Chung kết toàn quốc Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2024 sẽ diễn ra vào tháng 10

NDO - Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chung kết toàn quốc Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2024 dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 10 tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ với hình thức tổ chức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.
0:00 / 0:00
0:00
Các tác giả đoạt giải cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020.
Các tác giả đoạt giải cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 650/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Chung kết toàn quốc Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2024.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Vụ Thư viện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Chung kết toàn quốc Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2024.

Việc tổ chức cuộc thi nhằm khơi dậy niềm đam mê, thúc đẩy phong trào đọc trong thế hệ trẻ, khuyến khích việc chia sẻ, lan tỏa niềm yêu thích đọc sách, góp phần phát triển văn hóa đọc trong nhà trường, cộng đồng và xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam.

Chung kết toàn quốc Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2024 sẽ diễn ra vào tháng 10 ảnh 1

Một số bài dự thi Đại sứ văn hóa đọc ấn tượng.

Thông qua các hoạt động, Cuộc thi khẳng định vị trí, vai trò của văn hóa Việt Nam, đặc biệt là văn hóa đọc trong việc góp phần lan tỏa tri thức, nâng cao dân trí, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, hình thành lối sống lành mạnh, khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc đối với thế hệ trẻ.

Theo Kế hoạch, Lễ phát động Cuộc thi sẽ diễn ra vào tháng 4/2024 tại thành phố Hà Nội; Lễ Tổng kết và trao giải Chung kết toàn quốc Cuộc thi diễn ra vào tháng 10/2024 tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ với hình thức tổ chức trực tiếp kết hợp với trực tuyến (livestream) phát trên Kênh Sách và Trí tuệ Việt (Kênh do Vụ Thư viện quản lý).

Chung kết toàn quốc Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2024 sẽ diễn ra vào tháng 10 ảnh 2

Khởi động từ năm 2019, cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Vụ Thư viện tổ chức đã tạo nên một phong trào đọc sách và lan tỏa văn hóa đọc sâu rộng trong cộng đồng, đặc biệt là trong học sinh, sinh viên cả nước.

Qua 4 năm tổ chức, đã có hàng trăm nghìn lượt học sinh, sinh viên tham gia cuộc thi, hàng nghìn bài dự thi được gửi tới, với nội dung phong phú, đa dạng, sáng tạo, cách thể hiện độc đáo. Mỗi năm, Ban tổ chức đều lựa chọn trao giải cho khoàng từ 200 đến 300 tác giả có những bài dự thi đặc sắc, có tác dụng lan tỏa văn hóa đọc, ở cả hai độ tuổi học sinh và sinh viên. Đại sứ Văn hóa đọc đã trở thành cuộc thi thường niên thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh, sinh viên trong cả nước.