Đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội có 1.759 trang trại, trong đó, có 37 trang trại trồng trọt; 1.410 trang trại chăn nuôi; một trang trại lâm nghiệp; 191 trang trại nuôi trồng thủy sản; 120 trang trại tổng hợp. Việc phát triển mạnh và hiệu quả các mô hình kinh tế trang trại đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới của nhiều huyện trên địa bàn thành phố.

Chăm sóc rau vụ đông ở xã Vân Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội. Ảnh: Sơn Hà
Chăm sóc rau vụ đông ở xã Vân Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội. Ảnh: Sơn Hà

Là một trong những địa phương quan tâm phát triển kinh tế trang trại, huyện Đan Phượng hiện có 25 trang trại với tổng diện tích đất sản xuất là 4,32 ha tại các xã Phương Đình, Thọ An, Trung Châu. Trong đó, có 23 trang trại nuôi lợn, một trang trại nuôi gà, một trang trại nuôi lợn và bò. Tổng số lao động thường xuyên của các trang trại là 71 người, giá trị sản xuất trung bình từ 4 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng. Các trang trại đều áp dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật vào chăn nuôi an toàn chuồng trại khép kín: Thông gió trong chăn nuôi lợn, hệ thống làm mát tự động, máy ăn tự động, máy vắt sữa tự động trong chăn nuôi bò sữa. Một số trang trại thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ nhằm nâng cao giá trị sản phẩm như các cơ sở giết mổ lợn, sản xuất nem Phùng, cơ sở thu mua sữa bò. Kinh tế trang trại đã góp phần nâng cao đời sống nhân dân, thu nhập bình quân đầu người của huyện đã tăng 5,4 triệu đồng so với năm 2019. Đến nay, huyện không còn hộ nghèo. Thời gian tới, huyện tập trung phát triển các chuỗi liên kết sản xuất-tiêu thụ đối với các sản phẩm nông sản, thực phẩm của các mô hình kinh tế trang trại. Theo đó, đẩy mạnh áp dụng hệ thống sử dụng mã QR truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa nông sản; thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản.

Trên địa bàn huyện Thường Tín, hiện có 39 trang trại, trong đó có 18 trang trại chăn nuôi, 16 trang trại tổng hợp, một trang trại thủy sản, hai trang trại trồng trọt và hai trang trại nông nghiệp kết hợp với du lịch sinh thái. Tổng số lao động trang trại sử dụng là 159 lao động, thu nhập mỗi lao động bình quân 6 triệu đồng/tháng. Theo thống kê, tổng nguồn vốn đầu tư của các trang trại khoảng 164,7 tỷ đồng, tập trung chủ yếu trong trang trại chăn nuôi, trang trại tổng hợp, trang trại thủy sản. Thực tế hoạt động thời gian qua cho thấy, kinh tế trang trại đã khai thác, sử dụng có hiệu quả đất đai, vốn, kỹ thuật tạo ra nhiều sản phẩm phục vụ đời sống nhân dân trong vùng, góp phần phát triển nông nghiệp bền vững, thúc đẩy tích tụ ruộng đất, bước đầu hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung với quy mô vừa và lớn gắn với thị trường tiêu thụ. Năm 2020, giá trị sản xuất của các trang trại đạt khoảng 173,4 tỷ đồng, lợi nhuận thu được khoảng 40,66 tỷ đồng. Đáng chú ý là phần lớn các chủ trang trại đều quan tâm đầu tư khoa học-kỹ thuật, chuồng trại, trang thiết bị vào sản xuất, nhất là các trang trại chăn nuôi nhằm hạn chế rủi ro trong sản xuất và mang lại lợi nhuận cao. Đồng thời, chủ động áp dụng các tiến bộ khoa học về cây, con giống mới vào sản xuất, thường xuyên tham gia các lớp đào tạo, tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản... Khó khăn lớn nhất hiện nay đối với các trang trại trên địa bàn huyện Thường Tín là thiếu vốn để đầu tư mở rộng sản xuất, lãi suất vay vốn còn cao. Trong khi đó, trình độ, năng lực quản lý, tiếp cận thông tin về thị trường và tổ chức sản xuất của các trang trại cũng còn hạn chế; chất lượng lao động làm việc trong các trang trại còn thấp.

Trước tình hình đó, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối nông thôn mới Hà Nội, Nguyễn Văn Chí cho biết: Việc phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn thành phố Hà Nội đã góp phần phát triển nông nghiệp bền vững; tạo việc làm, tăng thu nhập; khuyến khích làm giàu đi đôi với xóa đói, giảm nghèo; phân bổ lại lao động, dân cư, xây dựng nông thôn mới. Phát triển kinh tế trang trại cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển dịch, tích tụ ruộng đất gắn liền với quá trình phân công lại lao động ở nông thôn, từng bước chuyển dịch lao động nông nghiệp sang làm các ngành phi nông nghiệp, thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa trong nông nghiệp và nông thôn. Ngoài các trang trại trồng trọt, chăn nuôi, trên địa bàn thành phố đã hình thành một số trang trại kết hợp dịch vụ, du lịch sinh thái có hiệu quả kinh tế cao như: Trang trại hữu cơ Tuệ Viên, quận Long Biên; trang trại trải nghiệm Vạn An, huyện Thanh Trì... Để đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại, thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ nghiên cứu xây dựng chính sách tạo điều kiện hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn, trong đó có trang trại; đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của trang trại thông qua các hoạt động như: quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp trên kênh phân phối hiện đại và bền vững thông qua nền tảng số, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế.

Có thể bạn quan tâm