Điện Biên phấn đấu mỗi năm có từ 2-3% số gia đình hội viên cựu chiến binh thoát nghèo

Tại Đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Điện Biên lần thứ 7 (nhiệm kỳ 2022-2027) do Hội Cựu chiến binh tỉnh Điện Biên vừa tổ chức, 100% đại biểu đã biểu quyết thông qua các mục tiêu: mỗi năm có từ 2-3% gia đình hội viên cựu chiến binh thoát nghèo; kết nạp từ 250-300 hội viên mới; 95% trở lên gia đình hội viên cựu chiến binh đạt gia đình văn hóa…
0:00 / 0:00
0:00
Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Hội Cựu chiến binh tỉnh Điện Biên.
Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Hội Cựu chiến binh tỉnh Điện Biên.

Thiếu tướng Lưu Trọng Lư, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Điện Biên, cho biết, sau hai ngày (5 và 6/9) làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Điện Biên lần thứ 7 (nhiệm kỳ 2022-2027) đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu 23 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022-2027.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên đã ghi nhận, biểu dương các kết quả Hội Cựu chiến binh tỉnh đạt được những năm qua; đồng thời đề nghị Hội Cựu chiến binh tỉnh Điện Biên tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó, đặc biệt coi trọng công tác phối hợp các cấp, các ngành tuyên truyền, vận động hội viên, nhân dân thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của tỉnh; vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng các dự án khi được triển khai trên địa bàn tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành trong tham gia phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.

Thông tin các kết quả nổi bật của Hội Cựu chiến binh tỉnh trong nhiệm kỳ qua, Thiếu tướng Lưu Trọng Lư, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Điện Biên, cho biết, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, những năm qua, hơn 18 nghìn hội viên trong toàn tỉnh Điện Biên đã nỗ lực thực hiện tốt các phong trào thi đua, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân và khối đại đoàn kết dân tộc.

Điện Biên phấn đấu mỗi năm có từ 2-3% số gia đình hội viên cựu chiến binh thoát nghèo ảnh 1

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Điện Biên tặng hoa, chúc mừng các đồng chí được tín nhiệm bầu Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2022-2027.

Thi đua thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, nâng cao đời sống hội viên cựu chiến binh, 5 năm qua (2017-2022), Hội Cựu chiến binh tỉnh Điện Biên đã phối hợp Sở Nông nghiệp-Phát triển nông thôn tổ chức 320 lớp tập huấn khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, chuyển giao kỹ thuật, kinh nghiệm tổ chức sản xuất, kinh doanh khai thác tiềm năng, thế mạnh về tài nguyên đất đai, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho 7.843 lượt cán bộ, hội viên; phối hợp Ngân hàng chính sách-xã hội tạo điều kiện cho 17.083 gia đình hội viên cựu chiến binh vay gần 779 tỷ đồng phát triển kinh tế.

Tích cực tham gia giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ, các cấp hội cựu chiến binh tỉnh Điện Biên đã phối hợp tổ chức giao lưu giữa cựu chiến binh tiêu biểu với cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 82 (Quân khu 2), Tiểu đoàn Bộ binh 1 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh) và học sinh, sinh viên các trường với 12.570 lượt người; tuyên truyền vận động 1.312 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự…

Với những thành tích đạt được, Hội Cựu chiến binh tỉnh Điện Biên đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì; được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng 3 Cờ thi đua xuất sắc; nhiều tập thể và cá nhân được Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen…