Theo Báo cáo tình hình ma túy thế giới năm 2015 của UNODC, tình hình sử dụng ma túy trên toàn thế giới vẫn tiếp diễn, không có nhiều xáo trộn. Toàn thế giới có khoảng 246 triệu người, tương đương khoảng hơn 5 dân số toàn thế giới trong độ tuổi từ 15 đến 64 đã từng sử dụng ma túy trái phép trong năm 2013. Hiện nay, chỉ 1/6 số người sử dụng ma túy trên thế giới được điều trị. Phụ nữ phải đối mặt với nhiều rào cản trong việc điều trị. 1/3 số người sử dụng ma túy trên thế giới là phụ nữ, nhưng chỉ 1/5 trong số đó được điều trị.
Tại Việt Nam, đến cuối năm 2014, có khoảng 204 nghìn người sử dụng ma túy có hồ sơ quản lý, trong đó những người sử dụng hê-rô-in chiếm tỷ lệ lớn nhất (72), sau đó là những người sử dụng ma túy tổng hợp (14,5) và còn lại là những người sử dụng cần sa, thuốc phiện. Hê-rô-in và thuốc phiện vẫn là loại ma túy được sử dụng hoặc buôn bán phổ biến nhất ở Việt Nam, ma túy tổng hợp cũng đang ngày càng phổ biến trên thị trường...
Nhân Ngày quốc tế phòng, chống lạm dụng và buôn lậu ma túy (26-6), Tổng Thư ký Liên hợp quốc đưa ra thông điệp: Trên tinh thần tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn và quy phạm về quyền con người, Liên hợp quốc ủng hộ chính sách quốc tế về kiểm soát ma túy cân bằng, cẩn trọng. Chúng ta phải cân nhắc các lựa chọn khác để thay thế cho việc hình sự hóa và giam giữ những người sử dụng ma túy và tập trung các nỗ lực tư pháp hình sự vào những kẻ liên quan đến cung cấp ma túy. Tăng cường tập trung vào các chiến lược y tế công cộng, phòng ngừa, điều trị và chăm sóc cũng như các chiến lược về kinh tế, xã hội và văn hóa...