Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
Đợt lũ lịch sử ở miền tây Nghệ An hồi tháng 7 vừa qua khiến gần 7.500 ngôi nhà bị cuốn trôi hoàn toàn, hư hỏng; hạ tầng bị tàn phá nặng nề, song chỉ có bốn người dân bị thiệt mạng. Một trong những yếu tố góp phần hạn chế thiệt hại xảy ra, nhất là thiệt hại về người, chính là sự chủ động, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền cơ sở.
Chiều 8/9, rạng sáng 9/9, nước từ thượng nguồn đổ về với lưu lượng lớn gây ngập lụt nhà cửa, cây cối, hoa màu của người dân sinh sống hai bên Suối Rạt, thuộc phường Bình Phước và xã Đồng Tâm, tỉnh Đồng Nai.
Năm học 2025-2026 đến gần trong bối cảnh Nghệ An liên tiếp hứng chịu thiên tai. Sau hoàn lưu cơn bão số 3 gây lũ lớn vào cuối tháng 7 tại các xã miền tây Nghệ An, cuối tháng 8, bão số 5 lại quần thảo làm thiệt hại nặng nề cơ sở hạ tầng, trong đó có nhiều điểm trường.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 156/CĐ-TTg ngày 3/9/2025 gửi Chủ tịch UBND các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh; Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Giáo dục và Đào tạo về việc tập trung khắc phục cơ sở giáo dục bảo đảm điều kiện khai giảng năm học mới cho học sinh.
Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỹ Lý 2 (bản Xằng Trên, xã Mỹ Lý, Nghệ An) là ngôi trường chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt lũ lịch sử xảy ra hồi tháng 7 vừa qua trên địa bàn tỉnh, khi mọi cơ sở vật chất gần như đã bị vùi lấp trong bùn, đất.
Chưa kịp khắc phục thiệt hại khủng khiếp của đợt lũ lịch sử xảy ra ở các xã miền tây Nghệ An hồi tháng 7 vừa qua, cuối tháng 8, địa phương tiếp tục hứng chịu sự tàn phá của bão số 5.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 151/CĐ-TTg ngày 29/8/2025 về khẩn trương khắc phục cơ sở giáo dục, y tế bị thiệt hại do thiên tai, bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh và công tác khám chữa bệnh cho nhân dân.
Mưa lớn kéo dài, nước thượng nguồn đổ về các con sông lớn ở Thanh Hóa khiến lũ trên các sông vượt báo động III, gây ngập lụt diện rộng. Hơn 11.000 ngôi nhà, hàng chục nghìn ha lúa, hoa màu bị thiệt hại, nhiều xã bị chia cắt.
Thông tin từ Công an Thanh Hóa, 14 giờ chiều 28/8, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tiếp cận được 3 bản của xã miền núi Yên Nhân, nơi có 520 hộ dân bị cô lập hoàn toàn do ảnh hưởng của bão số 5.
Qua xác minh, cơ quan chức năng khẳng định: thông tin lực lượng Công an từ chối hỗ trợ người dân ở phường Hàm Rồng (Thanh Hóa) là sai sự thật.
Do ảnh hưởng của bão số 5, bản Pa (xã Tam Thanh, tỉnh Thanh Hóa) bị cô lập cục bộ do sạt lở đất. Công an xã Tam Thanh đã huy động các cán bộ, chiến sĩ cùng thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở vào bản tiếp tế nhu yếu phẩm, hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả.
Trước cơn bão số 5, toàn ngành y tế đã tích cực sẵn sàng mọi nguồn lực, cơ sở vật chất, thuốc men và ngay sau khi cơn bão đi qua, y tế các địa phương đã kịp thời bắt tay vào khắc phục hậu quả, phòng tránh dịch bệnh.
Bão số 5 - Kajiki đổ bộ vào Nghệ An, quần thảo trong nhiều giờ đồng hồ với sức gió khủng khiếp đã khiến hạ tầng đô thị tại các phường thuộc địa bàn thành phố Vinh cũ bị thiệt hại nghiêm trọng. Ngay khi bão kết thúc, các đơn vị, lực lượng đã nhanh chóng bắt tay vào công tác khắc phục.
