Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.
Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ sau ngày chiến thắng lịch sử ấy, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển hóa ý chí kiên cường, truyền thống hào hùng trong chiến đấu thành sự sáng tạo, năng động, mạnh mẽ, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm trong kiến thiết kinh tế-xã hội. Hôm nay, Thành phố Hồ Chí Minh - một siêu đô thị hiện đại, thông minh đang hình thành với những công trình tầm cỡ và nhịp sống sôi động bậc nhất cả nước.

Sự phát triển vượt bậc của "Thành phố mang tên Bác" chính là lời khẳng định giá trị của hòa bình; là minh chứng cho nỗ lực không ngừng nghỉ để xây dựng một trung tâm kinh tế, văn hóa vươn tầm quốc tế, hiện thực hóa khát vọng về một tương lai phồn vinh, hạnh phúc, khẳng định là một điểm đến an toàn và là một Thành phố đáng sống.

Đóng góp gần 1/3 GDP cả nước

Lịch sử đã ghi lại, những ngày đầu sau giải phóng, Sài Gòn bắt tay vào tái thiết nhưng đó là những năm tháng khó khăn toàn diện, đời sống người dân nghèo đói. Giai đoạn từ năm 1976-1985 tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Thành phố chỉ đạt trung bình 2,7%/năm và lạm phát có thời điểm lên tới 740%. Thật khó có thể hình dung một Thành phố sầm uất như hôm nay lại có những thời điểm Thành phố phải “chạy ăn từng bữa” cho 3,5 triệu dân.

tphcm-197.jpg
Thành phố luôn giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế, là cực tăng trưởng năng động nhất của cả nước.

Trước thực tế ấy, không ngừng tìm tòi, đổi mới, Thành phố đã có những cơ chế “xé rào”, những chính sách đột phá để "tự cởi trói", không chỉ gỡ khó khăn trước mắt mà còn gợi mở tư duy cải cách, tạo dấu ấn cho quá trình phát triển vượt bậc sau này. Kinh tế nhiều thành phần phát triển, khu vực tư nhân được khuyến khích, đầu tư nước ngoài gia tăng. Trong đó giai đoạn những năm 1991-1995, tăng trưởng kinh tế thành phố đạt trung bình 12,62%/năm, đầu tư nước ngoài gia tăng nhanh chóng, đạt trung bình 67,97%/năm. Đến năm 2024, GRDP của Thành phố đã đạt hơn 1,7 triệu tỷ đồng, tăng 7,17%; tổng thu ngân sách hơn 502.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 27% cả nước.

Đặc biệt, từ 1/7/2025, sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu, Thành phố có những lợi thế mà không địa phương nào trong cả nước có thể cạnh tranh nổi. Hiện nay, quy mô kinh tế Thành phố tiếp tục mở rộng với GRDP năm 2025 ước đạt khoảng 3 triệu tỷ đồng, chiếm 23,5% GDP cả nước; GRDP bình quân đầu người đạt 8.755 USD. Môi trường đầu tư được cải thiện rõ rệt, hấp dẫn nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đến đầu tư cũng như mở rộng đầu tư.

metro.jpg
Hệ thống giao thông ngày càng hiện đại.

Trong năm qua, trên địa bàn Thành phố đã có khoảng 60.000 doanh nghiệp thành lập mới; thu hút vốn FDI đạt 8,1 tỷ USD, tăng hơn 21% so với cùng kỳ. Bộ mặt Thành phố được cải thiện nhờ vào tăng cường đầu tư hạ tầng, an ninh trật tự được giữ vững.

Từ diện mạo đô thị còn nhiều hạn chế, đến nay, hàng loạt công trình hạ tầng quy mô lớn được hình thành. Thành phố có hơn 4.000km đường bộ, hàng trăm cây cầu lớn nhỏ và nhiều công trình trọng điểm đang được triển khai. Sau sáp nhập, không gian đô thị được mở rộng, tạo điều kiện tổ chức lại mô hình phát triển theo hướng đa trung tâm. Các khu vực được định vị theo chức năng, gắn với các trục giao thông và hành lang kinh tế. Điều này giúp giảm áp lực cho khu vực nội đô, đồng thời tạo ra các cực tăng trưởng mới.

Thành phố đang đặt mục tiêu nhiệm kỳ này phải đạt mức tăng trưởng hai con số và ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thành phố đang quyết tâm mạnh mẽ để đạt mục tiêu ấy sẽ trở thành hiện thực ngay trong năm 2026.

