Thôn Tân Hội, xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ gồm ba xóm Gò Chùa, Cời và Ao Giàng, tương đương với các đội sản xuất số 9, 10 và 11. Thực hiện giao khoán đất sản xuất nông nghiệp, tháng 10-1992, Tân Hội đã tổ chức giao gần 54, 5 ha đất cho 284 hộ dân, với hơn 1.500 nhân khẩu, trong đó riêng xóm Ao Giàng giao hơn 15,7 ha cho 87 hộ dân với 424 nhân khẩu. Trung bình mỗi người dân của xóm được giao 342 m 2 đất, mỗi hộ có hơn mười thửa ruộng, thậm chí một số gia đình có từ 14 đến 15 thửa ruộng, gây khó khăn trong sản xuất. Ngoài ra, hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng trải qua nhiều năm sử dụng đến nay xuống cấp nghiêm trọng, không đáp ứng được yêu cầu phát triển sản xuất nông nghiệp của người dân. Vì thế, việc địa phương thực hiện dồn điền đổi thửa, gắn với cải tạo hệ thống thủy lợi, giao thông nội đồng; dồn đổi lại quỹ đất công theo quy hoạch... xây dựng nông thôn mới được người dân đồng tình hưởng ứng.
Chỉ trong thời gian ngắn, đến cuối năm 2013, hai xóm Gò Chùa, Cời đã hoàn thành dồn điền đổi thửa và người dân đã sản xuất vụ xuân ổn định, còn lại 22 ha đất nông nghiệp tại xóm Ao Giàng và 4 ha đất đồi gò chưa thực hiện, do người dân chưa nhất trí với phương án dồn đổi của thôn. Tuy nhiên, lợi dụng vướng mắc chưa được giải quyết, một số đối tượng đã xúi giục người dân bỏ hoang gần 18 ha đất nông nghiệp, viết đơn xin trợ cấp lương thực, khiến người dân ở địa phương bức xúc. Bà Nguyễn Thị H, người dân sinh sống tại xóm Ao Giàng cho biết: "Việc báo chí thông tin gần 100 hộ dân viết đơn xin cấp gạo cứu đói là không đúng, gây ảnh hưởng đến tình hình địa phương. Trên thực tế, người dân vẫn đang sử dụng nguồn lương thực dự trữ từ vụ mùa năm 2013. Không nỡ để đất hoang, tôi và một số hộ dân đã chuyển sang trồng các loại cây màu để ổn định cuộc sống, tự lo cho gia đình".
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, do địa hình đồng đất của thôn Tân Hội phức tạp, với nhiều loại ruộng, điều kiện canh tác khác nhau, cho nên tiểu ban dồn điền đổi thửa thôn đã phải xây dựng ba phương án dồn đổi cho ba xóm. Các phương án đều được công khai để người dân tham gia đóng góp ý kiến, bàn bạc dân chủ. Đối với xóm Ao Giàng, tại một vài hội nghị, một số người dân đề nghị được chia thêm quỹ đất công ích trên địa bàn xóm, trong đó có cả phần đất thuộc chương trình quốc gia trồng và bảo vệ rừng (Chương trình 327) và quỹ đất dành cho quy hoạch thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới đã được phê duyệt cho người dân. Sau khi được chính quyền các cấp giải thích, người dân đã nhất trí đề nghị chính quyền sớm hoàn thành hệ thống đường giao thông, thủy lợi nội đồng để chia ruộng cho người dân theo số nhân khẩu năm 1992. Tại hội nghị ngày 8-1-2014, người dân đã nhất trí phương án cải tạo nhiều tuyến đường giao thông, kênh, mương nội đồng và đã cử đại diện giám sát thi công. Ngay sau đó, việc thi công các tuyến đường được khẩn trương thực hiện và đến ngày 21-1 đã cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, khi tiểu ban dồn điền đổi thửa thôn tổ chức bốc thăm gắp phiếu nhận ruộng trên sơ đồ, thì một số người dân lại tiếp tục yêu cầu UBND xã Tân Tiến phải chia thêm đất công cho các hộ dân thì mới tiến hành dồn điền đổi thửa.
Chủ tịch UBND xã Tân Tiến Vũ Công Nam cho biết, Tân Tiến có sáu thôn thì đến nay đã có năm thôn và hai phần ba số xóm của thôn Tân Hội hoàn thành việc dồn đổi 370 ha ruộng, người dân sản xuất ổn định. Phương án dồn đổi của xóm Ao Giàng đã được đông đảo người dân thảo luận và nhất trí thông qua, dựa trên số nhân khẩu và diện tích đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thời điểm tháng 10-1992, phù hợp nguyên tắc dồn điền đổi thửa, gắn với quy hoạch ruộng đất, cải tạo giao thông, thủy lợi nội đồng xây dựng nông thôn mới.
Phó Chủ tịch UBND huyện kiêm Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo dồn điền đổi thửa huyện Chương Mỹ Nguyễn Văn Doanh khẳng định, dồn điền đổi thửa được 31 xã, thị trấn trên địa bàn tích cực thực hiện với diện tích dồn đổi thành công hơn 10.220 ha trên tổng số 10.650 ha, đạt 96% kế hoạch. Phương án dồn đổi được các địa phương đề xuất thực hiện, không phải dồn ép người dân để chạy theo thành tích. Ngay tại hội nghị đối thoại nhằm giải quyết vướng mắc ở xóm Ao Giàng, thôn Tân Hội với sự tham dự của đông đảo người dân, lãnh đạo huyện đã trả lời, ghi nhận nhiều kiến nghị, thắc mắc để chỉ đạo, giải quyết.
Do khung thời vụ không còn nhiều, lãnh đạo huyện đã chỉ đạo xã Tân Tiến dừng dồn điền đổi thửa tại thôn Ao Giàng, yêu cầu các đơn vị chức năng tập trung đưa máy móc giúp người dân sản xuất kịp thời vụ. Các đại biểu dự hội nghị đã thống nhất thực hiện, nhưng sau đó một số đối tượng đã xúi giục, kích động người dân bỏ ruộng hoang, gây áp lực với chính quyền. Huyện vừa thành lập đoàn thanh tra rà soát toàn bộ công tác quản lý đất đai trên địa bàn xóm Ao Giàng, thôn Tân Hội, phương án giao ruộng, giải đáp các kiến nghị, thắc mắc của người dân; đồng thời làm rõ hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật của một số đối tượng để xử lý theo quy định.