

Đảng Cộng sản Việt Nam")},3000);
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#COVAX
Có 66 kết quả
Việt Nam đã đạt thành công “xuất sắc” trong triển khai chiến dịch tiêm ngừa Covid-19 cho người dân, với tỷ lệ bao phủ vaccine rộng rãi trong nhóm người cao tuổi, người có nguy cơ lây nhiễm cao cũng như các nhóm dân số khác.
Chiều 3/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với bà Aurelia Nguyen, Giám đốc điều hành Chương trình COVAX.
COVAX, cơ chế tiếp cận vaccine ngừa Covid-19 toàn cầu, hiện đang dư thừa hơn 300 triệu liều vaccine. Ðây là một thông tin tích cực đối với thế giới, nhất là các quốc gia nghèo có thể vơi bớt nỗi lo thiếu nguồn cung vaccine trong cuộc chiến chống đại dịch.
Chương trình chia sẻ vaccine toàn cầu COVAX vừa đạt cột mốc quan trọng, với 1 tỷ liều vaccine ngừa Covid-19 đã được cơ chế này phân phối đến 144 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu.
Châu Phi chỉ có thể vượt qua đại dịch Covid-19 khi 70% dân số toàn châu lục được tiêm ngừa vào cuối năm 2022. Tuy nhiên “sự phân biệt đối xử trầm trọng về vaccine” đang khiến châu lục này bị tụt lại phía sau, báo cáo công bố ngày 6/12 của Quỹ Mo Ibrahim cảnh báo.
Chiều tối 28/11, theo giờ địa phương, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thụy Sĩ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Việt Nam đã đến thăm trụ sở Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Geneva và có buổi làm việc với Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Ngày 19/11, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Yoshimasa Hayashi thông báo nước này sẽ cung cấp tổng cộng thêm 3,7 triệu liều vaccine phòng Covid-19 của hãng AstraZeneca cho 9 quốc gia ở châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh.
Theo số liệu tính đến ngày 17/11, Cơ chế chia sẻ công bằng vaccine toàn cầu (COVAX) hiện đã phân phối được hơn 500 triệu liều vaccine trên toàn thế giới.
Chiều 3/11 (giờ Paris), trong dịp thăm chính thức Cộng hòa Pháp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp bà Aurélia Nguyen, Giám đốc điều hành Chương trình Tiếp cận vaccine toàn cầu COVAX.
Không còn là câu chuyện mới trên toàn cầu, song đến nay, vấn đề bảo đảm tiếp cận vaccine một cách cân bằng vẫn là thách thức lớn. Đây cũng là chủ đề nóng được ưu tiên bàn thảo tại Hội nghị cấp cao Y tế thế giới đang diễn ra tại Đức.
Chiều 4/10, Bộ Ngoại giao tổ chức tiếp nhận tượng trưng 1,5 triệu liều vaccine Pfizer/BioNTech phòng Covid-19 do chương trình COVAX cung cấp với sự hỗ trợ của Chính phủ Mỹ.
Số liệu do hãng tin Reuters công bố ngày 2/10, cho biết, số ca tử vong trên toàn thế giới liên quan đến Covid-19 đã vượt ngưỡng 5 triệu, trong bối cảnh biến thể Delta siêu lây nhiễm đang càn quét trên toàn cầu.
Lãnh đạo các tổ chức quốc tế kêu gọi các quốc gia có tỷ lệ tiêm ngừa Covid-19 cao tăng cường chia sẻ vaccine cho các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, nhằm đẩy mạnh tiêm chủng trong bối cảnh đại dịch toàn cầu.
Ngày 14/9, Bộ trưởng Tài chính Philippines Carlos Dominguez thông báo nước này đã có đủ vaccine ngừa Covid-19 để tiêm cho 100 triệu người dân từ nay tới cuối năm.
Thêm một bằng chứng khoa học nữa cho thấy việc tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 mang lại tác dụng bảo vệ quan trọng, ngay cả trong việc ngăn chặn biến thể siêu lây nhiễm Delta.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) kêu gọi các nước tạm ngừng triển khai tiêm liều tăng cường vaccine ngừa Covid-19 trên toàn cầu, nhằm tạo điều kiện cho mọi quốc gia tiêm chủng cho ít nhất 40% dân số. Thu hẹp khoảng cách về tỷ lệ người được tiêm vaccine là ưu tiên hàng đầu hiện nay để chống dịch hiệu quả trên toàn thế giới.
Ngày 8/9, nhận lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng Hợp tác Mê Công - Hàn Quốc lần thứ 11 theo hình thức trực tuyến.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề nghị Singapore xem xét hỗ trợ hoặc chuyển nhượng vaccine dôi dư cho Việt Nam sớm nhất có thể, trong đó có nhượng chuyển trong cơ chế COVAX.
Ngày 26/8, nhà cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế DHL Express cho biết, đã vận chuyển thành công lô vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer-BioNTech do Chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam thông qua cơ chế COVAX.
Theo thống kê của Worldometers, tính đến 8 giờ ngày 4/8 (giờ Việt Nam), số ca mắc Covid-19 trên toàn cầu đã vượt mốc 200 triệu. Biến thể Delta đang lây lan mạnh tại nhiều quốc gia, đặc biệt là ở Mỹ. Trong những ngày gần đây, nước này liên tục dẫn đầu về số ca mắc mới tính theo ngày.
Báo Jungewelt (Thế giới trẻ) của Đức vừa có bài viết về việc Thủ đô Hà Nội bắt đầu triển khai tiêm chủng đại trà cho người dân trong nỗ lực nhanh chóng đẩy lùi đại dịch Covid-19.
Rạng sáng 27/7 theo giờ Hà Nội, tại New York, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tổ chức phiên tham vấn đầu tiên về thực thi nghị quyết 2565, được thông qua hồi tháng 2/2021 về phân phối công bằng vaccine ngừa Covid-19 cho các nước trong bối cảnh đại dịch đang diễn biến phức tạp, nhất là ở một số nước có xung đột.
Ngày 23/7, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã điện đàm với Bộ trưởng châu Âu và Ngoại giao Pháp Jean Yves Le.
Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, ngày 22/7, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trả lời câu hỏi đề nghị cập nhật thông tin về 3 triệu liều vaccine Moderna do Hoa Kỳ viện trợ cho Việt Nam qua COVAX và kết quả công tác “ngoại giao vaccine” của Việt Nam.
Ngay từ những ngày đầu đại dịch Covid-19 bùng phát trên thế giới và xuất hiện trong nước, Việt Nam đã nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ quý báu của nhân dân, Chính phủ các nước và các tổ chức quốc tế về trang thiết bị, vật tư y tế phòng chống dịch.
Bộ Y tế Lào cho biết, ngày 15/7, nước này sẽ tiếp nhận 1 triệu liều vaccine Johnson & Johnson và phân bổ cho các địa phương trên cả nước để tiêm cho người dân. Đây là số vaccine ngừa Covid-19 mà Lào nhận được từ COVAX, sau khi đã có sự điều chỉnh tăng lên cho Lào khi hồi đầu năm nay, COVAX cam kết sẽ viện trợ cho Lào 480 nghìn liều vaccine trong năm 2021.
Đối thoại trực tuyến ASEAN - Canada lần thứ 18 đã diễn ra vào ngày 13/7. Đây là cuộc họp thường niên trong khuôn khổ quan hệ đối thoại ASEAN - Canada để thảo luận và định hướng hợp tác ASEAN - Canada, trao đổi các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm và chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Canada vào tháng 8 sắp tới.