Điểm đến hấp dẫn, an toàn

Điều này được thể hiện rõ rệt trong thu hút đầu tư cũng như trong phát triển du lịch. Thành phố được xem là “điểm đến vàng” đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Trong đó, đặc biệt là thu hút vốn đầu tư nước ngoài, Thành phố là điểm sáng trong cả nước, với nhiều dự án quy mô lớn trong các lĩnh vực tài chính, công nghệ cao, chuyển đổi xanh, hạ tầng đô thị và logistics.

vle-1-6731.jpg
Thủ tục hành chính ngày càng thông thoáng, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Trong năm 2025, Thành phố Hồ Chí Minh cấp mới 1.865 dự án có vốn đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt hơn 1,6 tỷ USD; điều chỉnh tăng 2,9 tỷ USD vốn đầu tư cho 432 lượt dự án. Ngoài ra, có 2.700 trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục để được góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước, với vốn góp đăng ký tương đương 3,7 tỷ USD.

Lũy kế đến ngày 31/12/2025, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn là địa phương dẫn đầu cả nước về số vốn đầu tư còn hiệu lực và số dự án, với tổng vốn 141,9 tỷ USD từ 152 quốc gia, vùng lãnh thổ và 20.310 dự án đầu tư nước ngoài. Mới đây, Thành phố đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 4 dự án công nghệ cao chiến lược, với tổng vốn hơn 1,2 tỷ USD.

Thành phố cũng đã chính thức đi vào vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC), mở ra một giai đoạn phát triển mới trong tiến trình hội nhập tài chính quốc tế của Việt Nam. Hiện nay, Thành phố đang tăng tốc xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại Thủ Thiêm, kỳ vọng nơi đây trở thành “phố Wall” mới, đón làn sóng tài chính số, token hóa tài sản và tái định hình dòng vốn khu vực.

Việc Thành phố liên tiếp thu hút các dòng vốn hàng tỷ USD thời gian qua cho thấy đây là điểm đến lý tưởng bởi không chỉ có sự ổn định về chính trị mà còn bởi môi trường đầu tư ngày càng thông thoáng, thuận lợi với sự hoàn thiện quy hoạch và phát triển hạ tầng; hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút FDI; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

Năm 2025, Thành phố đã cắt giảm 435 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 441 thủ tục liên quan hoạt động sản xuất-kinh doanh, qua đó tháo gỡ rào cản cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.

z7761887522774-07910cd00b6e799e532113fc78bf2230-9172.jpg
Thành phố đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 4 dự án công nghệ cao chiến lược, với tổng vốn hơn 1,2 tỷ USD.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Lộc Hà cho biết: Thành phố sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp và thúc đẩy các sáng kiến hợp tác giữa nhà đầu tư, tổ chức tài chính và cộng đồng doanh nghiệp. Qua đó, các ý tưởng sẽ được hiện thực hóa thành các dự án cụ thể, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và bảo đảm tăng trưởng dài hạn.

Không chỉ địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư, Thành phố còn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước. Năm 2025, du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, khẳng định vị thế trung tâm du lịch hàng đầu cả nước. Thành phố ước đón khoảng 8,5 triệu lượt khách quốc tế và hơn 45 triệu lượt khách nội địa; tổng thu từ du lịch đạt khoảng 279.000 tỷ đồng, hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra.

Thành phố đang đặt mục tiêu trở thành trung tâm du lịch sáng tạo hàng đầu châu Á vào năm 2030. Để đạt mục tiêu này, Thành phố đã và đang xây dựng đồng bộ các giải pháp và có lộ trình phát triển rõ ràng.

Mục tiêu năm 2026, Thành phố sẽ đón 61 triệu lượt khách, trong đó 11 triệu lượt khách quốc tế, 50 triệu lượt khách nội địa.

img-8430.jpg
Khách quốc tế tham quan đường sách Thành phố.

Một thành phố đáng sống

51 năm sau ngày giải phóng, diện mạo của Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ thay đổi ở những tòa cao ốc chọc trời hay những cây cầu, những con đường hiện đại, mà quan trọng hơn cả là sự khởi sắc trong từng nhịp thở đời sống của nhân dân, khẳng định rõ Thành phố Hồ Chí Minh - một thành phố đáng sống. Điều ấy không chỉ thể hiện qua mức sống, điều kiện phát triển kinh tế mà trước hết, đó phải là một thành phố an toàn.

