Dự báo, hôm nay (6-7) ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, riêng các tỉnh vùng núi phía bắc có mưa vừa, có nơi mưa to, trong cơn dông có khả năng rất cao xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Từ ngày 7 đến 9-7, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông diện rộng, khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to; riêng các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang và Yên Bái có mưa rất to và dông (thời gian có mưa to tập trung vào đêm và sáng sớm). Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: cấp 1.
Trên biển, do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp phía tây nên hôm nay, ở khu vực phía bắc vịnh Bắc Bộ có gió tây nam đến nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5m. Biển động. Ở khu vực nam Biển Ðông, các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái -lan tiếp tục có mưa dông mạnh; ở khu vực nam Biển Ðông có gió tây nam mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió tây nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động.
★ Chiều 5-7, thông tin từ Văn phòng UBND huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) cho biết, mưa lớn kèm dông lốc xảy ra vào lúc 1 giờ sáng cùng ngày trên địa bàn thị trấn Trần Văn Thời đã làm hư hỏng hai nhà dân, ba phòng chức năng của Trường THPT Huỳnh Phi Hùng; ba trụ điện bị gãy, gây mất điện cục bộ trong một thời gian ngắn. Ngay khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo huyện và cơ quan chức năng địa phương đã thành lập đoàn xuống thăm hỏi, hỗ trợ bước đầu tại các nơi bị ảnh hưởng, đồng thời huy động lực lượng giúp nhân dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.
★ Ngày 5-7, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Ðịnh phát thông báo yêu cầu các lực lượng chức năng trợ giúp tàu cá BÐ 98271 TS bị hỏng máy thả trôi giữa biển. Hệ thống thông tin duyên hải Quy Nhơn đã báo cáo các cơ quan tìm kiếm cứu nạn để có phương án hỗ trợ kịp thời, đồng thời yêu cầu các tàu, thuyền hoạt động trong khu vực lân cận hỗ trợ. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Ðịnh cũng cho biết, đơn vị tích cực tìm kiếm để hỗ trợ tàu cá BÐ 98271TS.
Cùng ngày, theo Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, bốn thuyền viên của tàu cá BV 99078 TS gặp nạn trên biển đã được Trực thăng của Công ty trực thăng miền nam đưa vào đất liền an toàn. Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 2-7, thuyền trưởng tàu nói trên phát hiện bốn thuyền viên bị mất tích. Các lực lượng cứu hộ đã tích cực triển khai ngay hoạt động tìm kiếm. Ðến khoảng 9 giờ 30 phút ngày 3-7, một tàu nước ngoài đang trên hành trình đã vớt được bốn thuyền viên, sau đó liên hệ với lực lượng chức năng Việt Nam điều phương tiện tiếp nhận.
★ Khoảng 13 giờ ngày 5-7, chín thuyền viên trên tàu vận tải An Phú 868 bị nạn ở vùng biển Bình Thuận đã được cứu và đưa vào bờ an toàn. Trước đó, vào lúc 10 giờ 47 phút cùng ngày, tàu An Phú 868 chở 1.800 tấn gạo, trên tàu có chín thuyền viên, đang hành trình từ An Giang đi Hải Phòng, đến vị trí có tọa độ: 10029’500 vĩ độ bắc; 107049’600 kinh độ đông trên vùng biển Bình Thuận (cách La Gi khoảng 10 hải lý về phía đông nam) thì tàu bị phá nước, làm tàu bị nghiêng. Các thuyền viên đã tìm cách rời tàu. Ngoài 1.800 tấn gạo đang chở, trên tàu còn 10 nghìn lít dầu DO và hai phuy nhớt (250 lít/phuy). Ngay sau khi nhận được thông tin, Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận đã thông báo cho hai tàu Trường Hải Star 3 và tàu Hải An Bell đang hoạt động gần tàu An Phú 868 bị nạn đến phối hợp cứu nạn. Ðến 12 giờ 25 phút, tàu Trường Hải Star 3 đã tiếp cận và cứu được chín người của tàu An Phú 868. Sau đó, chín thuyền viên đã được đưa vào bờ an toàn. Cùng ngày, UBND tỉnh Bình Thuận có công văn gửi Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, cùng một số cơ quan liên quan và UBND thị xã La Gi về việc triển khai các biện pháp hỗ trợ tàu bị nạn và sẵn sàng ứng phó sự cố tràn dầu có thể xảy ra.
★ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vừa cho biết, vào hồi 9 giờ 35 phút ngày 3-7, giàn PQP-HT thuộc cụm mỏ Hải Thạch và Mộc Tinh của Công ty Ðiều hành dầu khí Biển Ðông (Biển Ðông POC) đã nhận được thông tin từ tàu chở dầu M/T Leader (quốc tịch Li-bê-ri-a đang trên hành trình đi Xin-ga-po và cách giàn PQP-HT khoảng 12km) yêu cầu hỗ trợ bốn ngư dân Việt Nam do tàu cứu vớt được, đang trong tình trạng sức khỏe yếu và mệt mỏi. Ngay khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo giàn PQP-HT đã báo cáo về Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 (Trung tâm khu vực 3) đồng thời tiến hành các thủ tục cần thiết để tiếp nhận bốn ngư dân lên tàu dịch vụ an ninh Tiên Phong để sơ cấp cứu.
