Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì làm việc với Hội đồng Lý luận Trung ương
Sáng 9/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì làm việc với Hội đồng Lý luận Trung ương về triển khai các nhiệm vụ lý luận nhiệm kỳ 2026-2031.
Ghi nhận Hội đồng đã đổi mới hoạt động, bám sát nhiệm vụ chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát huy vai trò thường trực Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập trong nhiệm vụ tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Trên cơ sở kế thừa các công trình đã có, phát triển, nâng tầm thành hệ luận cứ mới, phục vụ chiến lược phát triển của đất nước.
Nhấn mạnh Đại hội XIV của Đảng đã xác định những quyết sách chiến lược, quyết tâm thực hiện thắng lợi hai mục tiêu 100 năm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Hội đồng Lý luận Trung ương nghiên cứu sâu hơn về chủ nghĩa xã hội, mô hình và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong điều kiện biến đổi của thời đại, nhất là xây dựng địa phương xã hội chủ nghĩa, thời kỳ quá độ và những nhân tố mới đang hình thành trong thực tiễn để thiết thực phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
Đồng ý chủ trương hình thành Mạng lưới nghiên cứu khoa học lý luận chính trị và tổ chức Hội nghị toàn quốc về công tác nghiên cứu lý luận, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, Mạng lưới phải lấy Hội đồng Lý luận Trung ương làm hạt nhân điều phối, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm nền tảng tổ chức, kết nối chặt chẽ với các ban đảng Trung ương, bộ, ngành, địa phương, học viện, trường đại học, viện nghiên cứu, hội khoa học, chuyên gia trong và ngoài nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Lào, Thủ tướng Campuchia, Thủ tướng Thái Lan
Chiều 9/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba từ ngày 8-9/6.
Bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam-Lào đang phát triển hết sức tốt đẹp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao trên tất cả các kênh, trao đổi, chia sẻ những vấn đề chiến lược, phối hợp thật tốt cụ thể hóa nội hàm gắn kết chiến lược trên tất cả các lĩnh vực.
Thủ tướng Sonexay Siphandone nhất trí cao với các định hướng hợp tác mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu; khẳng định Chính phủ Lào sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để triển khai hiệu quả các dự án hợp tác trọng điểm, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hai nước, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hợp tác kinh tế tương xứng với quan hệ chính trị đặc biệt giữa hai nước; duy trì tình đoàn kết giữa nhân dân ba nước Lào-Việt Nam-Campuchia, tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trên diễn đàn khu vực, quốc tế đa phương, đặc biệt là trong ASEAN, Liên hợp quốc, cơ chế hợp tác Tiểu vùng sông Mê Công.
Chiều 9/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Thủ tướng Campuchia Hun Manet nhân dịp Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Campuchia thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) năm 2026.
Thủ tướng Hun Manet nhấn mạnh Campuchia coi trọng, phát triển và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Campuchia-Việt Nam; khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam thực hiện hiệu quả các cam kết, thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam và CPP, nhất là triển khai kết quả Cuộc gặp cấp cao giữa Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam với Ban Thường vụ CPP, Cuộc gặp giữa ba Người đứng đầu ba Đảng Việt Nam-Campuchia-Lào tháng 2/2026.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vui mừng chào đón Thủ tướng Hun Manet thăm Việt Nam và dự AFF; chúc mừng những thành quả phát triển kinh tế-xã hội mà Campuchia đạt được dưới sự lãnh đạo của CPP, đứng đầu là Chủ tịch Hun Sen và Chính phủ Campuchia, đứng đầu là Thủ tướng Hun Manet; sự tín nhiệm của người dân Campuchia với CPP và Chính phủ, đời sống nhân dân Campuchia ngày càng được nâng cao.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Campuchia; nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam-Campuchia và ba Đảng, ba nước Việt Nam, Campuchia, Lào là tài sản quý giá của ba nước.
Cũng trong chiều 9/6, tại Trụ sở Văn phòng Chủ tịch nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đang thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3.
Trao đổi về phương hướng hợp tác thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác kinh tế, quốc phòng-an ninh và giao lưu nhân dân thông qua tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp; mở rộng hợp tác trên tất cả các kênh; duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có, nhất là cơ chế họp Nội các chung.