Trong những năm qua, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội luôn được thành phố đặt lên hàng đầu. Lực lượng chức năng đã triển khai nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, áp dụng công nghệ camera giám sát thông minh để kiểm soát, mang lại sự an tâm cho người dân. Cùng với đó, các tệ nạn xã hội cũng được kéo giảm đáng kể qua từng năm. Hiện nay, Thành phố đang đặt mục tiêu và thể hiện quyết tâm trong việc cam kết xóa bỏ các tụ điểm tệ nạn, ma túy, mại dâm, làm sạch môi trường sống. Những mục tiêu này đã được các phường, xã đưa vào trong chương trình hành động của mình ở nhiệm kỳ này.

15.jpg
Một Thành phố năng động, phát triển và là đầu tàu kinh tế của cả nước.

Một Thành phố đáng sống còn được thể hiện trong các quyết sách, Thành phố đều thể hiện rõ mục tiêu xuyên suốt lấy người dân làm trung tâm, tất cả phục vụ nhân dân, hướng tới một tương lai nơi mọi người dân đều được thụ hưởng những giá trị phát triển cao nhất, nơi sự phát triển kinh tế luôn đi đôi với công bằng và tiến bộ xã hội; nơi mà sự hài lòng và hạnh phúc của người dân là thước đo thực sự cho tiêu chuẩn của "thành phố đáng sống".

Cụ thể, về đời sống vật chất, từ đầu những năm 90 tới nay, Thành phố đã 10 lần điều chỉnh chuẩn nghèo và trở thành địa phương đầu tiên không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia. Thu nhập bình quân đầu người của Thành phố hiện đang cao gấp 1,7 lần bình quân cả nước. Đến năm 2030, Thành phố đặt mục tiêu đưa mức này lên 14.000-15.000 USD.

Đối với giáo dục, y tế, Thành phố đã đầu tư hệ thống y tế, giáo dục đồng bộ với nhiều bệnh viện đạt chuẩn quốc tế và các trường học hiện đại, giúp người dân tiếp cận với những dịch vụ tốt nhất.

Không chỉ dừng lại ở các nhu cầu cơ bản, Thành phố đã và đang tập trung vào sự phát triển toàn diện, nơi mỗi cá nhân đều có cơ hội tự do phát triển tài năng và sở thích của mình.

z7776966739174-2020177d2b0f4cff53bf6af47a5d48ba.jpg
Công viên số 1 Lý Thái Tổ sau nhiều năm bỏ hoang đã vừa được Thành phố "hồi sinh" để trở thành không gian công cộng, mảng xanh và đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19.

Một điểm sáng ấn tượng trong thời gian gần đây là tư duy quản trị đô thị đầy nhân văn của lãnh đạo Thành phố. Thay vì tận dụng mọi tấc đất vàng để xây dựng các dự án thương mại, Thành phố đã quyết liệt, thần tốc triển khai chủ trương biến nhiều khu đất trống, khu đất dự án chậm triển khai hoặc các bãi rác tự phát thành những công viên cây xanh, khu vui chơi cộng đồng.

Việc biến những "điểm đen" về môi trường thành các không gian sinh hoạt văn hóa không chỉ giúp cải thiện khí hậu đô thị mà còn bồi đắp giá trị tinh thần cho người dân. Hình ảnh các cụ già tập dưỡng sinh, trẻ em vui đùa dưới bóng cây xanh ngay tại các khu dân cư đông đúc chính là minh chứng sống động nhất cho một Thành phố biết lắng nghe và quan tâm đến những điều giản dị nhưng cốt lõi của cuộc sống.

Thành tựu trong 51 năm qua của Thành phố không chỉ đo bằng những con số kinh tế, bằng những công trình hiện đại mà nó được đo bằng nụ cười, hạnh phúc, sự bình yên của mỗi người dân. Thành phố đang quyết tâm, nỗ lực để xây dựng một thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, để tất cả mọi người dân đều được thụ hưởng những thành quả tốt đẹp nhất từ sự phát triển đó, không ai bị bỏ lại phía sau.

Đồng chí Nguyễn Văn Được,
Ủy viên Trung ương Đảng,
Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Bên cạnh đó, một Thành phố đáng sống còn được nhìn thấy dưới góc độ của một Thành phố nghĩa tình, Thành phố của lòng nhân ái và sự bao dung. Từ những suất cơm 2.000 đồng, những cây ATM gạo trong đại dịch Covid-19, đến các chính sách an sinh xã hội bao phủ cả với những người nhập cư, tất cả đã tạo nên một cộng đồng gắn kết và sẻ chia.

Đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành tựu trong 51 năm qua của Thành phố không chỉ đo bằng những con số kinh tế, bằng những công trình hiện đại mà nó được đo bằng nụ cười, hạnh phúc, sự bình yên của mỗi người dân. Thành phố đang quyết tâm, nỗ lực để xây dựng một thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, để tất cả mọi người dân đều được thụ hưởng những thành quả tốt đẹp nhất từ sự phát triển đó, không ai bị bỏ lại phía sau.

Khát vọng cống hiến, khát vọng hòa bình, thịnh vượng

Có thể thấy, nền tảng cốt lõi để Thành phố Hồ Chí Minh có thể phát huy tối đa các nguồn lực nhằm đạt được những thành tựu rực rỡ như hiện nay chính là nhờ vào một môi trường hòa bình và ổn định chính trị. Hòa bình là "mảnh đất màu mỡ", còn sự năng động, sáng tạo, tinh thần quyết tâm, dám nghĩ, dám làm của chính quyền và người dân thành phố là "hạt giống tốt".

eb55c46e0323827ddb32.jpg
Lãnh đạo thành phố gặp mặt, lắng nghe chia sẻ của thế hệ thanh niên, tạo điều kiện để thế hệ trẻ tiếp tục phát triển, cống hiến.

Khát vọng hòa bình của thế hệ cha ông đã được các thế hệ hôm nay tiếp nối bằng khát vọng cống hiến, chinh phục những đỉnh cao tri thức và góp phần vào sự thịnh vượng chung. Hành trang của tuổi trẻ Thành phố hôm nay mang trong mình niềm tự hào, những hoài bão, khát vọng cống hiến và nền tảng tri thức - đó là sức mạnh để góp phần đưa Thành phố Hồ Chí Minh bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Bạn Võ Lập Phúc, hiện đang công tác tại Ủy ban nhân dân phường An Khánh, là công dân trẻ tiêu biểu của Thành phố năm 2024, (trước đó từng là “Thủ khoa toàn quốc khối D14”, “Sinh viên 5 tốt” 3 năm liền, “Thủ khoa kép” Trường đại học Sư phạm Thành phố) chia sẻ niềm hạnh phúc khi được sinh ra và lớn lên trong hòa bình, được học tập và lao động trong nhịp thở năng động của Thành phố anh hùng mang tên Bác Hồ kính yêu.

img-0323-5403.jpg
Võ Lập Phúc - công dân trẻ tiêu biểu của Thành phố cũng như thế hệ trẻ Thành phố hôm nay không ngừng nỗ lực, sẵn sàng đón nhận những nhiệm vụ lớn hơn bằng ý chí cầu tiến, cầu thị, chung tay xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phát triển.

“Niềm vui chiến thắng của dân tộc nhắc nhở thế hệ chúng tôi hôm nay về sứ mệnh tiếp nhịp tự hào. Ngay giữa trái tim đô thị của Thành phố hôm nay, thế hệ trẻ quyết tâm chuyển hóa niềm vui chung của dân tộc thành ý chí vươn lên, lấy nghị lực bồi dưỡng thực lực, mang lý tưởng và tình yêu nước soi đường mỗi bước chân đi chinh phục đỉnh cao tri thức; quyết tâm học tập, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện đạo đức, bản lĩnh chính trị để làm tốt hơn nhiệm vụ của mình, để cống hiến nhiều hơn trong khả năng của mình, để sẵn sàng đón nhận những nhiệm vụ lớn hơn bằng ý chí cầu tiến, cầu thị, chung tay xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh văn minh và hiện đại hơn, kiến thiết non sông ‘đàng hoàng hơn, to đẹp hơn’ như lời Bác Hồ hằng mong”, Phúc chia sẻ.

z7777018512323-19791ae467e409c742c1c2dad44b1da0.jpg
Cầu Ba Son rực rỡ nối các đô thị hiện đại hai bờ sông Sài Gòn.

51 năm sau ngày toàn thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển hóa thành công ý chí quật cường trong chiến tranh thành sức mạnh sáng tạo trong kiến thiết. Từ những ngày gian khó, hạ tầng nghèo nàn và người dân đói khổ, Thành phố nay đã vững vàng ở vị thế siêu đô thị, đóng góp gần 1/3 ngân sách quốc gia. Hơn bao giờ hết, thành phố hiểu sâu sắc cái giá của hòa bình.

Viết tiếp bản hùng ca, Thành phố Hồ Chí Minh đang quyết tâm đổi mới thể chế, vươn tầm quốc tế, hiện thực hóa khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng; xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh là điểm đến an toàn, thân thiện, xứng danh đầu tàu kinh tế và là nơi đáng sống tầm cỡ quốc tế.

Có thể bạn quan tâm