Các ngư dân cho biết, họ bị chủ tàu cá ngược đãi, đánh đập nên hoảng sợ, ôm áo phao nhảy xuống biển cách đây hai ngày. Do bị trôi dạt trên biển, không nước, không thực phẩm và sóng lớn, bị mất nhiệt nhiều nên sức khỏe các ngư dân khá yếu. Ðến ngày 4-7, Biển Ðông POC có một chuyến bay trực thăng đưa cán bộ nhân viên ra giàn giao ca, tất cả số ngư dân này đã được chuyển về bờ bằng trực thăng. Trước khi rời giàn, công đoàn khối offshore đã trao quà trị giá hơn ba triệu đồng tặng mỗi ngư dân gặp nạn.
★ Sau 10 ngày mưa lũ gây hậu quả nặng nề, tính đến ngày 5-7, tỉnh Lai Châu đã huy động 4.500 người thuộc các lực lượng quân đội, biên phòng, công an, dân quân tự vệ... tham gia khắc phục hậu quả, tìm kiếm người mất tích. Ðồng thời, bước đầu hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng cho các hộ gia đình bị thiệt hại. Rà soát và tổ chức sơ tán khẩn cấp 306 hộ ở những vị trí có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; sơ tán khẩn cấp 76 hộ dân ở các bản Sáng Tùng, Sà Dê Phìn, Chang, Nậm Cầy.
★ Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam (Vishipel) cho biết, trong sáu tháng đầu năm 2018, hệ thống thông tin duyên hải Việt Nam đã tiếp nhận, trợ giúp thông tin cho 216 phương tiện và 1.040 người hoạt động trên biển gặp sự cố. Riêng tháng 6-2018, Vishipel đã kết nối thông tin, hỗ trợ kịp thời 185 thuyền viên và ngư dân thoát khỏi nguy hiểm.
★ Nắng nóng đã làm gần một ha rừng tại khu vực sân golf Tràng An, xã Phú Long, huyện Nho Quan (Ninh Bình) bốc cháy. Ngày 4-7, lực lượng chức năng đã huy động hơn 300 người cùng nhiều phương tiện tham gia chữa cháy. Chiều cùng ngày, lực lượng chữa cháy đã xử lý triệt để các điểm có nguy cơ cháy. Nguyên nhân xảy ra cháy đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ. Cùng ngày, tại Nghệ An cũng xảy ra vụ cháy rừng tại xóm 11, xã Nghĩa Mai, huyện Nghĩa Ðàn. Hơn 500 người đã được huy động chữa cháy. Ðến đêm 4-7, đám cháy đã được khống chế. Ước thiệt hại khoảng bảy héc-ta, chủ yếu là rừng giang, nứa.
★ Trưa 5-7, cháy rừng lại bùng phát trên diện rộng ở hai xã Nam Kim và Khánh Sơn, huyện Nam Ðàn (Nghệ An). Nhận được tin báo, địa phương đã huy động lực lượng tích cực chữa cháy. Nhưng do đám cháy ở lưng chừng núi lại nắng to, gió Lào thổi mạnh, lửa bùng nhanh, lan rộng cho nên việc tiếp cận, khống chế lửa rất khó khăn. Ðến chiều cùng ngày, các đám cháy rừng tạm thời được khống chế. Tuy nhiên, đám cháy ở Khánh Sơn có diễn biến khó lường. Hiện các địa phương duy trì lực lượng để ngăn đám cháy bùng phát trở lại.
★ Hiện mực nước các hồ Sơn La, Hòa Bình đang vượt cao trình mực nước quy định trong thời kỳ lũ sớm. Ðể hạ dần mực nước các hồ chứa để đón lũ thời kỳ lũ chính vụ, Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai đã có công văn đề nghị Bộ Công thương chỉ đạo Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam và các công ty thủy điện Sơn La, Hòa Bình về việc vận hành hồ.
Nắng nóng diện rộng, tiêu thụ điện phá vỡ kỷ lục
Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam (EVN) ngày 4-7 cho biết, do nắng nóng kéo dài trên diện rộng, duy trì liên tục 40 độ C ở miền bắc và miền trung, sản lượng tiêu thụ điện ngày 4-7 đã thiết lập kỷ lục mới với 725 triệu kW giờ. Tại miền bắc, công suất phụ tải đỉnh hệ thống điện miền bắc đạt 17.149 MW, sản lượng điện tiêu thụ của miền bắc cũng lên tới 363,8 triệu kW giờ, là những số liệu cao nhất từ trước đến nay. Tại TP Hà Nội, cả công suất phụ tải đỉnh và sản lượng tiêu thụ điện cũng lập đỉnh mới, với công suất phụ tải đỉnh 4.149 MW và sản lượng tiêu thụ 85 triệu kW giờ.
EVN khuyến cáo các cơ quan, công sở và người dân cần tiếp tục triệt để sử dụng điện an toàn và tiết kiệm. Không nên sử dụng đồng thời các thiết bị điện có công suất lớn (điều hòa, bếp điện, bình đun nước nóng…).