Giờ tan học, các cửa hàng bán đồ chơi, quà vặt quanh các trường tiểu học Nghĩa Tân, Mai Dịch (quận Cầu Giấy), Lê Ngọc Hân (quận Hai Bà Trưng),... khá đông các khách hàng nhỏ tuổi. Lân la tới một gian hàng trước cổng trường Nghĩa Tân, chúng tôi được chị chủ hàng giới thiệu sản phẩm có tên là "bom thối", hiện được các em học sinh ưa chuộng. Nhìn bề ngoài, túi bom trông giống như gói bim bim nhỏ, ghi chữ Trung Quốc. Chỉ cần một lực tác động, gói tinh dầu bên trong sẽ chuyển sang thể khí, phồng căng hết cỡ rồi phát nổ. Khi phát nổ, loại "bom" này không phát ra tiếng, không gây sát thương, mà chỉ nhanh chóng tỏa mùi hôi thối trong phạm vi rộng. Chị chủ giới thiệu, hàng được mua buôn từ chợ Ðồng Xuân, với khoảng từ 60 nghìn đến 70 nghìn đồng/hộp, gồm 100 quả. Giá bán lẻ từ một đến hai nghìn đồng/quả và rất đắt hàng.
Bên cạnh "bom thối", các loại đồ chơi điện giật của Trung Quốc cũng được nhiều em mua. Theo chị Mai - chủ cửa hàng tạp hóa cạnh Trường THPT Phan Ðình Phùng, đồ chơi điện giật có mẫu mã khá đa dạng, như chiếc bút, hộp kẹo..., giá từ 30 nghìn đồng đến 60 nghìn đồng/chiếc, hàng nhập về đến đâu là bán hết đến đấy. Mặc dù trên thân của đồ chơi có in biểu tượng cảnh báo nguy hiểm, nhưng khi hỏi về độ an toàn của sản phẩm, chị Mai cười xòa: "Ðồ chơi chạy bằng pin, có chút điện giật cũng chỉ tê tê, làm sao nguy hiểm chết người được. Bọn trẻ vẫn mua chơi nhiều lắm". Em Ngọc Nam (học sinh lớp 9 Trường THCS Quỳnh Mai) kể: "Bọn con trai lớp em hay mua mấy loại này để dọa các bạn nữ và các em học sinh lớp dưới. Cô bán hàng bảo loại này chỉ gây ra dòng điện nhỏ, chỉ tê tê một lúc, chứ không bị làm sao cả. Thế nhưng đã có bạn chẳng may chạm phải bút bi giật điện, bị sưng ngón tay mấy ngày liền". Do đó, nếu chơi những loại đồ chơi nguy hiểm này có thể gây ra những tổn thương về thần kinh, tim mạch...
Hầu hết các sản phẩm đồ chơi cho trẻ em được bày bán trước cổng trường học đều không rõ nguồn gốc xuất xứ, không ghi rõ các thông số kỹ thuật để xác định mức độ an toàn, không đưa ra khuyến cáo mức độ nguy hiểm của đồ chơi. Trong khi đó, các em học sinh tuổi còn nhỏ, hay hiếu động, nhưng lại thiếu hiểu biết. Làm sao các em có biết được trong mùi hôi thối của "bom thối" có thể có những chất khí độc gì, ảnh hưởng sức khỏe ra sao? Các em cũng không biết được tác hại của việc tiếp xúc trực tiếp với nguồn điện, dù là điện áp thấp. Thêm nữa, những sản phẩm đồ chơi không có tính giáo dục, đơn thuần giải trí hoặc thậm chí, kích động bạo lực, sẽ ảnh hưởng xấu đến việc hình thành nhân cách của các em. Trước thực tế đó, nhà trường, gia đình và xã hội không thể tiếp tục thờ ơ trong việc các em chơi gì nữa. Ngoài việc đặt ra các quy định cụ thể, rõ ràng, cũng cần thường xuyên nhắc nhở các bậc phụ huynh và các em trong việc lựa chọn đồ chơi, định hướng cho con em những trò chơi bổ ích, lành mạnh. Ðồng thời, tuyên truyền, vận động các cửa hàng, người bán không vì lợi nhuận mà bán các sản phẩm thiếu an toàn. Mặt khác, lực lượng quản lý thị trường cần phải sát sao hơn trong việc kiểm soát thị trường đồ chơi trẻ em tại các cơ sở bán buôn cũng như cửa hàng, hàng rong khu vực chung quanh các trường học.