơ khai mà các món đồ chơi mang lại cho trẻ, do vậy các bậc phụ huynh nên "tôn trọng" những lúc trẻ mân mê mãi một món đồ chơi trông quá tầm thường. Mọi đứa trẻ đều tiềm ẩn trong đầu một sự sáng tạo nào đó mà đôi khi người lớn không hiểu, vì thế áp đặt cho chúng phải chơi món này hay món kia một cách quá “độc tài”, sẽ làm trẻ cụt hứng sự thăng hoa, cho dù với chúng ta những trò đó của trẻ có vẻ rất “quậy” đi nữa.

Những bé trai làm quen quá sớm với những món đồ chơi bạo lực như dao găm, tiểu liên, chiến binh vũ trang tận răng... không chỉ có thể "thực hành" choảng nhau đến sứt đầu mẻ trán mà còn ảnh hưởng xấu đến nhân cách trẻ sau này.

Trẻ con có sức tưởng tượng vô bờ bến. Một chiếc lon sữa bò, một cành lá... hoàn toàn có thể được trẻ biến thành món đồ chơi thú vị, vì vậy đôi khi một món đồ chơi hiện đại, cầu kỳ, đắt tiền không có giá trị gì hơn con cào cào bằng lá dừa hay chiếc xe kéo bằng bao diêm.

3 - Đồ chơi có thể trở thành tai họa

Những ai đã từng trông trẻ đều không lạ việc các bé sẵn sàng đưa lên miệng, áp vào tai, chọc vào mũi, đập vào người bất cứ vật gì đang cầm nắm và điều đó có thể mang đến nguy hiểm cho trẻ. Một món đồ chơi an toàn phải có hình dáng không góc cạnh, không lộ diện những chi tiết sắc bén, không vỡ tung tóe khi bị trẻ đập mạnh xuống đất. Những món đồ chơi phát ra âm thanh nên "vừa đủ nghe" vì nếu phát ra những tiếng động quá chói tai có thể làm thủng màng nhĩ hay ảnh hưởng xấu đến thính lực của trẻ sau này. Những vật phát ra ánh sáng cũng thế, để trẻ dí vào mắt quá gần những chiếc máy ảnh đồ chơi có đèn "flash" có thể tác động không tốt đến thị lực. Vật liệu tốt nhất với đồ chơi có lẽ là nhựa hay gỗ, tuy nhiên, lưu ý cần chọn những hãng sản xuất có uy tín vì nếu chúng được làm bằng vật liệu tái chế, thiếu kiểm định độc chất thì sẽ là tai họa khi trẻ cho vào miệng gặm. Nước sơn, nếu có, của món đồ chơi cũng là vấn đề các bậc phụ huynh nên cẩn thận và chất thường gặp có thể gây nguy hại nghiêm trọng đến sức khỏe của trẻ là ôxít chì.

Sau cùng, nên dành cho trẻ một tấm thảm hay vải sạch để trải đồ chơi ra. Dạy trẻ thu dọn đồ chơi gọn gàng sau khi chơi vừa tránh cho trẻ tiếp xúc với những vật dễ bị nhiễm bẩn vừa tập cho trẻ tính ngăn nắp. Đương nhiên, đừng bao giờ quên nhắc trẻ rửa tay sạch sẽ sau khi chơi và không nên cho trẻ vừa chơi, vừa ăn cái gì đó.

Có thể bạn quan tâm