Chiều 27/3, Ban tổ chức Festival Huế 2025 tổ chức lễ ký kết hợp đồng tài trợ với Công ty cổ phần Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI với danh vị “Nhà tài trợ kim cương” trị giá 5 tỷ đồng tại Festival Huế 2025.
Lễ đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Nghề làm bún Vân Cù với các hoạt động phong phú, ý nghĩa như: lễ tế, lễ hội ẩm thực di sản bún Việt, văn nghệ, hành trình xe đạp, hành trình khám phá di sản làng bún Vân Cù, trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP, quảng diễn tái hiện lại nghề làm bún truyền thống… qua đó góp phần quảng bá hình ảnh du lịch cộng đồng đến du khách và người dân.
Năm nay, nhiều người dân ở Huế và Đà Nẵng cũng như du khách từ các tỉnh, thành phố lựa chọn trải nghiệm du xuân trên chuyến tàu "Kết nối di sản miền trung". Không khí xuân tràn ngập khắp đoàn tàu, những lời ca tiếng đàn, ẩm thực hương vị Tết, những nụ cười hồ hởi phấn chấn trên toa cộng đồng và cảnh sắc tươi đẹp hai bên đường.
Ngay sau khi cập cảng Chân Mây, 4.455 thuyền viên và du khách đầu tiên đến thành phố Huế năm 2025 trên chuyến tàu du lịch biển Anthem Of The Seas được lãnh đạo thành phố Huế và ngành du lịch chào đón nồng nhiệt và nhận những món quà lưu niệm.
Những du khách đầu tiên đến Huế bằng đường hàng không trong ngày đầu năm mới 2025 được tặng quà lưu niệm, thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng và nhận những lời chúc năm mới từ lãnh đạo thành phố.
Ngày 1/1, tại Quảng trường Ngọ Môn - Đại Nội Huế, Ủy ban nhân dân thành phố Huế tổ chức Lễ Công bố Năm Du lịch quốc gia và Festival Huế 2025. Các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Nguyễn Văn Phương; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và đông đảo người dân, du khách đến Huế.
Sáng 1/1/2025, hãng hàng không Vietnam Airlines phối hợp với các tỉnh, thành phố trên cả nước tổ chức chương trình chào đón những hành khách đầu tiên của năm 2025. Chương trình là dấu ấn đặc biệt trong chuỗi các hoạt động tri ân và gắn kết khách hàng, cũng như khẳng định nỗ lực sát cánh cùng các địa phương thúc đẩy mạnh mẽ hàng không, du lịch và quảng bá điểm đến.
Chiều 22/11, Hành trình “Kết nối di sản miền trung” của Đường sắt Việt Nam được vinh danh dẫn đầu hạng mục hoạt động-dịch vụ trải nghiệm ấn tượng trong Chương trình bình chọn “Top 9 sản phẩm du lịch ấn tượng Huế 2024”. Sau 8 tháng hoạt động, tàu “Kết nối di sản miền trung” đã đón gần 170 nghìn lượt hành khách trong nước và quốc tế trải nghiệm cung đường sắt đẹp nhất dải đất hình chữ S xinh đẹp theo cách vô cùng đặc biệt.
Với nhiều trải nghiệm thú vị như: trình diễn ca nhạc, trình diễn, ẩm thực theo vùng miền... hành trình “Kết nối di sản miền trung” đã thu hút sự quan tâm đông đảo du khách trong và ngoài nước. Nhờ vậy, sản phẩm du lịch này dẫn đầu lượt bình chọn ở hạng mục hoạt động, dịch vụ trải nghiệm ấn tượng của chương trình “Top 9 sản phẩm du lịch ấn tượng Huế” năm 2024.
Tàu du lịch Celeberity Millennium (Quốc tịch Malta) của hãng Royal Caribbean chở hơn 3.000 du khách và thuyền viên vừa cập cảng Chân Mây, huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế). Đây là tàu du lịch quốc tế thứ 30 cập cảng Chân Mây từ đầu năm đến nay.
Trước thềm chuẩn bị thực hiện Năm Du lịch quốc gia 2025, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong đề nghị tỉnh Thừa Thiên Huế cần làm nổi bật nét đặc trưng về văn hóa, di sản, tôn vinh vẻ đẹp xưa mà không cũ, mang trong mình sự sáng tạo, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại mới.
Những chùm pháo hoa bế mạc Festival Huế 2024 thổi những ngày rộn rã lên trời, cũng là lúc những người gắn mình với các kỳ Festival Huế tìm nhau. Qua 12 kỳ festival diễn ra ở Huế, đã có những lễ hội khép lại trong niềm vui, nhưng cũng có đôi lần họ kêu gọi cần sự cảm thông, chia sẻ.
Nằm trong chương trình chính thức của Tuần lễ Festival nghệ thuật Quốc tế Huế 2024, chiều tối 8/6, Lễ hội đường phố mang tên “Sắc màu văn hóa” đã diễn ra sôi động, mang nhiều sắc màu văn hóa vùng miền cùng các quốc gia tại thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế).
Với lợi thế sinh hoạt phí phải chăng, tốc độ wi-fi mạnh, người dân thân thiện, Hội An là thành phố tốt nhất cho những người thích làm việc từ xa (du mục kỹ thuật số). Không chỉ Hội An, Việt Nam có đại diện khác là thành phố Đà Nẵng xếp thứ 4 trong 10 điểm đến tốt nhất cho những người du mục kỹ thuật số năm 2024.
