Diễn đàn quy tụ đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức quốc tế, gồm: Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), các tập đoàn cung ứng và nhà mua hàng toàn cầu, cộng đồng doanh nghiệp sản xuất, cơ sở nghiên cứu, đào tạo…
Diễn đàn được tổ chức trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc sâu rộng; dưới tác động đồng thời của biến động địa chính trị, xu hướng khu vực hóa sản xuất và những yêu cầu ngày càng cao về thuế quan, truy xuất nguồn gốc, minh bạch chuỗi cung ứng và phát triển bền vững tại các thị trường lớn.
Tạo bứt phá chiến lược, đưa Việt Nam làm chủ công nghệ cốt lõi, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu
Theo Báo cáo “Triển vọng Chuỗi giá trị toàn cầu năm 2026” của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (công bố ngày 19/1/2026 tại Davos, Thụy Sỹ), phần lớn lãnh đạo doanh nghiệp sản xuất trên thế giới đang thiết lập lại chuỗi cung ứng dựa trên nhiều yếu tố về mức độ sẵn sàng cung ứng, chứ không chỉ đơn thuần là chi phí lao động.
Ở Việt Nam, bức tranh xuất khẩu hàng hóa những năm gần đây cho thấy yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là tiếp tục mở rộng quy mô xuất khẩu, mà quan trọng hơn là nâng cao năng lực của doanh nghiệp trong nước, gia tăng giá trị nội địa và từng bước tham gia vào các phân khúc có giá trị gia tăng cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Ở cấp độ khu vực, tình hình cũng tương tự. Với quy mô dân số hơn 700 triệu người và tổng sản phẩm quốc nội gộp khoảng 3.800 tỷ USD, ASEAN hiện là một trong những khối kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao của thế giới, song thương mại nội khối chỉ chiếm khoảng 22% tổng thương mại của khu vực, thấp hơn đáng kể so mức 67% của Liên minh châu Âu.
Rào cản chính không còn nằm ở thuế quan, khi Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN đã xóa bỏ tới 98,6% dòng thuế, mà nằm ở sự thiếu thống nhất về dữ liệu, quy định và tiêu chuẩn số giữa các nền kinh tế thành viên.
Đây cũng là những nội dung mà Hiệp định khung Kinh tế số ASEAN (DEFA), dự kiến hoàn tất trong năm 2026, hướng tới giải quyết-mở ra dư địa để các nền kinh tế trong khu vực, trong đó có Việt Nam, cùng tham gia xây dựng khuôn khổ kết nối chuỗi giá trị khu vực.
Tại Diễn đàn, đại diện Diễn đàn Kinh tế Thế giới đã trình bày về bối cảnh mới của chuỗi giá trị toàn cầu và khu vực, giới thiệu khung chuẩn bị cho “Tương lai về Chuỗi giá trị toàn cầu” (Future-Proofing Global Value Chains) cùng mức độ sẵn sàng của các quốc gia cho tương lai ngành sản xuất và chuỗi cung ứng, và đề cập Hiệp định khung Kinh tế số ASEAN (DEFA).
Cùng với đó, đại diện Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã phân tích vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu dựa trên dữ liệu thương mại giá trị gia tăng (trade in value-added), so sánh tỷ lệ giá trị gia tăng nội địa của Việt Nam với một số quốc gia ASEAN, cùng xu hướng tham gia chuỗi giá trị của doanh nghiệp Việt Nam và khoảng cách liên thông dữ liệu, tiêu chuẩn số trong khu vực.
Tại các phiên đối thoại, các đại biểu và chuyên gia đã thảo luận các yêu cầu mới của nhà mua hàng quốc tế, những điểm gãy trong kết nối chuỗi cung ứng khu vực và năng lực mà doanh nghiệp Việt Nam-ASEAN cần xây dựng để trở thành đối tác chiến lược.
Các chuyên gia và đại biểu cũng đã trao đổi về chính sách, cơ chế hỗ trợ và các sáng kiến hợp tác nhằm gia tăng giá trị nội địa và phát triển chuỗi giá trị Việt Nam-ASEAN.
Tại Diễn đàn, Ban Tổ chức cũng công bố các đối tác đồng hành cùng HCMC C4IR trong xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi sản xuất thông minh, nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Hệ sinh thái được hình thành theo hướng kết nối các nguồn lực từ tài chính, công nghệ, tư vấn chiến lược, ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị), cải tiến vận hành đến đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.