Đồng Tháp: Trồng tre lưu niệm tại bộ sưu tập tre Việt Nam

NDO - Trong khuôn khổ hội thảo Tre Thế giới lần thứ IV, ngày 21/9, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp cùng đoàn chuyên gia đã đến trồng tre lưu niệm tại bộ sưu tập tre Việt Nam và tham quan vườn xoài, đồng sen tại Đồng Tháp.
0:00 / 0:00
0:00
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong và Tiến sĩ Diệp Thị Mỹ Hạnh - Nhà sáng lập Làng tre Phú An trồng tre lưu niệm. (Ảnh: HỮU NGHĨA)
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong và Tiến sĩ Diệp Thị Mỹ Hạnh - Nhà sáng lập Làng tre Phú An trồng tre lưu niệm. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Tại lễ trồng tre lưu niệm tại Khu du lịch sinh thái Gáo Giồng, tọa lạc xã Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa cùng đoàn chuyên gia tham dự hội thảo Tre Thế giới lần thứ IV đã thực hiện lễ trồng tre tại Khu bảo tồn tre.

Rừng Tràm Gáo Giồng được tỉnh quy hoạch là Khu bảo tồn tre gắn với Khu du lịch sinh thái Gáo Giồng, với diện tích 66ha.

Bộ sưu tập tre được Ban Quản lý Rừng tràm Gáo Giồng sưu tầm, thực hiện được gần 10 năm, hiện có hơn 1.000 bụi, với 93 giống tre Việt Nam và các nước.

Ngoài ra, Ban Quản lý Rừng tràm Gáo Giồng còn thực hiện công trình Bản đồ Việt Nam khu vực đồng bằng sông Cửu Long trong khuôn viên Khu du lịch sinh thái Gáo Giồng.

Hoạt động nhằm giới thiệu đến các chuyên gia, du khách về những mô hình bảo tồn và phát triển các giống tre trên thế giới tại tỉnh Đồng Tháp, cũng như giới thiệu khu bảo tồn tre gắn với du lịch sinh thái.

Đồng Tháp: Trồng tre lưu niệm tại bộ sưu tập tre Việt Nam ảnh 1

Đoàn chuyên gia cùng lãnh đạo tỉnh tham quan và chụp ảnh tại con đường tre ở Khu du lịch sinh thái Gáo Giồng. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, diện tích tre cả nước hiện khoảng 1,6 triệu ha. Cây tre là loài thực vật phát triển nhanh, cung cấp nguồn tài nguyên bền vững và có thể tái chế. Với khả năng hấp thụ carbon tốt, tre còn góp phần tích cực vào giảm tác động biến đổi khí hậu.

Hội thảo Tre Thế giới là sự kiện do Tổ chức Tre Thế giới (World Bamboo Organization-WBO) khởi xướng, tổ chức lần đầu ở Mexico, lần thứ II ở Peru và lần thứ III ở Ấn Độ.

Hội thảo Tre Thế giới lần thứ IV năm 2022 do Tổ chức Tre Thế giới, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương và Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp phối hợp tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam.