Cộng đồng doanh nghiệp góp phần tích cực phát triển kinh tế

Năm 2023, mặc dù kinh tế trong nước và thế giới gặp nhiều khó khăn nhưng kinh tế của thành phố Hà Nội vẫn có bước tăng trưởng khá. Kết quả này có sự đóng góp quan trọng của hơn 370 nghìn doanh nghiệp Thủ đô.
0:00 / 0:00
0:00
Các doanh nhân, doanh nghiệp được tôn vinh vì những đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế-xã hội Thủ đô năm 2023.
Các doanh nhân, doanh nghiệp được tôn vinh vì những đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế-xã hội Thủ đô năm 2023.

Năm 2023, kinh tế Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung chịu nhiều tác động do kinh tế thế giới gặp khó khăn, hoạt động thương mại toàn cầu suy giảm, kim ngạch xuất khẩu giảm, các hoạt động sản xuất, kinh doanh có xu hướng tăng chậm. Trước tình hình này, thành phố Hà Nội đã quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp về thủ tục hành chính, phát triển thị trường, xúc tiến đầu tư thương mại, hỗ trợ vốn vay, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công… Kinh tế Thủ đô năm 2023 đã đạt kết quả tích cực. Cụ thể, so với năm 2022, tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP năm 2023 ước tăng 6,27%; thu ngân sách nhà nước năm 2023 ước đạt hơn 400.000 tỷ đồng, bằng 113,5% dự toán năm và tăng 20%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 776.000 tỷ đồng, tăng 10,4%; thu hút đầu tư nước ngoài tăng khá, ước đạt 2,9 tỷ USD, tăng 62%...

Có được kết quả này phải kể đến sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn. Đây là lực lượng sản xuất chủ yếu của nền kinh tế, đóng vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của Thủ đô. Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội Mạc Quốc Anh cho biết, thành phố hiện có hơn 373 nghìn doanh nghiệp. Trong đó, số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 98% tổng doanh nghiệp trên địa bàn, đóng góp khoảng 50% GDP cho Hà Nội, tạo công ăn việc làm cho hơn 50% lao động của thành phố. Các doanh nghiệp, doanh nhân có mặt ở hầu hết các ngành nghề, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, hoạt động không chỉ trong nước mà còn mở rộng ra nhiều nước trong khu vực và trên thế giới. Đặc biệt, xuất hiện một lực lượng doanh nhân trẻ, năng động, dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với khó khăn, khởi nghiệp thành công các mô hình kinh doanh mới, sáng tạo. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp, doanh nhân cũng tích cực đóng góp, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, chung tay cùng thành phố và các đơn vị trong công tác an sinh xã hội.

Để ghi nhận những đóng góp quan trọng này của cộng đồng doanh nghiệp, mới đây, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội đã tổ chức lễ tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp Thăng Long năm 2023 với chủ đề “Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô”. Hơn 100 doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu ở các ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khác nhau đã được nhận bằng khen, cờ thi đua vì có nhiều thành tích xuất sắc trong quá trình sản xuất, kinh doanh, tích cực tham gia các hoạt động của hiệp hội, phong trào an sinh xã hội và các hoạt động khác. Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Du lịch thương mại và Đầu tư Hà Nội (Hanoitours) Hồ Xuân Phúc chia sẻ: “Đây là lần thứ 5 đơn vị được nhận bằng khen của thành phố cho những đóng góp của mình. Sự khen thưởng này là động lực to lớn động viên cộng đồng doanh nghiệp trong việc phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động và góp sức cho công tác an sinh xã hội”.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh, Hà Nội luôn kiên định, kiên trì thực hiện mục tiêu “lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ”, “đồng hành cùng doanh nghiệp” và “phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của kinh tế Thủ đô”. Với tinh thần đó, thành phố cũng mong muốn và kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Thủ đô tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hợp tác cùng có lợi, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo, đổi mới mô hình quản trị, văn hóa doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp cũng cần thúc đẩy ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ mới trong cách mạng công nghiệp 4.0 để nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu, các doanh nghiệp cần chủ động bắt nhịp, nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn của khu vực và các nước tiên tiến, đưa các sản phẩm tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Cùng với đó, các doanh nghiệp, doanh nhân tích cực hưởng ứng cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh bài bản, đúng pháp luật, tiếp tục tham gia đồng hành cùng thành phố trong các chương trình an sinh xã hội.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội cam kết tiếp tục đồng hành mạnh mẽ, quyết liệt hơn cùng các doanh nghiệp, doanh nhân Thủ đô để vượt qua khó khăn thách thức, đón bắt các cơ hội, tiếp tục phát triển lớn mạnh, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển của Thủ đô, xứng đáng với vai trò là động lực quan trọng để phát triển kinh tế của Thủ đô và đất nước ■