Ngày 27/12, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa có văn bản chỉ đạo, triển khai việc di dời công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu để giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc bắc-nam phía đông giai đoạn 2021-2025.
Chiều 16/11, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi Hồ Trọng Phương cho biết, sau nhiều lần cân nhắc, tính toán các phương án bảo tồn đàn khỉ quý hiếm tại đảo Hòn Trà, thôn Sơn Trà, xã Bình Đông (huyện Bình Sơn), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi thống nhất di dời đàn khỉ đến khu rừng tự nhiên.
Tuyến đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô Hà Nội, đoạn đi qua huyện Mê Linh (Hà Nội) có chiều dài 11,2km. Ban Thường vụ Huyện ủy Mê Linh đã thành lập Ban Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch chi tiết để chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Tiến độ thực hiện dự án tại huyện Mê Linh rất khẩn trương.
Ngày 4/10, UBND huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) ban hành quyết định di dời khẩn cấp 1 hộ dân tại thôn Sảo Phong, xã Phong Hóa do sạt lở bờ sông Gianh. Trong khi đó, nhiều hộ khác cũng nằm trong tình trạng báo động khi khu vực sạt lở đang lấn sâu và ngày càng mở rộng.
Sáng 28/9, ngay khi bão vừa giảm, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 họp khẩn triển khai trong toàn lực lượng vũ trang Quân khu chủ động thực hiện các phương án cứu hộ, cứu nạn và tổ chức giúp dân khắc phục hậu quả mưa bão, sớm ổn định cuộc sống.
Tính đến chiều tối 27/9, toàn bộ hàng nghìn hộ dân sống tại khu vực tâm bão, ảnh hưởng trực tiếp bởi bão số 4 đã được cơ bản di dời đến các địa điểm tránh trú, phòng chống bão an toàn.
Sáng 27/9, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về huyện miền núi Trà Bồng kiểm tra công tác di dời dân vùng có nguy cơ sạt lở núi.
Ngày 26/9, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn đã đi kiểm tra và chỉ đạo công tác ứng phó với cơn bão số 4 tại thị xã Hoài Nhơn; các huyện: An Lão, Hoài Ân và Phù Mỹ.
Đến trước 17 giờ chiều nay, 26/9, chính quyền thành phố Đà Nẵng yêu cầu tất cả các địa phương tổ chức di dời, sơ tán toàn bộ người dân tại các khu vực trũng, thấp, vùng ven biển có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét… đến nơi ở an toàn, trước khi bão Noru (bão số 4) đổ bộ đất liền.
Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ, trong những ngày qua, trên địa bàn tỉnh có mưa to gây ngập úng cục bộ và sạt lở đất tại một số địa phương khiến nhiều hộ dân phải di dời khẩn cấp.
Theo Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền (thành phố Hải Phòng), đến rạng sáng 8/9, 4 hộ dân có công trình xây dựng lấn chiếm trái phép 277,4m2 đất tại khu vực cánh đồng Linh ven trục đường Đông Khê 2 trên địa bàn phường Đằng Giang (quận Ngô Quyền) đã tự nguyện tháo dỡ, di chuyển trả lại mặt bằng cho chính quyền.
Ngày 14/8, Cơ quan quản lý khẩn cấp (SEMA) bang Jigawa, miền bắc Nigeria cho biết, đợt lũ lụt đang xảy ra ở bang này khiến ít nhất 50 người thiệt mạng, phá hủy hàng nghìn ngôi nhà và buộc nhiều người phải di dời.
Sáng 8/7, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về danh mục nhà, đất phải di dời theo quy hoạch trên địa bàn thành phố Hà Nội (đợt 1). Theo đó, 9 cơ sở nhà, đất do các doanh nghiệp (do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ) hiện đang quản lý, sử dụng sẽ phải di dời đợt này.
Tỉnh Thái Nguyên đang tích cực chỉ đạo rà soát các điểm sạt lở trên địa bàn và khẩn trương di dời các hộ dân đến nơi an toàn để bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân.
Ngày 11/10, Báo Nhân Dân nhận công văn số 2365/UBND-KTHT của UBND huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng, do đồng chí Phan Văn Tôn, Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang ký ngày 5/10, phản hồi thông tin phản ánh của Báo Nhân Dân điện tử liên quan đến tình trạng ngập úng cục bộ vào mùa mưa, cuộc sống vô cùng khó khăn của 10 hộ dân có nhà cửa trong vùng quy hoạch dự án Nhà máy nước Hòa Liên tại tổ 4, thôn Quan Nam 1, xã Hòa Liên, nội dung công văn như sau:
Trận lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đá chưa từng có trong vòng 40 năm qua tại sườn đông dãy Tam Đảo thuộc xã Quân Chu, huyện Đại Từ (Thái Nguyên) cuối tháng 4/2021 vừa qua không những gây thiệt hại về tài sản của người dân, hạ tầng tại địa phương mà từ đó người dân luôn sống trong tình trạng thấp thỏm bởi thiên tai uy hiếp tính mạng. Họ mong muốn sớm được di dời đến nơi an toàn.
Chấp hành thông báo của chính quyền thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia, ngày 12-6, về việc giải tỏa, di dời nhà nổi và bè nuôi cá trên sông thuộc địa phận thành phố, hiện có nhiều gia đình gốc Việt Nam đang tiến hành tháo dỡ, di chuyển nhà nổi và cơ sở nuôi thủy sản, trong khi tìm nơi tái định cư.
Chiều 5-5, TS, BS Hà Văn Phúc, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kiên Giang cho biết, ngành Y tế Kiên Giang sẽ tiến hành di dời Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang từ cơ sở cũ về cơ sở mới ở số 13 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường An Hòa, TP Rạch Giá
Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 9 được nhận định là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh hướng vào vùng biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên, sáng 27-10, các địa phương của tỉnh Quảng Ngãi cấp tập di dời dân ở vùng nguy hiểm dân nơi an toàn.
Thực hiện công điện của UBND tỉnh Nghệ An về ứng phó với cơn bão số 7, các địa phương vùng ven biển Nghệ An đang tích cực kêu gọi tàu thuyền về bờ tránh trú bão, đồng thời triển khai các phương án di dân trước khi bão đổ bộ.
Chiều 30-8, tại Khu Vĩnh Quang 2, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, (Quảng Ninh) lực lượng công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Ninh phối hợp Ban CHQS thị xã Đông Triều đã xử lý và di dời thành công quả bom có trọng lượng nặng hơn 450 kg.
Trận mưa lớn kéo dài hơn hai giờ tại địa bàn TP Đà Lạt (Lâm Đồng) chiều 23-7, khiến nhiều cây xanh bật gốc, ngã đổ; sạt lở bờ taluy uy hiếp một khách sạn.
Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình, từ ngày 28 đến ngày 30-10, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa đến mưa to trên diện rộng. Tại khu vực tái định cư xóm Rổng Vòng, xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, xuất hiện vết nứt tại chân đồi cao khoảng 30 m, rộng khoảng 25 m với khối lượng đất nguy cơ sạt lở khoảng 45.000 m3, ảnh hưởng đến 24 hộ dân.