Trong khuôn khổ Festival Hoa-Kiểng Sa Đéc lần thứ 2 năm 2025, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp đã tổ chức Lễ hội đường phố và Đêm hội hóa trang các loài hoa với chủ đề “Vương quốc hoa”, tạo nên không gian lễ hội rực rỡ sắc màu, sôi động và đầy sức trẻ giữa lòng phố hoa Sa Đéc.
Tại thành phố Sa Đéc, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp phối hợp cùng Báo Tuổi Trẻ và Nha khoa Phương Thành (thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) tổ chức chương trình tọa đàm “Du lịch nha khoa - tiềm năng phát triển”.
Sáng 5/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp cho biết, trong 5 ngày nghỉ lễ dịp 30/4 và 1/5 (từ ngày 30/4 đến 4/5), ngành du lịch tỉnh đón hơn 112.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm, sử dụng dịch vụ du lịch.
Chiều 2/5, Ban quản lý Khu di tích Xẻo Quít (tọa lạc trên địa bàn 2 xã Mỹ Hiệp và Mỹ Long, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) cho biết, trong 3 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, khu "Căn cứ lòng dân" có hơn 14 nghìn lượt khách đến tham quan.
Cuối năm 2016, các nhà vườn, chủ ruộng ở tỉnh Ðồng Tháp chính thức đưa loại hình du lịch nông nghiệp vào phục vụ du khách. Từ đây, vùng đất sen hồng ngày càng đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, thu hút nhiều du khách tìm đến.
Đường hoa Xuân Ất Tỵ 2025 tại thành phố Cao Lãnh được thiết kế với các đại cảnh, tiểu cảnh hài hòa, thể hiện vẻ đẹp của quê hương và con người Đồng Tháp nghĩa tình, thân thiện đã thu hút du khách khắp nơi tìm đến.
Những ngày Tết cận kề, nhiều điểm tham quan vườn quýt hồng tại các huyện Lai Vung, Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp vẫn thu hút khá đông du khách. Ngoài chụp ảnh tham quan, du khách còn mua quýt (tự hái) mang về làm quà tặng, trưng Tết.
Tính đến nay, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp đã phát triển được 46 sản phẩm thuộc chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đạt từ 3 đến 4 sao. Các sản phẩm chủ yếu thuộc các nhóm ngành như gạo, sen, trái cây, thủy sản, các đặc sản ẩm thực của địa phương. Đây là một trong những kết quả đáng trân trọng của huyện Tháp Mười trong quá trình thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm, kết hợp xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu ngành nông, đặc biệt là chương trình phát triển du lịch gắn với phát triển sản phẩm đặc trưng của địa phương.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Nhân Dân, đến tối 19/5, Lễ hội Sen Đồng Tháp vẫn thu hút rất đông du khách tìm đến tham quan, mua sắm. Sự kiện mang đến nét đặc trưng riêng của văn hóa vùng sông nước miền Tây Nam Bộ.
Liên tiếp 2 năm trước, mùa bông ô môi đến rồi đi rất nhanh. Năm nay, sắc đỏ hồng dịu dàng ấy lại trổ khắp các địa phương ở Tây Nam Bộ, nhiều nhất là ở Đồng Tháp.
Tiền Giang là nơi hội tụ của 3 vùng sinh thái: sông nước miệt vườn, rừng ngập mặn và Đồng Tháp Mười. Cùng với bề dày lịch sử-văn hóa, Tiền Giang được xem là cầu nối gắn kết du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành miền Tây Nam Bộ và trở thành điểm hẹn đầy hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.
Chúng tôi trở lại Đình Định Yên, xã Định Yên, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp vào đêm Rằm tháng 8. Giữa không gian mênh mông sông nước, bất giác điệu hò Đồng Tháp cất lên, chợt thấy xao xuyến trong lòng.
Ngoài phần lễ, phần hội còn diễn ra với nhiều hoạt động đậm chất dân gian. Năm nay cũng là lần đầu tiên phiên chợ quê được tổ chức tại Gò Tháp dịp lễ hội.
