Toàn xã Đức Mỹ có hơn 2.400 hộ dân, nhưng mới có một trạm cấp nước sạch công suất 5 m3/giờ tại ấp Mỹ Hiệp A, chỉ đủ cung cấp cho khoảng 200 hộ dân. Để có nước phục vụ sinh hoạt hằng ngày, các hộ ở xa trạm cấp nước phải tự trang bị mô-tơ bơm nước từ ao hồ, kênh, rạch để phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong gia đình.
Năm nay độ mặn tăng cao, để chống xâm nhập mặn, các cửa cống trên các nhánh sông, kênh rạch phải đóng chặt nên nước trong các kênh rạch, mương vườn trên địa bàn cạn kiệt, ứ đọng gây ô nhiễm dẫn đến thiếu nguồn nước sinh hoạt. Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh đã triển khai phương án chuyển nước ngọt lưu động bằng xe bồn để đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt của người dân.
Hiện nay, huyện Càng Long có bảy xã, thị trấn với hơn 7.400 hộ dân thiếu nước sinh hoạt do ảnh hưởng của nước mặn lên cao và xâm nhập sâu; trong đó có hơn 5.800 hộ thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng. Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn đang lên phương án xin đầu tư 14,7 tỷ đồng để nâng cấp mở rộng nhà máy cấp nước cho xã Đức Mỹ lên 50 m3/giờ, đồng thời đầu tư mua ống dẫn nước và hỗ trợ phương tiện trữ nước cho các hộ dân nằm phân tán trong khu vực ảnh hưởng hạn hán, xâm nhập mặn.