Theo thông tin từ Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự tỉnh Gia Lai bắt giữ các đối tượng giả danh Công an vào nhà dân cướp 2 triệu USD.
Ngày 10/12, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin báo chí kết quả đấu tranh, khám phá một số vụ án lớn trong thời gian gần đây. Đồng thời, công bố khen thưởng một số chiến công xuất sắc trước thềm cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Công an thành phố Hà Nội vừa phối hợp các đơn vị chức năng triệt phá đường dây sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản, phong tỏa tài sản trị giá hơn 2 nghìn tỷ đồng.
Bên cạnh sự vào cuộc của các lực lượng chức năng để trấn áp, triệt phá tội phạm mua bán người, công tác tuyên truyền, tăng cường thông tin nhằm nâng cao nhận thức người dân trước các phương thức, thủ đoạn của tội phạm mua bán người được xác định là vấn đề quan trọng, cần tập trung triển khai trong thời gian tới nhằm phòng, chống loại tội phạm xâm hại nghiêm trọng đến quyền con người này.
Giải vô địch bóng đá châu Âu (EURO 2024) và giải vô địch bóng đá Nam Mỹ (Copa America 2024) đang tiến tới những vòng đấu cuối cùng để xác định các đội bóng lọt vào trong và giành chức vô địch. Là những sự kiện thể thao lớn, thu hút đông đảo người hâm mộ môn thể thao vua trên thế giới và Việt Nam theo dõi, nhưng cũng là điều kiện để tội phạm liên quan tới đánh bạc, cá độ bóng đá lợi dụng để hoạt động mạnh, nhất là trên không gian mạng, kéo theo nhiều hệ lụy.
Tại Hội nghị chuyên đề “Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng” do Bộ Công an tổ chức vào cuối tháng 4 vừa qua, Thiếu tướng Lê Minh Mạnh, Phó Cục trưởng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết: Những đặc tính của môi trường mạng như ẩn danh, kết nối, chia sẻ thông tin không giới hạn dần trở thành những điều kiện lý tưởng cho các đối tượng xấu, các loại hình tội phạm phát sinh, hoạt động.
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp với nhiều đơn vị, địa phương, triệt phá đường dây cho vay lãi nặng do người nước ngoài điều hành, bắt giữ gần 200 đối tượng. Các đối tượng này đã được di lý về thành phố Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra.
Văn bản trả lời số 941/PC-C02-P1 ngày 13/4/2023 của Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, nội dung chính như sau: Cục Cảnh sát hình sự nhận được công văn của Báo Nhân Dân về việc chuyển nội dung đơn thư bạn đọc Nguyễn Hoa Mai (địa chỉ: khu 6, thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ).
Báo Nhân Dân nhận được Văn bản số 1328/PC-C02-P1 ngày 8/9/2022 của Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an về việc bà Nguyễn Thị Sương trình báo ông Vũ Hoàng Sơn (địa chỉ: 17/4 Chu Mạnh Trinh, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) có hành vi cho vay lãi nặng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 27/3, Bộ Công an cho biết, Phòng Truy nã, truy tìm (Cục Cảnh sát hình sự) vừa bắt giữ đối tượng truy nã quốc tế đặc biệt nguy hiểm Kim Jin Ki (sinh năm 1956), quốc tịch Hàn Quốc với tội danh: Vi phạm luật về trừng phạt tăng nặng liên quan đến các tội phạm kinh tế, cụ thể là “Lừa đảo”.
Chiều 28/12, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác Công an năm 2021. Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an chủ trì cuộc họp báo.
Tối 22/9, trao đổi với phóng viên, Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết, thời gian gần đây xuất hiện nhiều thông tin về việc có các cá nhân đứng ra làm đơn gửi đến cơ quan Công an để tố cáo một số người có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động từ thiện.
Ngày 19/7, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết, vừa triệt phá đường dây cho vay lãi nặng với mức lãi từ 3.000 đến 10.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, tương ứng lãi suất 108 - 360%/năm và bốc bát họ với lãi suất 120%/năm do Trần Trung (sinh năm 1973, tức Trung “trọc”, trú tại phường Kim Ngưu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cầm đầu.
Ngày 30-8, Công an quận 11, TP Hồ Chí Minh xác nhận, đơn vị này đang điều tra làm rõ hành vi “cưỡng đoạt tài sản” của hai đối tượng Trần Văn Sơn (sinh năm 1979, ngụ Tân Bình) và Trần Hồng Thái (sinh năm 1983, quê Hưng Yên).