Chiều 11/4, tại thành phố Đà Lạt, Trung tâm Khuyến nông quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng, tổ chức Diễn đàn: “Liên kết chuỗi trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu”.
Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng Tây Nguyên tăng cường kết nối cung-cầu hiệu quả, giúp các startup hướng đến phát triển nông nghiệp xanh, hỗ trợ đưa ra các giải pháp thúc đẩy phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
Vừa qua, La Mia Bảo Lộc - Lâm Đồng đã ghi dấu ấn với đông đảo khách hàng tại sự kiện “Trải nghiệm La Mia Bảo Lộc & Chia sẻ cơ hội đầu tư”. Lý giải cho sức hút của sự kiện là nhờ vị trí đắc địa, không gian sống xanh chuẩn wellness và lợi thế sẵn sàng bàn giao của dự án.
Chiều 21/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và đoàn công tác Chính phủ có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng về tình hình triển khai dự án xây dựng đường bộ cao tốc đoạn Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương.
Thực tế gần 15 năm qua tại tỉnh Lâm Đồng cho thấy, từ việc nhận khoán bảo vệ rừng hằng năm đã góp phần tạo sinh kế và thu nhập đáng kể cho những hộ nhận khoán. Họ cũng chính là lực lượng hỗ trợ đắc lực cho các chủ rừng trong công tác bảo vệ rừng, giữ vững “lá phổi xanh” vùng nam Tây Nguyên.
Phát biểu ý kiến tại Hội nghị hợp tác kinh doanh và đầu tư giữa tỉnh Lâm Đồng và Ấn Độ, Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh Madan Mohan Sethi nhấn mạnh, tỉnh Lâm Đồng là một tỉnh lớn, có thế mạnh về nông nghiệp và du lịch.
Lần đầu, hơn 40 doanh nghiệp từ 8 bang của Ấn Độ hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, dược phẩm, du lịch, công nghệ thông tin, giáo dục… đến thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng tìm hiểu, kết nối giao thương với các doanh nghiệp Lâm Đồng và vùng Tây Nguyên.
Ngày 25/8, tại thành phố Đà Lạt, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng tổ chức Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp, với chủ đề “Phát triển nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn gắn với bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học”.
Ngày 24/8, tại thành phố Đà Lạt, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lâm Đồng tổ chức Tọa đàm “Khuyến nông cộng đồng trong sản xuất cà-phê không gây mất rừng”. Khoảng 200 đại biểu là đại diện một số cơ quan, tổ chức, hiệp hội và doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh cà-phê các tỉnh Tây Nguyên tham dự.
Hoạt động kết nối, xúc tiến tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP của tỉnh Lâm Đồng được đẩy mạnh những năm gần đây, nhất là trên các sàn thương mại điện tử. Đây là hoạt động để đưa thương hiệu nông sản Đà Lạt-Lâm Đồng lan tỏa trên thị trường trong nước và quốc tế.
Thông tin tại Kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa 10, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Văn Hiệp cho biết, 6 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh chỉ thực hiện khoảng 27 nghìn giao dịch bất động sản.
Cà-phê Arabica Lạc Dương được trồng ở độ cao hơn 1200m đến 2000m so với mực nước biển, tại vùng khí hậu lạnh và sương giá, có hương vị cam chín đặc trưng, vị ngọt sâu và vị chua cân bằng. Không chỉ là một sản phẩm chất lượng cao, dòng cà-phê này nằm trong chuỗi sản xuất cà-phê bền vững không mất rừng.
Hồng ăn quả, dâu tây, actiso, đông trùng hạ thảo, trà ô long... và các sản phẩm từ những loại đặc sản này được sử dụng thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”.
Mắc-ca là cây lâm nghiệp đa mục đích, góp phần nâng cao thu nhập của người dân và bảo vệ môi trường. Các sản phẩm từ mắc-ca được thị trường trong nước và nước ngoài ưa chuộng, qua đó tạo động lực quan trọng thúc đẩy các doanh nghiệp và người nông dân đầu tư sản xuất, kinh doanh để mang lại hiệu quả kinh tế cao...
