Cựu chiến binh đồng hành xây dựng, phát triển thành phố Đà Nẵng

NDO - Ngày 26/8, Hội Cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027. Cùng dự, có Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, cùng lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và gần 250 đại biểu cựu chiến binh.
0:00 / 0:00
0:00
Ra mắt Ban Chấp hành khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027.
Ra mắt Ban Chấp hành khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Hội Cựu chiến binh thành phố đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Thực hiện phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, các cấp Hội Cựu chiến binh thành phố đã chủ động phối hợp các ngành, đoàn thể tổ chức được 265 lớp tập huấn, bồi dưỡng về kinh tế, với 10.541 lượt cựu chiến binh tham gia. Toàn thành phố đã thành lập 6 câu lạc bộ doanh nghiệp; xây dựng 57 doanh nghiệp vừa và nhỏ; 89 cơ sở sản xuất kinh doanh; 26 hợp tác xã, tổ hợp tác; 42 trang trại, gia trại, 903 hộ kinh doanh dịch vụ. Qua đó, giải quyết việc làm cho hơn 4.300 lao động.

Thành Hội sử dụng nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội đạt hiệu quả cao, tính đến hết năm 2021, tổng dư nợ 725,8 tỷ đồng, đã góp phần giải quyết việc làm cho 3.514 lao động. Từ các nguồn lực, đã góp phần xóa 466 hộ cựu chiến binh nghèo, giảm 381 hộ cận nghèo, tăng hộ cựu chiến binh có đời sống khá, giàu từ 52,68% lên 64,52%.

Công tác xóa nghèo, xóa nhà tạm cũng được chú trọng, đã có 1.320 nhà được sửa chữa và xây mới với tổng số tiền hơn 39 tỷ đồng. Huy động gần 14 tỷ đồng hỗ trợ các đối tượng chính sách, hội viên cựu chiến binh và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn trong phòng, chống dịch. Thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, thương binh với số tiền hơn 4,8 tỷ đồng; trao tặng 3.365 suất học bổng khuyến học trị giá 1,5 tỷ đồng cho con cựu chiến binh, con quân nhân; tham gia đóng góp vào các hoạt động: ủng hộ bão lụt, quỹ “Vì người nghèo”, xây dựng nông thôn mới… góp phần thực hiện công tác an sinh, xã hội trên địa bàn thành phố.

Nhiệm kỳ tới, Hội Cựu chiến binh thành phố cũng đặt ra một số chỉ tiêu. Cụ thể như: Hằng năm mỗi cơ sở hội đăng ký và thực hiện 1 công trình, 1 phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phấn đấu 95% cựu chiến binh trong độ tuổi lao động, còn sức khỏe được tư vấn, hướng dẫn đào tạo nghề có việc làm; đến hết nhiệm kỳ, 100% không còn cựu chiến binh trong độ tuổi lao động, còn sức khỏe nằm trong diện hộ nghèo…

Đại hội cũng đã bầu ra Ban Chấp hành khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 20 đồng chí. Đồng chí Trương Chí Lăng được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội cũng bầu 5 đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027.