Đổi mới cách tiếp cận công tác tuyên giáo trong tình hình mới

Đổi mới cách tiếp cận công tác tuyên giáo trong tình hình mới

Toàn ngành tuyên giáo đã tập trung tổ chức thành công nhiều cuộc hội thảo khoa học, hội nghị quán triệt triển khai các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương và của Đảng bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố; tham gia xây dựng tổng hợp các chuyên đề nhằm góp phần làm rõ về thực tiễn của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh; cụ thể hóa những nội dung lý luận về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; qua đó, khẳng định tính đúng đắn, khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối của Đảng.
Đồng chí Ngọ Duy Hiểu trao thưởng cho các đơn vị đoạt giải cao tại cuộc thi của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Ảnh: Mai Quý)

Đổi mới, sáng tạo công tác tuyên giáo và nữ công công đoàn

Thành công chung của Công đoàn Việt Nam năm 2023 ghi nhận sự đóng góp tích cực của công tác tuyên giáo và công tác nữ công công đoàn với nhiều đổi mới, sáng tạo trong tuyên truyền, vận động chính sách cũng như những chuyển biến tích cực, góp phần chăm lo, bảo vệ quyền lợi của người lao động, nhất là lao động nữ.
Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Tỉnh ủy Đắk Lắk cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội phục vụ đắc lực sự lãnh đạo, điều hành của tỉnh Đắk Lắk

Công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến tích cực; nội dung thông tin cung cấp khách quan, trung thực đối với những vần đề mà dư luận quan tâm; kết quả công tác nghiên cứu dư luận xã hội đã trở thành một kênh thông tin quan trọng, góp phần phục vụ đắc lực cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, điều hành của chính quyền các cấp.
Toàn cảnh hội nghị.

Bình Dương: Nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác tuyên giáo

Ngày 26/10, tại Bình Dương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương đã tổ chức hội nghị sơ kết các mô hình hay, cách làm hiệu quả ngành tuyên giáo giai đoạn 2020-2023 nhằm chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để các mô hình hay, cách làm mới đi vào thực chất.
Quang cảnh Hội thảo. (Ảnh: MAI HOA)

Phát huy năng lực cán bộ tuyên giáo, giảng viên chính trị trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày 4/11, Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp Học viện Chính trị Quốc gia Khu vực I tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Phát huy vai trò, năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo và giảng viên giảng dạy Lý luận chính trị trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng giai đoạn hiện nay tại tỉnh Nghệ An”.