Tuyến trên giúp tuyến dưới làm chủ kỹ thuật chuyên sâu
Ngày 18/7 vừa qua, Trung tâm Y tế Bắc Tân Uyên chính thức được chuyển thành cơ sở 2 của Bệnh viện Đa khoa Bình Dương. Không dừng lại ở việc duy trì hoạt động khám, chữa bệnh cơ bản, đơn vị còn trở thành bệnh viện đa khoa có năng lực điều trị toàn diện cho khu vực Bắc Tân Uyên và các địa phương lân cận.
Giải pháp này được Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân ở những địa bàn xa khu vực nội thành. Nếu như trước đây, người dân khu vực Bắc Tân Uyên phải di chuyển khoảng
35 km để về Bệnh viện Đa khoa Bình Dương và khoảng 55 km để về các bệnh viện trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh điều trị thì nay đã không phải đi lại nhiều, giảm chi phí và yên tâm hơn khi khám, chữa bệnh ngay tại chỗ.
Hiện có 7 trung tâm y tế khu vực Bình Dương (cũ) được sự hỗ trợ gắn kết với các bệnh viện lớn ở khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi bệnh viện sẽ hỗ trợ Trung tâm y tế khu vực từ quản trị bệnh viện, phát triển nguồn nhân lực, đào tạo liên tục, chuyển giao kỹ thuật, quản lý chất lượng, cải tiến quy trình khám, chữa bệnh đến triển khai bệnh án điện tử, chuyển đổi số, nghiên cứu khoa học và xây dựng văn hóa chất lượng.
Sau một thời gian nhận được sự hỗ trợ chuyên môn từ các bệnh viện tuyến cuối, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu cũng đã có những bước chuyển biến tích cực về chuyên môn.
Thạc sĩ, bác sĩ Trần Thiện Trường, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu, chia sẻ: “Thông qua sự hỗ trợ của tuyến trên, đội ngũ y, bác sĩ của bệnh viện được đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ hội chẩn trực tiếp và từ xa, nhờ đó từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu, đủ khả năng xử trí hiệu quả các ca bệnh phức tạp mà trước đây buộc phải chuyển tuyến. Cùng với đó, các quy trình chuyên môn được chuẩn hóa, đồng bộ theo phác đồ của tuyến trên”.
Với sự đồng hành của các bệnh viện tuyến cuối, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu sẽ sớm xây dựng trung tâm cấp cứu hoàn chỉnh, phát triển các phẫu thuật nội soi, nội soi can thiệp và kỹ thuật can thiệp mạch. Sự hỗ trợ về quản trị bệnh viện, chuyển đổi số và quản lý chất lượng cũng sẽ là nền tảng giúp đơn vị phát triển bền vững.
Hướng tới người bệnh không cần lên trung tâm
Thời gian tới, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát triển hệ thống y tế theo hướng đa cực. Ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Chiến lược đa cực là không đưa người bệnh về trung tâm mà đưa năng lực của trung tâm đến với người dân. Đa cực không chỉ giải quyết những thách thức của hiện tại như quá tải, khoảng cách tiếp cận hay phân bố nguồn lực, mà còn tạo ra một cấu trúc đủ linh hoạt để hệ thống y tế Thành phố Hồ Chí Minh thích ứng với sự phát triển của đô thị trong nhiều năm tới”.
Theo kế hoạch, thành phố sẽ phát triển 6 cực y tế chuyên sâu, bao gồm: Cực y tế trung tâm là hệ thống các bệnh viện khu vực trung tâm thành phố hiện hữu; Cực y tế phía Bắc (khu vực Bình Dương cũ) với tâm điểm là Bệnh viện Đa khoa Bình Dương; Cực y tế phía Đông (khu vực Thủ Đức) với tâm điểm là Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức; Cực y tế phía Đông Nam (khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ); Cực y tế phía Tây Nam (khu vực Bình Chánh-Cần Giờ); Cực y tế phía Tây (khu vực Củ Chi-Hóc Môn).
Để hình thành các cực chuyên sâu tại các khu vực, Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng các bệnh viện cửa ngõ như: Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Củ Chi, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa… từng bước nâng cao năng lực trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe của từng vùng, giúp người dân tiếp cận dịch vụ chất lượng cao ngay tại địa phương, giảm chuyển tuyến không cần thiết.
Các chuyên gia cho rằng: Trong một hệ sinh thái y tế đa tầng-đa cực-đa trung tâm, nhân lực chất lượng cao là yếu tố trụ cột quyết định năng lực cạnh tranh của toàn hệ thống. Vì vậy, ngành y tế có các nhóm giải pháp chính để giữ chân bác sĩ giỏi như tạo môi trường hành nghề chuyên nghiệp và cơ hội phát triển kỹ thuật cao. Khi bác sĩ được làm nghề ở đỉnh cao chuyên môn, được tiếp cận trang thiết bị hiện đại và được tham gia những ca bệnh phức tạp, đó chính là động lực giữ chân bền vững nhất. Ngoài ra, cấu trúc lại các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến cuối theo mô hình “1 bộ máy - 2 cơ sở” và mở rộng cơ sở 2 theo hướng đa cực. Việc hình thành các cơ sở 2 của các bệnh viện đầu ngành không chỉ nhằm giảm tải cho các bệnh viện trung tâm, còn tạo thêm không gian phát triển cho các ê-kíp chuyên sâu, trao cơ hội dẫn dắt chuyên môn cho thế hệ kế cận, qua đó giữ chân và thu hút nhân lực giỏi ở cả khu vực trung tâm và các khu vực lân cận.
Bên cạnh đó, cần có thêm các chính sách đãi ngộ và phát triển nghề nghiệp dài hạn. Sớm hoàn thiện cơ chế tài chính theo hướng tăng tính tự chủ, gắn thu nhập với hiệu quả và chất lượng chuyên môn của cơ sở y tế.
Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 169 bệnh viện, hơn 13.000 cơ sở y tế cùng mạng lưới 168 trạm y tế và gần 300 điểm trạm phủ khắp địa bàn. Bên cạnh việc chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn, thành phố còn là trung tâm khám, chữa bệnh của khu vực phía Nam.