Thủ tướng Thái Lan bày tỏ nhất trí cao với các định hướng lớn mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề xuất; khẳng định sẽ thúc đẩy thực chất Chiến lược “Ba kết nối”, tích cực phối hợp với Việt Nam tăng cường liên kết kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng, logistics và chuỗi cung ứng; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế số và trí tuệ nhân tạo.
Hai bên cũng sẽ mở rộng hợp tác trên kênh Đảng, Quốc hội và giao lưu nhân dân, đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các cơ chế đa phương như ASEAN, Liên hợp quốc, APEC và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mê Công, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
Khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3
Ngày 9/6, Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3 với chủ đề “Cùng định hình tương lai chung: Hòa bình, Thịnh vượng, Lấy người dân làm trung tâm”, chính thức khai mạc tại Hà Nội.
Tại Diễn đàn, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, sau 59 năm hình thành và phát triển, dấu ấn lớn nhất của ASEAN không chỉ nằm ở quy mô dân số gần 700 triệu người dân hay ở vị thế của một trong những trung tâm tăng trưởng năng động nhất thế giới mà là ở chính những nỗ lực vượt lên trên khác biệt, vun đắp lòng tin và mở rộng hợp tác để trở thành một Cộng đồng đoàn kết, tự cường, thống nhất trong đa dạng.
Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, giá trị lớn nhất của ASEAN trong gần 60 năm qua là đã chứng minh cho thế giới rằng khác biệt không dẫn đến chia rẽ, thống nhất không triệt tiêu đa dạng, hội nhập không mất đi bản sắc. Giá trị lớn nhất của ASEAN trong những thập niên tới sẽ chứng minh rằng một cộng đồng đoàn kết và tự cường hoàn toàn có thể tham gia định hình tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.
Trên hành trình đó, Việt Nam cam kết mạnh mẽ tiếp tục đồng hành cùng ASEAN bằng khát vọng kiến tạo tương lai, với tất cả con tim và khối óc, bởi tương lai của Việt Nam gắn liền với tương lai của ASEAN cũng như gắn liền với hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của cả khu vực.
Tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2026
Sáng 9/6, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện phối hợp Bộ Y tế và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức Lễ Tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2026. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu tại buổi lễ.
Phát biểu tại Lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2026, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Hiến máu cứu người không chỉ là một nghĩa cử cao đẹp, hành động nhân đạo cao cả mà còn là minh chứng sinh động cho truyền thống tương thân tương ái, "lá lành đùm lá rách" quý báu của dân tộc Việt Nam từ ngàn đời nay.
Để phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng phát triển bền vững, lan tỏa sâu rộng hơn nữa, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ: Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện các chính sách, pháp luật liên quan đến y tế, nhân đạo và hiến máu tình nguyện, bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho người hiến máu, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hoạt động nhân đạo phát triển đúng hướng, minh bạch và hiệu quả.
Chủ tịch Quốc hội kêu gọi toàn thể đồng bào, đồng chí, nhất là chiến sĩ lực lượng vũ trang, các đoàn viên, thanh niên tự nguyện, tích cực tham gia hiến máu và vận động người khác cùng tham gia hiến máu thường xuyên, chung tay xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh, nhân văn, văn minh trong kỷ nguyên mới của dân tộc.
Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng, hoạt động hiến máu tình nguyện sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
Vàng trong nước rút ngắn chênh lệch với thế giới
Trong phiên giao dịch hôm nay (9/6), giá vàng miếng và vàng nhẫn các thương hiệu trong nước chững lại sau phiên lao dốc thẳng đứng hôm qua. Trong khi đó, trên thị trường quốc tế, giá vàng phục hồi lên trên ngưỡng 4.300 USD/ounce.
Cụ thể, tại thời điểm 12 giờ 30 phút ngày 9/6, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 138,8-143,8 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán ở mức 5 triệu đồng.
Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 138,6 triệu đồng/lượng, bán ra 143,6 triệu đồng/lượng, đứng yên ở cả hai chiều (mua vào-bán ra).