Tối 15/5 (mồng 8/4 năm Giáp Thìn), tại Nghinh Lương Đình (thành phố Huế), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và Ban tổ chức Đại lễ Phật đản năm 2024 - Phật lịch 2568 long trọng tổ chức lễ thắp sáng 7 đóa sen trên sông Hương. Đây là một trong những hoạt động Phật sự tiêu biểu nằm trong Chương trình tuần lễ mừng Đại lễ Phật đản - Phật lịch 2568 tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
Sau 15 năm Lăng Cô (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) được công nhận là vịnh đẹp thế giới, vùng đất này đã có những sự phát triển vượt bậc. Với thương hiệu của mình, Lăng Cô đã thu hút lượng lớn khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng, góp phần phát triển du lịch của tỉnh, trở thành điểm đến của các nhà đầu tư.
Sau hơn 1 tháng khai thác, chuyến tàu du lịch “Kết nối di sản miền trung”, chạy chuyên khu đoạn Huế và Đà Nẵng đã thu hút hàng chục nghìn du khách tham quan. Cung đường này cũng lọt vào top 10 những cung đường sắt đẹp nhất thế giới do hãng thông tấn Sputnik bầu chọn.
Ngày 26/3, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng khai trương đoàn tàu “Kết nối di sản miền trung” chạy chuyên khu đoạn Huế-Đà Nẵng và ngược lại.
Đến với Festival Huế 2024, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) tiếp tục tham gia với danh vị “Nhà vận chuyển chính thức”. Đây là năm thứ 9 liên tiếp Vietnam Airlines tham gia đồng hành cùng Festival Huế.
Chuyến tàu du lịch CELEBRITY SOLSTICE chở theo 2.700 khách du lịch đến từ Anh, Pháp, Mỹ, Canada… cập cảng Chân Mây (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) vào lúc 8 giờ và rời cảng vào lúc 20 giờ ngày 7/1.
Ngày 1/1, tại Quảng trường Ngọ Môn (thành phố Huế), Ban Tổ chức Festival Huế, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế tổ chức công bố Festival Huế 2024 và Lễ hội sân khấu hóa tái hiện Lễ Ban sóc triều Nguyễn - Lễ hội đầu tiên của Festival Huế 2024 năm với định hướng tổ chức lễ hội bốn mùa trong năm.
Tháng 12/2023 sẽ có nhiều sự kiện văn hóa, du lịch đặc sắc, hấp dẫn chờ đón du khách, trong đó, nổi bật có "Trưng bày Di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận gắn với phát triển du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi", "Tuần lễ Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3 năm 2023", "Lễ hội Countdown đón năm mới 2024"...
Trong khuôn khổ Chương trình “Ngày hội thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào năm 2023”, trưa 11/11, tại thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) diễn ra cuộc Hội đàm giữa Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm và Thứ trưởng Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào Keomanyvong Phosy nhằm đẩy mạnh hợp tác thông tin truyền thông giữa nước 2 nước Việt Nam-Lào.
Nhằm tạo dựng hình ảnh điểm đến, làm tiền đề để xây dựng chương trình mở cửa trải nghiệm về đêm tại Hoàng cung Huế, Hội đèn lồng Huế 2023 và Chương trình Đêm rằm Hoàng cung sẽ diễn ra tại Phủ Nội Vụ, Đại Nội Huế, từ ngày 25-29/9/2023. Nhân sự kiện này, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ mở cửa, phục vụ miễn phí khách tham quan vào ban đêm từ 19 đến 22 giờ trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.
Ngày 5/8 (tức 19/6 năm Quý Mão), tại Trung tâm Du lịch tâm linh Phật giáo Quán Thế Âm (ở núi Tứ Tượng, thôn Bằng Lãng, xã Thủy Bằng, thành phố Huế), Ban Trị trị Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ chính thức Lễ hội Quán Thế Âm năm 2023 - năm Phật lịch 2567.
Những năm gần đây, du lịch sinh thái đang được quan tâm và phát triển nhanh chóng. Du lịch sinh thái gắn với cộng đồng ở miền núi Thừa Thiên Huế không chỉ làm đa dạng các sản phẩm du lịch, giúp cho du khách có thêm trải nghiệm mà còn hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội bền vững, bảo tồn nét văn hóa bản địa đặc sắc.
Địa điểm cung An Định, Huế được chọn để tổ chức không gian trưng bày áo dài và một số đặc sản của Huế, nhằm giới thiệu, nhận diện về Huế xưa. Không gian trưng bày đặt trong một bối cảnh cung điện có sự giao thoa giữa văn minh Đông-Tây, với mong muốn giúp du khách và cộng đồng hiểu rõ hơn những giá trị của di sản truyền thống.
Từ năm 2012 đến nay, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) luôn đồng hành cùng với tỉnh Thừa Thiên Huế trong việc đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến đầu tư phát triển du lịch và tài trợ cho các kỳ Festival Huế. Năm nay, BIDV tiếp tục tài trợ trị giá 1 tỷ đồng cho các hoạt động trong khuôn khổ Festival Huế 2023.
Thời gian qua, du lịch nông nghiệp, nông thôn đã có sự phát triển mạnh mẽ, nhiều mô hình du lịch canh nông đã hình thành ở nhiều địa phương, phát huy hiệu quả, trở thành điểm đến thu hút sự quan tâm của du khách, góp phần phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững.
Là món ăn đường phố tiện lợi, ngon miệng và đầy đủ dinh dưỡng, bánh mì đã vượt qua biên giới Việt Nam để trở thành món ăn quen thuộc với nhiều du khách quốc tế. Ở bất cứ đâu trên khắp Việt Nam cũng có thể tìm thấy các món bánh mì đặc biệt hấp dẫn.
Tối 26/3, Ủy ban nhân dân thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) tổ chức khai trương phố đi bộ Hai Bà Trưng (phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế). Đây là tuyến phố đi bộ thứ 3 tại TP Huế.