Ðây sẽ là nơi mà mọi người dân, bạn bè quốc tế có thể khám phá về Thủ đô, các nhà nghiên cứu sẽ tìm thấy kho tư liệu khổng lồ để nghiên cứu về Hà Nội. Tuy nhiên, hiện nay rất nhiều hiện vật quý tiêu biểu cho diện mạo Thủ đô vẫn đang ở trong kho tư liệu của các cơ quan, trong các bộ sưu tập, trong các gia đình, thậm chí trong lòng đất mà chưa được khám phá...
Ðể kịp thời giữ lại những kỷ vật, hiện vật quý giá của Thăng Long - Hà Nội, từ đó khai thác hợp lý thông qua công tác bảo quản, trưng bày, UBND thành phố Hà Nội đã mở cuộc vận động hiến tặng, sưu tầm và giới thiệu tài liệu, hiện vật cho Bảo tàng Hà Nội, kêu gọi mọi tầng lớp nhân dân Thủ đô, nhân dân cả nước và kiều bào ở nước ngoài, bạn bè quốc tế cùng tích cực tham gia cuộc vận động này.
Bảo tàng Hà Nội sẽ thể hiện diện mạo Thủ đô trên nhiều lĩnh vực: tự nhiên - xã hội, do đó có rất nhiều tư liệu, hiện vật liên quan cần được sưu tầm. Về phần lịch sử tự nhiên, sẽ có trưng bày về đặc trưng địa hình, địa mạo, cấu trúc địa chất; đặc trưng về sinh vật, khoáng sản..., những mẫu đất, đá, động - thực vật liên quan đến lịch sử tự nhiên sẽ là đối tượng cần sưu tầm. Phần lịch sử xã hội có nội dung rất rộng lớn, những cổ vật, di vật qua các thời kỳ lịch sử, có thể là cổ vật đồng, đá, gốm, sứ, giấy, gỗ... Ðặc trưng của Hà Nội là nhiều làng nghề, phố nghề nên sẽ cần những văn bản liên quan đến sự ra đời của làng nghề, phố nghề, văn bản pháp quy công nhận làng nghề, vinh danh nghệ nhân, các hiện vật là công cụ sản xuất, vật liệu để chế tác sản phẩm... Có rất nhiều tài liệu, hiện vật tưởng như không có nhiều giá trị cũng là đối tượng sưu tầm cho Bảo tàng Hà Nội. Ðó có thể là những bộ đồ ăn, ấm chén, bát đũa, nồi mâm, chậu, máy xay gia vị, các loại đèn...; các phương tiện giao thông như xe máy, xích-lô, xe đạp, xe kéo...; trang phục của người Hà Nội như quần áo, giày dép, túi mũ... trong mấy chục năm trở lại đây. Những hiện vật này sẽ được xếp vào phần trưng bày về đời sống sinh hoạt và trang phục của người dân Thủ đô.
Hà Nội là nơi từng diễn ra nhiều trận chiến, nhiều hoạt động bảo vệ Tổ quốc. Thủ đô Hà Nội có vai trò đặc biệt quan trọng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Bởi thế, phần trưng bày này cần tới những tài liệu, hiện vật liên quan đến các cuộc chiến đấu của quân, dân Thủ đô như những hoạt động trước và trong Cách mạng Tháng Tám, Chiến dịch Mùa đông năm 1946, Giải phóng Thủ đô 10-10-1954, chiến thắng Ðiện Biên Phủ trên không năm 1972... Phần trưng bày về Hà Nội trong công cuộc đổi mới, tuy hiện vật tư liệu phong phú nhưng vẫn cần sự góp sức của người dân trong hiến tặng, sưu tầm và giới thiệu các hiện vật về đời sống Hà Nội thời bao cấp, những thành tựu đạt được trong công cuộc đổi mới trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, quốc phòng...
Vận động mọi tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng kho dữ liệu cho Bảo tàng Hà Nội, để từ đó những hiện vật, tư liệu này sẽ trở lại phục vụ chính nhân dân. Bởi thế, hiến tặng, sưu tầm và giới thiệu những hiện vật phục vụ cho Bảo tàng Hà Nội là vinh dự và trách nhiệm đối với mỗi người. Những cá nhân, tập thể hiến tặng hiện vật sẽ được ghi danh và tôn vinh, được tặng thẻ miễn phí để được tham quan Bảo tàng bất cứ lúc nào. Với những hiện vật giới thiệu để Bảo tàng Hà Nội mua, Bảo tàng sẽ cử cán bộ khảo sát giá thị trường, khảo tả chi tiết hiện vật trình hội đồng thẩm định rồi tiến hành thỏa thuận giá sao cho phù hợp.
Bảo tàng Hà Nội - số 5D phố Hàm Long, Hà Nội,
Ðiện thoại: (04)38263982 và (04)39430398;
Bảo tàng Hà Nội cơ sở 2, số 2 Ngô Thì Nhậm, quận Hà Ðông, Hà Nội.
Ðiện thoại: (04)33824713.