COVAX tăng viện trợ vaccine ngừa Covid-19 cho Lào

NDO -

Bộ Y tế Lào cho biết, ngày 15/7, nước này sẽ tiếp nhận 1 triệu liều vaccine Johnson & Johnson và phân bổ cho các địa phương trên cả nước để tiêm cho người dân. Đây là số vaccine ngừa Covid-19 mà Lào nhận được từ COVAX, sau khi đã có sự điều chỉnh tăng lên cho Lào khi hồi đầu năm nay, COVAX cam kết sẽ viện trợ cho Lào 480 nghìn liều vaccine trong năm 2021.

Nhân viên y tế Lào tiếp nhận đăng ký tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại bệnh viện Setthathirat của Lào.
Nhân viên y tế Lào tiếp nhận đăng ký tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại bệnh viện Setthathirat của Lào.

Trước đó, COVAX đã viện trợ vaccine cho Lào 2 lần, gồm 132 nghìn liều vaccine AstraZeneca vào tháng 3/2021 và 100.620 liều vaccine Pfizer vào tháng 6/2021. Tính đến nay, Chính phủ Lào đã nhận được vaccine ngừa Covid-19 do các nước, tổ chức quốc tế như Nga, Trung Quốc, COVAX hỗ trợ với tổng số hơn 1,6 triệu liều trong bối cảnh có thêm nhiều quốc gia và tổ chức cam kết viện trợ vaccine cho Lào.

Nhiều nước và tổ chức quốc tế ngoài việc viện trợ vaccine ngừa Covid-19 cho Lào cũng viện trợ kim tiêm và các trang thiết bị y tế cho Lào. Mới nhất, ngày 12/7, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO) đã viện trợ cho Lào một số trang thiết bị y tế nhằm hỗ trợ công tác phòng, chống Covid-19 của Lào như tủ lưu trữ mẫu xét nghiệm, thuốc thử, các thiết bị sử dụng để lấy xét nghiệm.

Số vaccine và trang thiết bị y tế mà Lào được viện trợ sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Chính phủ Lào có thể thực hiện được mục tiêu tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho 50% dân số trước cuối năm nay

Bộ Y tế Lào còn cho biết, một số địa phương tại Lào tiếp tục xảy ra tình trạng lây nhiễm trong cộng đồng, vẫn có nguy cơ cao lây lan trên diện rộng nếu các địa phương không thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp như kiểm soát khu vực biên giới, thực hiện các biện pháp do Ban Chuyên trách quốc gia kiểm soát và giải quyết dịch Covid-19 của Lào ban hành.

Mặc dù, tình hình lây nhiễm trong cộng đồng của Lào đã giảm xuống thấp, đó là do các biện pháp nghiêm ngặt của Ban Chuyên trách và đóng góp của các ngành, địa phương, người dân và các thành phần trong xã hội, nhưng Lào vẫn có nguy cơ cao do số lượng lớn lao động Lào ở nước ngoài về nước.

Ngày 14/7, Ban Chuyên trách quốc gia kiểm soát và giải quyết dịch Covid-19 của Lào cho biết, ngày 13/7, Lào xét nghiệm 1.888 trường hợp, phát hiện 75 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, không có trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng, tất cả đều là lao động Lào nhập cảnh từ nước ngoài.

Từ tháng 1/2020 đến nay, Lào phát hiện 2.976 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 3 trường hợp tử vong, 726 trường hợp đang điều trị tại các bệnh viện.

Hiện, trên cả nước Lào có 6.337 trường hợp đang cách ly tại 48 trung tâm theo quy định.

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại châu Á