Trong 5 ngày nghỉ lễ, du khách đến các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Tiền Giang tăng gấp đôi so với ngày thường. Do thời tiết nắng nóng kéo dài, rất nhiều khách tham quan chọn lựa các tour tham quan vườn cây ăn trái, trải nghiệm vùng sông nước…
Đây là năm thứ 2 lễ hội xoài diễn ra tại Đồng Tháp và là lần đầu tiên lễ hội được tổ chức quy mô cấp tỉnh, với chủ đề “Xoài Đồng Tháp - Nâng tầm vị thế”.
Lễ hội xoài khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của chính quyền, bà con trong việc thay đổi tư duy sản xuất và tăng cường hợp tác, liên kết tiêu thụ để mùa xoài những năm sau luôn rộn rã những mùa vui.
Người làm du lịch cần loại bỏ suy nghĩ tự hài lòng với chính mình. Phát triển du lịch không chỉ mang lại lợi ích cho nông dân mà còn là lòng tự hào quảng bá hình ảnh quê hương, xứ sở.
Lễ hội Hòa Bình sẽ góp phần tạo dựng hình ảnh địa phương trở thành “Thành phố lễ hội” trong những năm tiếp theo, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Đồng Tháp.
Dịp Tết Nguyên đán 2023, du khách đến tham quan, du lịch tại Tiền Giang tăng cao so với ngày thường. Đây là tín hiệu tích cực trong việc phục hồi ngành du lịch của địa phương.
Các hoạt động tại lễ hội sẽ là những điểm nhấn, những kỷ niệm, ấn tượng tốt đẹp mà thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp muốn dành cho người dân địa phương, du khách gần xa trong dịp Tết đến, Xuân về.
Những ngày đầu năm 2023, tại huyện Lai Vung lần đầu tiên diễn ra Lễ hội Quýt hồng; cùng với đó, tại thành phố Sa Đéc cũng diễn ra Lễ hội Hoa Xuân. Hai chuỗi sự kiện hứa hẹn mang đến nhiều hấp dẫn cho du khách.
So với nhiều địa phương trong tỉnh Đồng Tháp, loại hình du lịch sinh thái nông nghiệp ở Tháp Mười khởi sự từ khá sớm. Loại hình du lịch này gắn với phát huy giá trị cây sen đã bắt đầu hình thành và phát triển từ năm 2013.
Những năm gần đây, du lịch nông thôn được nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đẩy mạnh phát triển theo hướng quan tâm đầu tư, xúc tiến thương mại nhằm quảng bá hình ảnh thiên nhiên, con người, ngành nghề và những sản vật của địa phương... Du lịch nông thôn được nhiều địa phương xem là "mỏ vàng" trong phát triển kinh tế nông thôn, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới.
Đồng bằng sông Cửu Long là vùng nông nghiệp trọng điểm của đất nước với hệ sinh thái mang nét đặc trưng của sông, kênh, rạch chằng chịt. Phát huy lợi thế, tiềm năng này, nhiều địa phương chuyển hướng phát triển du lịch nông nghiệp thân thiện với môi trường, góp phần nâng cao thu nhập; bảo tồn, phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của cư dân miền sông nước.
Trong khuôn khổ hội thảo Tre Thế giới lần thứ IV, ngày 21/9, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp cùng đoàn chuyên gia đã đến trồng tre lưu niệm tại bộ sưu tập tre Việt Nam và tham quan vườn xoài, đồng sen tại Đồng Tháp.
Một số mô hình “độc, lạ” do nông dân Tiền Giang sáng tạo có sự kết hợp giữa nông nghiệp và du lịch trải nghiệm, du lịch sinh thái đã gây được ấn tượng với du khách.
Ngày 17/7, tỉnh Tiền Giang đón 460 khách quốc tế đến từ Ấn Độ là chủ tịch, ban lãnh đạo, nhân viên cùng các khách hàng, đối tác của Công ty Volvo-Eicher. Đây là đoàn khách nước ngoài đông nhất đến tỉnh Tiền Giang sau khi đại dịch Covid-19 xảy ra.