Việt Nam

Việt Nam đạt được nhiều thành tựu trong thực thi Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị

Hoàn thiện cơ chế giám sát thực thi các điều ước quốc tế

Luật Điều ước quốc tế năm 2016 góp phần quan trọng trong việc tạo lập cơ sở pháp lý cho hoạt động ký kết, gia nhập và thực hiện các điều ước quốc tế, nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, sau gần một thập kỷ triển khai, luật cần được sửa đổi, bổ sung nhằm phù hợp tình hình hiện nay. 

Quốc hội làm việc tại hội trường nghe Tờ trình dự án Luật Báo chí (sửa đổi). (Ảnh: DUY LINH)
Văn hóa

Mở rộng không gian hoạt động của báo chí trên không gian mạng

Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) bổ sung quy định về mô hình hoạt động; quy định mở rộng không gian hoạt động của báo chí trên không gian mạng; thúc đẩy phát triển kinh tế báo chí, trong bối cảnh sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu thông tin, tuyên truyền trong kỷ nguyên mới.

Các kiểm sát viên tại một phiên tòa.
Pháp luật

Viện Kiểm sát nhân dân sẽ thí điểm khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương

Kể từ ngày 1/1/2026, Viện Kiểm sát nhân dân sẽ chính thức thí điểm khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực thi hành. Hiện Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và các đơn vị sẽ thí điểm đang chuẩn bị cho việc triển khai được thật sự hiệu quả.

Việt Nam mong muốn trao đổi nhiều thông tin với Cộng hòa Liên bang Đức về xây dựng nhà nước pháp quyền. (Ảnh: Hội Luật gia Việt Nam)
Pháp luật

Trao đổi kinh nghiệm xây dựng Nhà nước pháp quyền giữa Việt Nam-Liên bang Đức

Sáng 17/10, tại Hà Nội, Hội Luật gia Việt Nam đã có buổi làm việc với đại diện Viện Konrad Adenauer Stiftung (KAS) Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức với chủ đề “Trao đổi kinh nghiệm Cộng hòa Liên bang Đức-Việt Nam về bối cảnh toàn cầu và xu hướng phát triển nguyên tắc pháp quyền hiện đại, nhân văn”.

Tọa đàm “Hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả trợ giúp pháp lý trong kỷ nguyên mới”. (Ảnh: TL)
Pháp luật

Hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả trợ giúp pháp lý trong kỷ nguyên mới

Thực tiễn cho thấy, hệ thống pháp luật về trợ giúp pháp lý đã có bước hoàn thiện, tuy nhiên, việc triển khai vẫn còn tồn tại những khó khăn, bất cập về cơ chế, nguồn lực, chất lượng và phạm vi phục vụ, đòi hỏi cần phải được rà soát, đánh giá để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn yêu cầu đổi mới.

Báo chí đóng vai trò quan trọng trong công tác truyền thông chính sách. (Ảnh có tính minh hoạ)
Pháp luật

Đẩy mạnh công tác truyền thông chính sách theo Nghị quyết số 66-NQ/TW

Nhằm nâng cao trách nhiệm trong truyền thông chính sách, đáp ứng yêu cầu Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị, ngày 11/10, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương, Bộ trưởng Tư pháp ký ban hành công văn đề nghị các bộ, ngành Trung ương, địa phương tập trung nguồn lực cho hoạt động này.

Hội nghị "Tham vấn về hồ sơ chính sách Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi)". (Ảnh: TL)
Pháp luật

Bảo đảm quyền tiếp cận thông tin, thúc đẩy minh bạch và trách nhiệm giải trình

Trong bối cảnh hiện nay, việc sửa đổi Luật Tiếp cận thông tin trở nên cấp thiết nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập trong thực tiễn thi hành, bảo đảm tốt hơn quyền tiếp cận thông tin của công dân, đồng thời tăng cường công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Hội thảo khoa học “Hoàn thiện thể chế Thừa phát lại đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới”. (Ảnh: TL)
Pháp luật

Hoàn thiện thể chế Thừa phát lại đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới

Tại hội thảo, các ý kiến tập trung trao đổi nhằm nhận diện những điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc cũng như nghiên cứu, đánh giá kết quả đạt được trong thực hiện triển khai chế định Thừa phát lại; trên cơ sở đó kiến nghị các giải pháp hoàn thiện thể chế, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Lễ phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả”. (Ảnh: KIM DUNG)
Xã hội

Phát động Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Ngày 14/10, trong khuôn khổ Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 (VNEEP3) Lễ phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” với thông điệp “Tiết kiệm điện thành thói quen” đã chính thức diễn ra tại Hà Nội.