Do ảnh hưởng của bão số 5, mưa lớn kéo dài khiến Quốc lộ 47 đoạn qua xã Yên Nhân (tỉnh Thanh Hóa) xảy ra sạt lở nghiêm trọng tại nhiều vị trí với khối lượng đất đá rất lớn. Xã Yên Nhân tạm thời bị chia cắt.
Trưa 27/8, đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa cùng các thành viên Đoàn công tác đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả ngập lụt trên địa bàn xã Kim Tân.
Bão số 5 và mưa lũ gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương, làm 5 người chết, 3 người mất tích, 47 người bị thương; gần 32 nghìn ngôi nhà bị hư hại, hàng chục nghìn ha lúa, hoa màu, thủy sản bị ngập, thiệt hại; nhiều công trình hạ tầng, điện, giao thông bị ảnh hưởng.
Ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5 kết hợp việc các hồ thủy điện đồng loạt xả lũ đã khiến mực nước sông Mã dâng cao bất thường, gây ngập nặng trên diện rộng. Tại phường Hàm Rồng (tỉnh Thanh Hóa), hàng nghìn ngôi nhà đang bị nước bao vây, đời sống người dân đảo lộn.
Sáng 27/8, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tới xã Triệu Sơn để kiểm tra và chỉ đạo công tác xử lý sự cố sạt, đùn sủi tại mái đê tả sông Hoàng.
Tính đến hết ngày 26/8, chỉ một ngày sau cơn bão số 5 (Kajiki) đổ bộ, 70% trong tổng số 2,3 triệu khách hàng bị ảnh hưởng tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đã được khôi phục cung cấp điện.
Bão số 5 đi qua, khu du lịch biển Hải Tiến vẫn chưa bình yên. Sóng dữ đã đánh sập nhiều đoạn kè, gây sạt lở hàng trăm mét, đe dọa trực tiếp hạ tầng du lịch ven biển. Mưa lớn kéo dài cũng khiến nhiều cánh đồng lúa đã trổ đòng ở vùng lân cận bị ngập sâu.
Giảm thiệt hại bởi sự cố, mưa lũ, Bộ đội Biên phòng trong tỉnh Thanh Hóa tích cực, kịp thời tham gia cứu hộ, có nhiều việc làm thiết thực giúp dân, cứu hộ người, tài sản.
Suốt 8 tiếng quần thảo, cơn bão số 5 đã gây hậu quả nặng nề đối với xã Cổ Đạm (Hà Tĩnh). Hơn 4.760 ngôi nhà bị tốc mái, hơn 1.000 công trình phụ trợ hư hại, nhiều công trình công cộng, hạ tầng giao thông, sản xuất nông nghiệp bị tổn thất nặng nề. Ước tính, cơn bão số 5 “cuốn bay” hơn 136 tỷ đồng của người dân xã Cổ Đạm.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5 và ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã có mưa, có nơi mưa to, đến rất to làm khoảng 1.109ha lúa bị ngập úng cục bộ.
Đến chiều 26/8, tỉnh Thanh Hóa còn 18 xã mất điện lưới quốc gia, tương ứng 96.412 khách hàng chưa được cấp điện trở lại. Điện lực Thanh Hóa phấn đấu hết ngày 27/8, hoàn thành khắc phục các sự cố, cấp điện trở lại cho toàn bộ khách hàng.
Dù người nuôi đã chủ động giằng néo cẩn thận nhưng do ảnh hưởng của bão số 5 đã làm hàng chục lồng bè nuôi cá bớp, cá mú, tôm hùm, hàu ở vịnh Hòn La, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị bị sóng lớn đánh bật neo, trôi dạt vào ghềnh đá vỡ tan. Người nuôi bị thiệt hại hàng tỷ đồng.