Nhờ đẩy mạnh các kỹ thuật sàng lọc trước sinh và sơ sinh, Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Phú Thọ đã nâng cao rõ rệt tỷ lệ phát hiện sớm các bất thường thai kỳ và xử trí kịp thời, cho thấy hiệu quả ngày càng rõ nét của các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm di truyền.
Ngày 29/8, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ cho biết, các y, bác sĩ Khoa Sản 3 vừa thực hiện phẫu thuật cấp cứu cứu sống 3 mẹ con sản phụ bị sa dây rốn nguy hiểm. Đáng chú ý là ca phẫu thuật được tiến hành trong thời gian rất ngắn, chỉ khoảng vài phút sau khi sản phụ nhập viện và chưa có bất kỳ giấy tờ pháp lý nào.
Theo Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, trong ngày 1/6, Khoa Cấp cứu-Hồi sức tích cực-Thận nhân tạo, Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê tiếp nhận bảy bệnh nhân nhập viện cấp cứu vì say nắng, say nóng, trong đó có một bệnh nhân nguy kịch phải đặt ống nội khí quản.
"Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, củng cố hạ tầng nhằm chăm sóc sức khỏe cho người bệnh ngay tại cơ sở, rút ngắn khoảng cách chất lượng dịch vụ y tế giữa trung ương với địa phương là công việc quan trọng của ngành y tế”, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, ông Đào Xuân Cơ chia sẻ về mục đích chuỗi chương trình hợp tác tăng cường năng lực y tế toàn tuyến thực hiện trong thời gian qua.
Hai gia đình người bệnh chết não ở Phú Thọ đã đồng lòng đưa ra quyết định hiến tạng của người thân để giúp nhiều người bệnh hiểm nghèo có cơ hội được "hồi sinh" cuộc sống mới.
Người bệnh 18 tuổi (trú tại Tam Nông, Phú Thọ) bị tai nạn giao thông, được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ trong tình trạng đa chấn thương, chấn thương sọ não nặng, hôn mê sâu...
Tại thành phố Việt Trì từ đầu năm đến nay xuất hiện ba ổ dịch ở phường Dữu Lâu, xã Kim Ðức và xã Phượng Lâu gây tâm lý hoang mang cho người dân. Ngay sau khi phát hiện các ổ dịch, thành phố đã khoanh vùng, đồng thời tiến hành tiêm vắc-xin phòng dại cho tất cả đàn chó trên địa bàn các xã, phường nêu trên.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, các y, bác sĩ của bệnh viện vừa cứu sống cháu bé 7 tuổi tại phường Nông Trang, thành phố Việt Trì bị cửa cuốn kẹp vào cổ dẫn đến ngừng tuần hoàn.
Rạng sáng 24/10, các y, bác sĩ của Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ đã tiến hành ca phẫu thuật lấy tạng của người hiến sau khi chết não và ghép 2 thận cho 2 người bệnh suy thận tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ. Các tạng còn lại gồm tim và gan được chuyển đến ghép cho 2 người bệnh tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
Chiều 28/8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ Dương Quốc Lâm cho biết, trưa cùng ngày, trên địa bàn huyện đã xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm tập thể tại Cụm công nghiệp Hoàng Xá.
Theo Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, Bệnh viện vừa tiếp nhận người bệnh nữ 16 tuổi ở Vĩnh Phúc trong tình trạng yếu hai chi trên, liệt hai chi dưới, không đi lại được.
Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa tiếp nhận và điều trị cho anh P. (30 tuổi) ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang vào viện trong tình trạng phù nề toàn thân, mệt mỏi, ăn uống kém, tiểu ít.
Ngày 20/6, tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, một gia đình bệnh nhân chết não đã đồng ý hiến tạng, mang lại hy vọng sống mới cho các bệnh nhân khác. Đây là lần đầu tiên có một gia đình đồng ý hiến tạng người bệnh chết não ngay tại bệnh viện tuyến tỉnh.
Ngày 21/5 tại Bệnh viện đa khoa Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ, Viện ứng dụng Công nghệ Y tế (IMT) đã tổ chức ký kết hợp tác với Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương trong khuôn khổ dự án H.E.R.O – vì 1 triệu người Việt Nam được tập huấn hồi sinh tim phổi.
Ngày 3/3, tại huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, Báo Tiền Phong, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ cùng một số đơn vị tổ chức Ngày hội hưởng ứng Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVI - năm 2024 với chủ đề “Giọt hồng cội Việt”.
Ngày 19/2, Sở Y tế Phú Thọ, Công đoàn ngành y tế và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ phối hợp tổ chức chương trình hiến máu “Giọt hồng blouse trắng đất Tổ” năm 2024.
Chiều 22/9, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ đã tổ chức kỷ niệm 5 năm thành lập Trung tâm đột quỵ trực thuộc bệnh viện. Đây là một trong những đơn vị đầu tiên trong cả nước triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán và điều trị đột quỵ từ năm 2020.
Ngày 9/8, bác sĩ Đặng Thanh Hải, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hùng Vương, xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng (tỉnh Phú Thọ) cho biết, đơn vị vừa cấp cứu thành công trường hợp một cháu bé nuốt phải cây đinh vít nhọn. Hiện cháu đang được theo dõi sức khỏe tại Khoa Ngoại tổng hợp của bệnh viện.
Sau hơn 2 tháng điều trị, nuôi dưỡng, các bác sĩ Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ đã bàn giao cháu bé sinh non nặng 700g về gia đình chị H.T.N. ở huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, tiếp tục nuôi dưỡng. Đây là trường hợp hiếm gặp đã được Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ điều trị, nuôi dưỡng thành công trong thời gian qua.
Bệnh viện Sản Nhi Phú Thọ, ngày 25/6, đã mổ đẻ thành công cho sản phụ mang tam thai, trong đó có một bé trai khác trứng và hai bé gái cùng trứng. Đây là một trường hợp mang thai tự nhiên rất hiếm gặp.
Chuyển đổi số, từng bước nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh phục vụ nhân dân luôn là ưu tiên hàng đầu được ngành y tế Phú Thọ triển khai trong thời gian qua. Kết quả quá trình triển khai đã góp phần tạo nên diện mạo, phong cách làm việc mới, thông minh, hiện đại, hiệu quả giúp Phú Thọ trở thành một trong những địa phương tiên phong trong chuyển đổi số y tế quốc gia.
Một nam thanh niên 30 tuổi ở Phú Thọ sau khi bị chó lạ cắn 4 tháng đã bị lên cơn dại. Được bác sĩ giải thích tiên lượng tử vong, gia đình đã xin cho bệnh nhân về nhà.
Mới đây, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ đã ghi nhận một trường hợp cúm B biến chứng rất nặng. Sau cấp cứu, nhịp tim của trẻ không đều, hôn mê sâu, tiên lượng bệnh rất nặng, gia đình xin đưa bé về nhà, không tiếp tục điều trị.
Ngày 15/9, Bệnh viện sản nhi tỉnh Phú Thọ tổ chức sự kiện chào mừng 200 em bé ra đời bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Đây là sự kiện đánh dấu quá trình hơn 2 năm triển khai kỹ thuật này tại bệnh viện.