Cùng với giá vàng, giá bạc thế giới trong phiên giao dịch sáng 9/6 phục hồi nhẹ so phiên hôm qua. Theo kitco.com, tính đến 9 giờ 40 phút sáng 9/6 (giờ Việt Nam), giá bạc thế giới giao dịch ở ngưỡng 67,58 USD/ounce, biên độ giao dịch từ 66,09-69,03/ounce.
Trong phiên giao dịch ngày hôm nay (9/6), giá bạc có dấu hiệu phục hồi nhẹ so phiên hôm qua do Iran và Israel đồng ý ngừng các cuộc tấn công nhằm vào đối phương, qua đó làm giảm bớt lo ngại về nguy cơ xung đột leo thang trên diện rộng cũng như những rủi ro lạm phát do giá năng lượng tăng cao.
Cùng chiều với thị trường thế giới, nhiều doanh nghiệp trong nước cũng điều chỉnh giá bạc tăng nhẹ ở cả 2 chiều mua-bán. Cụ thể, tại thời điểm 9 giờ 40 phút sáng 9/6, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết tại mức 2.189.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.219.000 đồng/lượng (bán ra), chênh lệch 2 chiều mua-bán ở mức 30.000 đồng/lượng.
Tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, giá bạc cùng loại được niêm yết ở mức 2.190.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.221.000 đồng/lượng (bán ra).
Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV sẽ diễn ra từ ngày 17-18/6
Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức từ ngày 17 đến 18/6/2026 tại Hà Nội.
Với chủ đề “Phụ nữ Việt Nam phát huy truyền thống, bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; thúc đẩy bình đẳng giới, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức xây dựng đất nước dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”, Đại hội sẽ đánh giá kết quả phong trào phụ nữ và hoạt động Hội nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác Hội, phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2026-2031.
Đại hội sẽ được tổ chức từ ngày 17 đến 18/6/2026 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội. Tham dự Đại hội có 793 đại biểu chính thức là những phụ nữ tiêu biểu, đại diện cho các tầng lớp phụ nữ, các dân tộc, tôn giáo, lĩnh vực công tác và thành phần xã hội trong cả nước; cùng 200 đại biểu khách mời.
Chủ động ứng phó vùng áp thấp trên biển
Ngày 9/6, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng chủ động ứng phó với vùng áp thấp trên biển.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 1 giờ ngày 9/6, vùng áp thấp có vị trí khoảng từ 21,5 đến 22,5 độ vĩ bắc và từ 114,5 đến 115,5 độ kinh đông.
Dự báo, ngày và đêm 9/6, khu vực bắc vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8; khu vực bắc và giữa Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió tây nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.
Để chủ động ứng phó, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo và diễn biến của vùng áp thấp; thông báo cho chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp, bảo đảm an toàn về người và tài sản.
Động đất tại Philippines khiến 37 người thiệt mạng và khoảng 500 người bị thương
Ít nhất 37 người đã thiệt mạng và khoảng 500 người bị thương sau trận động đất có độ lớn 7,8 xảy ra ở Philippines sáng 8/6, đây là trận động đất mạnh nhất ở Philippines kể từ năm 1976.
Theo Văn phòng Phòng vệ Dân sự Philippines, nguyên nhân các trường hợp tử vong là do sạt lở đất, đuối nước và thương tích do mảnh vỡ rơi. Tại tỉnh Sarangani, 14 người đã thiệt mạng khi một vụ sạt lở đất chôn vùi nhà cửa dưới chân núi.
Giới chức nước này cảnh báo các tòa nhà bị nứt có thể sụp đổ do các dư chấn kéo theo. Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất Đức cũng ghi nhận vào lúc 23 giờ 38 phút ngày 8/6, một trận động đất có độ lớn 5,1 đã làm rung chuyển Mindanao, Philippines với độ sâu chấn tiêu là 10km.
Bộ Giáo dục Philippines cho biết trận động đất vào sáng 8/6 đã ảnh hưởng đến hơn 8.600 trường học, làm gián đoạn hoạt động học tập của hơn 4 triệu học sinh và hơn 150.000 nhân viên trường học.
Đây là trận động đất mạnh nhất ở Philippines kể từ năm 1976. Theo Viện Núi lửa và Địa chấn Philippines, trận động đất này xảy ra do sự dịch chuyển ở rãnh Cotabato.