Trong những năm qua, “đầu tàu” Vùng kinh tế trọng điểm phía nam - Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng “phên dậu phía tây của Tổ quốc” đã ký kết và triển khai nhiều chương trình hợp tác, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế-xã hội tại các địa phương và có đóng góp nhất định trong sự phát triển của cả nước.
Dự án hồ chứa nước Ta Hoét tại thôn K’Rèn, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng là công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng. Đây là công trình công cộng, không có việc xây dựng hồ để phục vụ lợi ích doanh nghiệp.
Định kỳ hằng tháng, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức tiếp và làm việc với doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.
Năm 2022, tình hình kinh tế-xã hội tỉnh Lâm Đồng phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch Covid-19. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đứng thứ 9 cả nước và đứng đầu vùng Tây Nguyên.
Thời gian qua, tỉnh Lâm Đồng đã phát huy tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp để tạo những sản phẩm mới phục vụ du lịch, tăng nguồn thu nhập, giải quyết việc làm và quảng bá nông sản địa phương. Tuy nhiên, mô hình du lịch canh nông vẫn còn một số vướng mắc cần được tháo gỡ.
Sau hơn 15 năm triển khai đầu tư hai dự án bauxite ở khu vực Tây Nguyên gồm Tổ hợp dự án bauxite-nhôm Lâm Đồng và dự án Nhà máy alumin Nhân Cơ (Đắk Nông), công suất mỗi dự án 650 nghìn tấn alumin/năm, đến nay có thể khẳng định, cả hai dự án đều đạt hiệu quả kinh tế cao.
Qua hơn 18 năm thực hiện chủ trương phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nhiều thương hiệu nông sản Lâm Đồng đã có mặt tại nhiều thị trường trên thế giới, góp phần tạo sự đột phá mạnh mẽ trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.
Sáng 20/11, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 6/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và xúc tiến đầu tư vùng với chủ đề “Phát triển xanh-hài hòa-bền vững”.
Sáng 20/11, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 6/10/2022, của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và xúc tiến đầu tư vùng.
Hàng chục ý kiến của các nhà nông, hợp tác xã và doanh nghiệp lĩnh vực nông nghiệp, đề cập các nội dung liên quan đến sản xuất và các chính sách thúc đẩy phát triển nông nghiệp... đã được trình bày và giải đáp tại buổi đối thoại giữa Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng với nhà nông.
Tối 4/11, tại thành phố Đà Lạt, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng và Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), tổ chức Lễ trao Giải thưởng Lương Định Của lần thứ 17 và trao giải thưởng chung kết Cuộc thi dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2022.
Triển lãm năm nay không chỉ có 350 gian hàng trực tiếp, mà có các gian hàng trực tuyến 3D, 2D. Thông qua nền tảng số, không chỉ riêng tại tỉnh Lâm Đồng mà các tỉnh, thành phố trên cả nước đều có thể biết đến sản phẩm của thanh niên nông thôn toàn quốc.
Hàng chục năm trước, hàng nghìn thanh niên Hà Nội theo tiếng gọi xây dựng Tổ quốc đã rời Thủ đô, mang theo tên đất tên làng, truyền thống văn hóa đến Lâm Hà (Lâm Đồng) xây dựng vùng quê mới. Hôm nay, vùng kinh tế mới Hà Nội trên đất Lâm Đồng đã đạt chuẩn huyện nông thôn mới.
Chiều 27/10, tại huyện Đơn Dương (Lâm Đồng), Công ty cổ phần VPmilk tổ chức khánh thành nhà máy VPmilk Eco Farm. Đây là đơn vị thứ 5 thu mua sữa tươi nguyên liệu tại địa phương dẫn đầu ngành chăn nuôi bò sữa tỉnh Lâm Đồng.
Năm 2021, chỉ số chuyển đổi số (DTI) tỉnh Lâm Đồng tăng ba bậc so với năm 2020, xếp thứ 20 cả nước. Địa phương đặt mục tiêu, đến năm 2025, tỷ trọng kinh tế số chiếm khoảng 20% GRDP của tỉnh.