Không chỉ là di sản y học quý báu của dân tộc, y học cổ truyền ngày nay còn được vận dụng linh hoạt, kết hợp hài hòa với y học hiện đại, trở thành điểm tựa vững chắc trong chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.
Thực hiện chương trình nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, Trạm Y tế xã Ô Diên đã triển khai điều trị bằng y học cổ truyền tại trạm chính và các điểm y tế khu vực như Tân Hội, Tân Lập, Liên Hà. Các phương pháp chủ yếu gồm châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, điện châm, được phối hợp linh hoạt với y học hiện đại với khoảng 4.000 thủ thuật đông y được thực hiện. Đây là hướng đi phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, hỗ trợ điều trị hiệu quả nhiều bệnh lý thường gặp, đặc biệt là các bệnh xương khớp, rối loạn thần kinh, đau lưng, vai gáy, mất ngủ và một số di chứng sau tai biến mạch máu não. Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Trang, Trưởng Trạm Y tế xã Ô Diên cho biết: “Chúng tôi chú trọng triển khai y học cổ truyền ngay tại tuyến xã nhằm mang đến dịch vụ khám chữa bệnh gần gũi, thân thiện và thuận tiện cho người dân. Các phương pháp như châm cứu, xoa bóp bấm huyệt giúp giảm sử dụng thuốc tân dược, hạn chế tác dụng phụ, rất phù hợp với người cao tuổi và bệnh nhân mắc bệnh mạn tính”.
Thực tế triển khai cho thấy, nhiều người dân đã có những chuyển biến tích cực sau khi điều trị bằng y học cổ truyền tại Trạm Y tế xã Ô Diên. Ông Nguyễn Văn Tâm (65 tuổi) chia sẻ: “Tôi bị thoái hóa cột sống nhiều năm, trước đây thường xuyên phải dùng thuốc giảm đau. Từ khi được điều trị bằng châm cứu và xoa bóp bấm huyệt tại Trạm Y tế xã, tình trạng đau giảm rõ rệt, sinh hoạt hằng ngày nhẹ nhàng hơn nhiều”. Tương tự, bà Trần Thị Mai (60 tuổi) cho biết: “Trước đây tôi thường xuyên mất ngủ và mệt mỏi sau khi dùng nhiều loại thuốc. Khi được các bác sĩ tại trạm áp dụng xoa bóp, bấm huyệt kết hợp thuốc y học cổ truyền, giấc ngủ của tôi cải thiện, tinh thần phấn chấn và thoải mái lắm”. Không chỉ tập trung vào điều trị, Trạm Y tế xã Ô Diên còn đặc biệt chú trọng công tác tư vấn phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe chủ động cho người dân. Thông qua các buổi khám, tư vấn, người dân được hướng dẫn chế độ sinh hoạt hợp lý, dinh dưỡng khoa học, các bài tập dưỡng sinh phù hợp với từng lứa tuổi, thể trạng.
Cùng với việc phát huy nội lực tại cơ sở, Hà Nội đang đẩy mạnh mô hình liên kết, hỗ trợ chuyên môn giữa y tế tuyến trên và tuyến y tế cơ sở nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, trong đó y học cổ truyền là một trong những lĩnh vực được ưu tiên. Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Đông và Trạm Y tế phường Dương Nội vừa thực hiện lễ ký kết hỗ trợ chuyên môn toàn diện. Theo nội dung ký kết, Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Đông sẽ tư vấn, hỗ trợ về chuyên môn kỹ thuật để Trạm Y tế phường Dương Nội cung cấp các dịch vụ khám, chữa bệnh y học cổ truyền đạt chất lượng, nâng cao năng lực khám sàng lọc, quản lý, chẩn đoán và điều trị, đồng thời hỗ trợ đào tạo, chuyển giao kỹ thuật chuyên ngành y học cổ truyền khi có yêu cầu và phù hợp với điều kiện thực tế.
Đặc biệt, Bệnh viện sẽ cử y, bác sĩ, chuyên gia luân phiên về Trạm Y tế phường Dương Nội tổ chức khám, chữa bệnh, đào tạo thực hành theo phương châm “cầm tay chỉ việc”, tham gia sinh hoạt chuyên môn, hội chẩn các ca bệnh phức tạp. Qua đó, người dân có thể tiếp cận nhiều dịch vụ y tế chuyên sâu hơn ngay tại địa phương, không phải đi xa, không phải chờ đợi lâu. Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Dương Nội Phùng Chí Tâm nhấn mạnh việc ký kết hợp tác còn mở ra cơ hội ứng dụng hội chẩn từ xa, số hóa hồ sơ, liên thông dữ liệu y tế, cung cấp dịch vụ y học cổ truyền chất lượng, góp phần giảm tải cho bệnh viện tuyến trên và thực hiện hiệu quả chính sách bảo hiểm y tế.
Từ thực tiễn tại xã Ô Diên đến mô hình liên kết tại phường Dương Nội có thể thấy, y học cổ truyền đang ngày càng khẳng định vai trò là điểm tựa quan trọng trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Với định hướng lấy người dân làm trung tâm, phát huy thế mạnh y học cổ truyền gắn với y học hiện đại, y tế cơ sở Hà Nội đang từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu của nhân dân. Việc đầu tư, củng cố y học cổ truyền ngay từ tuyến cơ sở không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, mà còn góp phần xây dựng hệ thống y tế bền vững, nhân văn và hiệu quả trong giai đoạn mới.