Theo ông Đa-vít Đê-vin, Đại sứ Ca-na-đa tại Việt Nam, bất bình đẳng giới là vấn đề không thể giải quyết trong thời gian ngắn. Đó phải là một quá trình, đi từ việc thay đổi thái độ đối xử đối với phụ nữ tới nhiều khía cạnh khác, như: Bạo lực gia đình, nạn tảo hôn… “Lấy thí dụ như ở gia đình tôi, sự thay đổi nhận thức được truyền từ bố mẹ sang con cái, rồi tiếp tục ở những thế hệ sau. Tại Việt Nam, đã có nhiều tiến bộ trong thúc đẩy bình đẳng giới. Cụ thể là, trong số các đại biểu Quốc hội, đã có nhiều thành viên nữ. Tôi tin rằng, trong tương lai, sẽ có thêm nhiều phụ nữ Việt Nam trở thành những cán bộ, nhà lãnh đạo hay doanh nhân giỏi”.
Ngày hội “Chung tay xóa bỏ định kiến giới” là một phần của chiến dịch #HowAbnormal - “Bình thường hay Bất thường”, thuộc phong trào “Vì những người phụ nữ quanh ta”. Ngày hội được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ, về những định kiến đang kìm hãm cả nam giới và nữ giới trong những khuôn mẫu nhất định. Ở nhiều nơi trên thế giới, “trọng nam khinh nữ” là một hệ thống tư tưởng tồn tại đã lâu, đặc biệt là dưới chế độ phong kiến. Tại một số nước châu Á, trong đó có Việt Nam, tư tưởng này thể hiện qua nhiều định kiến khác nhau: Từ việc “nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô”, “quyền huynh thế phụ” trong mỗi gia đình, cho tới “tam tòng tứ đức” của người phụ nữ.
Bất bình đẳng giới tồn tại đã lâu, và tới nay vẫn xuất hiện một cách thường xuyên trong cuộc sống hiện đại. Ở nhiều gia đình, trẻ con vẫn được dạy là: Đàn ông phải ra ngoài xã hội lo “việc lớn”, còn những thứ “nhỏ nhặt” như nội trợ, nuôi dạy con, chỉ dành cho đàn bà (!) Để ý một chút, sẽ dễ dàng nhận ra rằng, phần lớn chương trình quảng cáo về những sản phẩm nội trợ như bột ngọt, nước rửa bát… trên các phương tiện thông tin đại chúng ngày nay đều gắn với hình ảnh người phụ nữ. Vô hình trung, xã hội đã mặc nhiên truyền tay nhau định kiến về mối quan hệ giữa người phụ nữ và căn bếp. Những điều tưởng như rất nhỏ này lại chính là nguyên nhân khiến nhận thức về bình đẳng giới trở nên khó tiếp cận. Do đó, bên cạnh các chính sách, bộ luật của Nhà nước, thì công tác tuyên truyền và nhận thức của mỗi người cũng là những khía cạnh cần quan tâm đẩy mạnh.
Ngày hội “Chung tay xóa bỏ định kiến giới” đã tạo điều kiện cho hơn 2.000 sinh viên tham gia các hoạt động bổ ích, như: Xem một số bộ phim về vấn đề bình đẳng giới, tham gia thi tiểu phẩm, đối thoại về các định kiến giới, học cách xóa bỏ những định kiến xã hội gây bất bình đẳng giới qua hình thức giao lưu với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Điểm nhấn của chương trình là lễ hội ẩm thực, với “đầu bếp” là các bạn nam sinh viên trực tiếp chế biến, bán và tặng đồ ăn cho khách hàng nữ. Bên cạnh đó, các bạn nữ tham dự ngày hội còn được cắt, sửa tóc miễn phí; thưởng thức chương trình nghệ thuật, do các “lãng tử” guitar biểu diễn ngoài trời. Sinh viên Đại học Sân khấu điện ảnh Ngô Tiến Đạt chia sẻ: “Đây là một hoạt động vô cùng ý nghĩa nhân Ngày quốc tế Phụ nữ 8-3. Ngoài cơ hội trực tiếp thể hiện sự quan tâm, tình cảm đối với phái nữ, các bạn nam còn học được cách lan tỏa những điều tốt đẹp ấy ra cộng đồng”.
Tại Việt Nam, UN Women đã phối hợp Trung tâm Tình nguyện quốc gia và T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chính thức phát động phong trào này vào ngày 6-3-2015, nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ. Trong năm 2015, phong trào đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ mọi tầng lớp xã hội, đặc biệt là nam giới và trẻ em trai. Qua nhiều hoạt động thiết thực, như: Cuộc thi nấu ăn cho nam giới, Đối thoại về vai trò của nam giới trong xây dựng gia đình hạnh phúc, thi sáng tác ảnh và clíp về bình đẳng giới, dự án huy động tuyên truyền thông qua mạng xã hội… “Vì những người phụ nữ quanh ta" đã tiếp cận được hơn 400 nghìn người.
#HeForShe - “Vì những người phụ nữ quanh ta” là phong trào đoàn kết vì bình đẳng giới, do UN Women khởi xướng nhằm kêu gọi sự tham gia của nam giới và trẻ em trai trong vai trò những tác nhân hiện thực hóa bình đẳng giới và quyền phụ nữ. Chính thức phát động ngày 20-9-2014 tại Niu Oóc (Mỹ), phong trào lập tức nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của lãnh đạo nhiều quốc gia, tập đoàn đa quốc gia. Chỉ trong thời gian ngắn, phong trào đạt mức 1,2 tỷ cuộc trao đổi trên các trang mạng xã hội.