Đồng chí Trần Hữu Hiệp, Bí thư Chi bộ Công ty TNHH N-Tech Vina cho biết: “Giới chủ DN ban đầu rất ngại thành lập các tổ chức chính trị trong DN, nhưng nếu hoạt động của các tổ chức này không ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh thì họ vẫn ủng hộ. Trước đây, DN tôi đang làm việc là một công ty liên doanh, hiện nay đã là DN 100% vốn nước ngoài, nhưng chủ DN đã quen với việc có chi bộ. Ở DN ngoài quốc doanh, người đảng viên gần như không có một quyền lợi nào, thế nhưng mỗi khi kết nạp thêm đảng viên mới, chúng tôi vẫn rất phấn khởi”.
Không thuận lợi như Chi bộ Công ty TNHH N-Tech Vina, Chi bộ Công ty Unilever Việt Nam (100% vốn nước ngoài) có 11 đảng viên làm việc phân tán ở bốn phân xưởng. Vì vậy, mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ, các đồng chí này phải chọn các chiều thứ bảy để đảng viên có mặt đầy đủ (tỷ lệ có mặt dự họp hơn 70% được xem là thành công). Bí thư chi bộ công ty này cho biết, đảng viên chủ yếu là công nhân, từ năm 2011 đến nay đã kết nạp thêm ba đảng viên mới và đang có năm đối tượng Đảng.
Là DN tư nhân, Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ có 628 lao động và chi bộ nơi đây có 15 đảng viên, phần lớn đều mới kết nạp trong bốn năm qua (đang có 16 đối tượng đảng). Bí thư Chi bộ Võ Thành Chung chia sẻ: “Do đảng viên là cán bộ văn phòng, cho nên chúng tôi sinh hoạt định kỳ vào ngày 26 hằng tháng. Khi sinh hoạt, chúng tôi lập các chuyên đề liên quan đến tiết giảm chi phí, nâng cao năng suất lao động gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Vì vậy, nội dung sinh hoạt chi bộ cũng gắn với lợi ích của công ty cho nên giới chủ đồng thuận. Tuy vậy, do điều kiện sản xuất, chúng tôi không có địa điểm sinh hoạt nên phải ra ngoài công ty rồi mới tổ chức sinh hoạt chi bộ”.
Còn theo Chi bộ Công ty Hansae Việt Nam, nơi có hơn 10 nghìn lao động, khi thành lập (tháng 8-2011) chỉ có vài đảng viên, nay chi bộ đã phát triển lên với tổng số 28 đảng viên. Năm 2014, do đặc thù của DN (ngành may mặc nên biến đổi lao động cao), chi bộ đã chuyển sinh hoạt cho bảy đảng viên sang làm việc nơi khác nhưng vẫn còn có “nguồn” khá cao: 23 quần chúng là đối tượng cảm tình đảng.
Báo cáo với đoàn giám sát của Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy KCN Tây Bắc Củ Chi Hồ Thị Ngọc Nga cho biết: “Đảng ủy KCN gắn kết với Huyện ủy Củ Chi để đưa quần chúng sang học đối tượng đảng, mời báo cáo viên của huyện về nói chuyện với người lao động. Dù còn nhiều khó khăn (nhiều DN tư nhân, DN nước ngoài) nhưng Đảng ủy vẫn cố gắng vận động giới chủ DN đồng thuận thành lập các tổ chức chính trị. Bên cạnh lý do khách quan, nhiều hạn chế chủ quan cũng làm cho công tác xây dựng các tổ chức bị chậm tiến độ…”.
Theo Ban Quản lý các KCNKCX TP Hồ Chí Minh (Hepza), tại KCN Tây Bắc Củ Chi, hiện 43/43 DN đã có tổ chức công đoàn nhưng không phải DN nào cũng đồng thuận cho thành lập chi bộ và chi đoàn thanh niên. Chẳng hạn như ở Công ty Unilever Việt Nam, nơi có 1.545 lao động, dù căn cứ quy chế làm việc và có đề xuất thành lập chi đoàn nhưng chủ DN này vẫn “đang xem xét” khá nhiều tháng…
Thay mặt đoàn giám sát của Thường trực Thành ủy, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh biểu dương Đảng ủy KCN Tây Bắc Củ Chi dù có nhiều khó khăn nhưng đã phát triển từ một chi bộ gồm bảy đảng viên (qua bốn năm củng cố) lên thành đảng bộ gồm sáu chi bộ với 100 đảng viên. Bên cạnh đó, tổ chức công đoàn đã được thành lập ở hầu hết các DN trong KCN và các chi bộ đang vận động phát triển tổ chức Đoàn TNCS ở từng DN. Các chi bộ đã cố gắng phát triển đảng viên mới, duy trì sinh hoạt chi bộ đều đặn với hơn 70% đảng viên tham dự, đồng thời lắng nghe các đảng viên trình bày nhiều khó khăn vướng mắc.
Hepza và Ban Tuyên giáo Thành ủy cần tuyên truyền hiểu biết rõ cho chủ DN về lợi ích thiết thực khi có các tổ chức chính trị. Thành đoàn và KCN cần phối hợp địa phương nắm tư tưởng, điều kiện sinh sống của công nhân để tìm nguồn phát triển. Liên đoàn Lao động thành phố và Công đoàn KCN cần bố trí cán bộ công đoàn là đảng viên để từ đó phát triển thêm đảng viên mới, xây dựng chi bộ. Các đơn vị liên quan nắm rõ số lượng công nhân, giới chủ là đảng viên đang sinh hoạt ở nhiều nơi, sau đó phối hợp với các địa phương yêu cầu các đảng viên này chuyển sinh hoạt vào các chi bộ trong Đảng ủy KCN...