Tiền Giang: Lượng khách tham quan, trải nghiệm tăng mạnh

NDO - Trong 5 ngày nghỉ lễ, du khách đến các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Tiền Giang tăng gấp đôi so với ngày thường. Do thời tiết nắng nóng kéo dài, rất nhiều khách tham quan chọn lựa các tour tham quan vườn cây ăn trái, trải nghiệm vùng sông nước…
0:00 / 0:00
0:00
Du khách đi thuyền tham quan dọc sông Tiền (thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).
Du khách đi thuyền tham quan dọc sông Tiền (thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Đánh giá được nhu cầu, các công ty lữ hành, điểm kinh doanh du lịch tăng thêm nguồn nhân lực, đa dạng thêm sản phẩm để phục vụ du khách được tốt hơn.

Cồn Thới Sơn thuộc xã Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho là nơi được nhiều du khách lựa chọn điểm đến để tham quan, trải nghiệm sản phẩm du lịch miệt vườn sông nước như: đi đò chèo, thưởng thức trà mật ong, ăn trái cây, nghe đờn ca tài tử, đi xe ngựa, tham quan vườn cây ăn trái…

Chủ Điểm trái cây du lịch Miền Tây Nguyễn Phúc Chân, xã Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho cho biết, trong những ngày qua, điểm du lịch của gia đình đón 300-500 khách/ngày, tăng 50% so với ngày thường.

Trong đó, khách quốc tế chiếm khoảng 35%. Các vị khách đến tham quan rất thích được ăn trái cây, nghe đờn ca tài tử, đi đò chèo len lỏi vào các kênh mương…

Trong dịp lễ này, nhiều gia đình lo sợ dịch Covid-19 bùng phát, lây nhiễm nên cho con em đến tham quan, trải nghiệm ở các điểm du lịch kết hợp với các mô hình nông nghiệp.

Tiền Giang: Lượng khách tham quan, trải nghiệm tăng mạnh ảnh 1

Khách được nghe đàn ca tài tử tại khu du lịch Thới Sơn, xã Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang).

Bà Lê Khắc Đông Nghi, Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc Hợp tác xã Đông Nghi, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành (Tiền Giang) cho biết, trong những ngày qua, lượng khách đến hợp tác xã tham quan, trải nghiệm tăng mạnh. Mỗi ngày, nơi đây đón hơn 300-400 khách, tăng gấp đôi so với ngày thường.

Du khách đến với Hợp tác xã Đông Nghi sẽ được trải nghiệm các hoạt động như: cho dê ăn, dẫn dê đi dạo, cho dê bú bình, bơi xuồng trên sông, đi xe đạp vòng quanh vườn cây ăn trái và thưởng thức các món ăn được chế biến từ sữa dê như: sữa dê nguyên chất, yaourt sữa dê tươi, yaourt sữa dê sấy khô, bánh flan sữa dê tươi, bánh flan sữa dê sấy khô.

Đồng thời, những du khách nào muốn thưởng thức các món ăn đậm chất làng quê như: cá lóc nướng trui, cá trắng kho tiêu, tép mũi bông điên điển và các món dê… cũng được phục vụ.

Trao đổi về lượng khách đến Tiền Giang tham quan, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn du lịch Việt Nhật Nguyễn Thanh Phong cho biết, các ngày nghỉ lễ năm nay, lượng khách đến Tiền Giang tham quan gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Mỗi ngày, công ty đón hơn 1.000 lượt khách. Tuy vậy, những ngày gần đến lễ, sau khi có thông tin dịch Covid-19 tăng trở lại, một số đoàn khách đặt tour trước đó đã thông báo hủy.

Nhằm kích cầu lượng lớn khách du lịch đến với Tiền Giang trong dịp nghỉ lễ, các doanh nghiệp lữ hành đã mở nhiều tour, tuyến, chương trình khuyến mãi hấp dẫn.

Ngoài ra, các điểm tham quan mới cũng được đưa vào khai thác, các điểm truyền thống cũng được làm mới hơn bằng việc bổ sung những dịch vụ, trải nghiệm mới, mang đến nhiều lựa chọn cho du khách.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang Võ Phạm Tân cho biết, trong 5 ngày nghỉ lễ, Tiền Giang ước tính đón 88.500 lượt khách du lịch, tăng 191,9% so cùng kỳ năm trước.

Trong đó, khách quốc tế khoảng 7.600 lượt, tăng hơn 11 lần so với năm 2022. Doanh thu trực tiếp từ hoạt động du lịch ước đạt 48,5 tỷ đồng, tăng 221,1% so với cùng kỳ 2022.